xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đột phá để nâng chất lượng sống

Phan Anh

Vai trò và vị trí của TP HCM về kinh tế đối với cả nước ngày càng được khẳng định. Tỉ trọng kinh tế TP trong nền kinh tế đất nước từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014

Trong 5 năm qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp nhưng với truyền thống kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo và kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền TP HCM đã phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Kinh tế tăng gấp 1,66 lần cả nước

Theo đánh giá của Thành ủy TP HCM, kinh tế TP trong nhiệm kỳ IX tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) từ năm 2013 luôn tăng cao hơn năm trước và tăng bình quân 9,6%/năm (gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước); kiểm soát tốt chỉ số giá tiêu dùng. Đóng góp thu ngân sách của TP vào cả nước năm sau cao hơn năm trước, vượt dự toán hằng năm, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010. Năm 2011, TP đóng góp hơn 27% ngân sách nhà nước, năm 2014 tăng lên 30%. GDP bình quân đầu người của TP tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người (vượt kế hoạch đề ra là 4.800 USD). Vai trò và vị trí của TP về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định. Tỉ trọng kinh tế TP trong nền kinh tế đất nước từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014.

Nhiều dự án ở quận 2 đang góp phần thay đổi nhanh chóng diện mạo TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Nhiều dự án ở quận 2 đang góp phần thay đổi nhanh chóng diện mạo TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đáng chú ý, chất lượng tăng trưởng kinh tế của TP từng bước nâng cao, năng lực cạnh tranh được cải thiện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp chiến lược và quy hoạch phát triển; chú trọng công nghệ cao và các ngành công nghiệp trọng yếu...

13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Trong 5 năm qua, TP HCM đã không ngừng chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân. Hai chương trình lớn là giảm nghèo, tăng hộ khá và nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. TP đã hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009-2015 trước 2 năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015. Đến nay, hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm chỉ còn 1,03%; hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,64%. Đã có 3 huyện là Củ Chi, Nhà Bè và Hóc Môn được công nhận huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân tại 56 xã xây dựng nông thôn mới từng bước nâng lên rõ rệt.

Ngoài 2 chương trình lớn nói trên, hệ thống chính trị và toàn xã hội ở TP còn chung sức thực hiện các chương trình an sinh, phúc lợi xã hội; hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng và dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng; thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội. TP luôn quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Để thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, gồm: Tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo; phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ thật sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát triển văn hóa, xây dựng con người; phát triển y tế, thể dục - thể thao; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vững chắc; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân, phát huy dân chủ, kỷ cương và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ 13 là 7 chương trình đột phá.

Chọn người có uy tín vào ban chấp hành

Sáng nay (14-10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) khai mạc với sự tham dự của 444 đại biểu đại diện cho hơn 200.000 đảng viên của Đảng bộ. Trong sáng 13-10, đại hội đã có phiên trù bị. Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải khẳng định đại hội đã hoàn thành chương trình trù bị, đạt yêu cầu rất cao. Ông Hải yêu cầu các đại biểu với tinh thần tự giác, gương mẫu cao để đại hội thành công; tập trung trí tuệ, đóng góp có chất lượng vào các văn kiện; khách quan, công tâm để chọn những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, trí tuệ, uy tín trong nhân dân, bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa X, cũng như bầu đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội (Ảnh do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cung cấp)
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội (Ảnh do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM cung cấp)

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội từ ngày 13 đến 17-10. Theo đó, đại hội khai mạc sáng 14 và bế mạc vào sáng 17-10. Đại hội cũng biểu quyết quy chế làm việc và thông qua nhân sự đoàn chủ tịch gồm 19 người; ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 người; đoàn thư ký gồm 5 người. Đại hội cũng nghe Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư trình bày tổng hợp ý kiến của Đảng bộ TP góp ý cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Cùng ngày 13-10, các đại biểu đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở HĐND - UBND TP. Sau đó, các đại biểu chia thành 2 đoàn đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP (quận 9), Nghĩa trang Lạc Cảnh (quận Thủ Đức) và Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi).

 

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (cán bộ hưu trí; ngụ quận 1, TP HCM):

“Vi hành” để hiểu dân

img

Tôi rất hạnh phúc khi thấy TP HCM phát triển từng ngày. Kinh tế ngày càng tăng trưởng, đời sống người dân cũng tốt hơn. Tôi mong đại hội sẽ chọn được những cán bộ vừa có tài vừa có tâm vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Dẫu biết làm lãnh đạo rất nhiều việc nhưng tôi mong họ hãy “vi hành” để hiểu cuộc sống người dân như thế nào, thật sự tốt chưa. Khi nắm được điều đó, họ mới có thể đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp.

Ông Trần Thanh Phương (tài xế; ngụ quận 7, TP HCM)

Tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông

 

img

Trong 5 năm qua, tôi nhận thấy cơ sở hạ tầng giao thông TP HCM thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, nhiều cầu vượt, tuyến đường vành đai được xây dựng làm giảm áp lực khi di chuyển. Tuy nhiên, mật độ phương tiện ngày càng tăng khiến tình trạng ùn ứ, kẹt xe vẫn diễn ra. Vì vậy, tôi hy vọng TP tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

Anh Đinh Văn Nam (công nhân; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM):

Hỗ trợ thêm cho công nhân

img

Những năm qua, kinh tế phát triển nên đời sống công nhân cải thiện rõ rệt. Chúng tôi mong muốn TP HCM có thêm những chính sách hỗ trợ công nhân và người thu nhập thấp để ổn định đời sống. Một thực trạng khiến những công nhân có gia đình rất khổ sở là việc thiếu trường mầm non công lập, gửi trường tư thì học phí rất cao.

L.Phong-Ph.Anh ghi

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo