xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Được xin lỗi, ông Chấn mong tiền bồi thường

Bài và ảnh: NGUYỄN QUYẾT

TAND Tối cao trực tiếp xin lỗi và nhận trách nhiệm bồi thường oan sai đã gây ra cho ông Nguyễn Thanh Chấn suốt 10 năm qua

Sáng 17-4, TAND Tối cao tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Nguyễn Thanh Chấn (56 tuổi; ngụ thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) - người bị tù 10 năm trong vụ án oan chấn động dư luận cả nước - trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, diễn ra tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung.

Lời xin lỗi sau 10 năm

Như vậy, sau hơn 1 năm 3 tháng trở thành người vô tội, tính từ ngày cơ quan điều tra của Bộ Công an đọc quyết định đình chỉ điều tra vụ án (ngày 25-1-2014), ông Nguyễn Thanh Chấn mới có được điều mình mong muốn là lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng đã làm oan, đẩy ông vào chốn lao lý suốt 10 năm.

Ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội (bên phải), xin lỗi và tặng hoa ông Nguyễn Thanh Chấn
Ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội (bên phải), xin lỗi và tặng hoa ông Nguyễn Thanh Chấn

Ngày 15-8-2003 trở thành ngày đen tối làm thay đổi cuộc đời ông. Ngày này thôn Me có trận đá bóng. Khoảng hơn 18 giờ, trận bóng tan, đợi lúc khách khứa vào quán uống nước xem đá bóng ra về, bà Chiến, vợ ông, bảo chồng đi lấy nước. Khoảng 18 giờ 30 phút, ông Chấn đạp xe vào xóm, đến nhà bà Viển xin nước, trên đường đi có ngang qua nhà chị Nguyễn Thị Hoan. Lấy được nước, ông quay về quán rồi sau đó về nhà ở trong xóm. Đến 22 giờ cùng ngày, có người phát hiện chị Hoan bị giết. Ông Chấn cùng nhiều người khác bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ. Từ đây, ông bị đẩy vào tù suốt hơn 10 năm. Đến khi hung thủ thực sự của vụ án ra đầu thú, ông mới được minh oan.

Trở lại với buổi xin lỗi, khoảng hơn 9 giờ, trước đông đảo mọi người, đại diện TAND Tối cao, ông Ngô Hồng Phúc, Phó chánh Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, đọc tóm tắt vụ án giết người, cướp tài sản mà ông Chấn bị kết tội oan, đồng thời tặng hoa và nói lời xin lỗi. “Thay mặt cơ quan tố tụng và những người tiến hành tố tụng trong vụ án này, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội chính thức xin lỗi, cải chính công khai đối với ông Nguyễn Thanh Chấn” - ông Phúc trịnh trọng.

Nhiều nợ nần vẫn chưa trả

Tại buổi xin lỗi, ông Ngô Hồng Phúc cho biết ông Chấn thuộc đối tượng được bồi thường. Ông Phúc khẳng định Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội là cơ quan trực tiếp thực hiện buổi xin lỗi công khai và có trách nhiệm bồi thường. “Tới đây, TAND Tối cao sẽ tiếp tục thương lượng, phối hợp các cơ quan chức năng để giải quyết bồi thường cho ông Chấn” - ông Phúc nói.

Tuy nhiên, ông Chấn và gia đình vẫn hết sức lo lắng khi thủ tục bồi thường còn phức tạp. Gần đây nhất, ngày 17-3, ông gửi đơn lần hai tới TAND Tối cao đòi bồi thường tổng cộng 9,3 tỉ đồng. Trước đó, ngày 15-8-2014, ông trực tiếp đến Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội nhưng việc bồi thường như thế nào vẫn chưa được trả lời cụ thể. “Tôi và gia đình mong mỏi sớm được bồi thường vì cuộc sống khó khăn, nợ nần vẫn còn quá nhiều chưa trả được” - ông Chấn bày tỏ.

Theo đơn, gia đình ông Chấn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bồi thường cho 10 năm tù oan sai khoảng 9,3 tỉ đồng. Số tiền này bao gồm các chi phí tổn thất về tinh thần, sức khỏe bị giảm sút, mất thu nhập...

Được gột rửa tội lỗi

Ngay sau lời xin lỗi của vị đại diện TAND Tối cao, ông Thân Văn Hoạt, người đại diện pháp luật của ông Chấn, thay mặt gia đình phát biểu: “Hôm nay, gia đình ông Chấn đã được gột rửa tội lỗi trước làng, xã. Trước đây, gia đình được ghi sổ vàng vì có cha là liệt sĩ. Sau khi ông Chấn vào tù, bỗng nhận “chiếc bảng đen”. Giờ thì chúng tôi đã mở mày, mở mặt”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo