xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đường sắt Bắc-Nam chưa thể lưu thông qua Quảng Bình

M.Tuấn- Q. Nhật- Q. Châu

(NLĐO)- Do lũ cuốn gây sạt lở mái ta luy, xói nền đường tại nhiều vị trí đường sắt qua địa phận Quảng Bình nên các chuyến tàu chưa thể lưu thông.

Nổ lực khắc phục các điểm sạt lở đường sắt qua địa phận Quảng Bình
Nổ lực khắc phục các điểm sạt lở đường sắt qua địa phận Quảng Bình

Sáng 16-10, Chi Cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên,đường sắt Bắc-Nam chưa thể lưu thông qua Quảng Bình do đường sắt qua tỉnh Quảng Bình bị lũ cuốn gây sạt lở mái ta luy, xói nền đường tại nhiều vị trí. Mưa lớn đã gây sạt lở mái ta luy dương nền đường sâu 18-20m, rộng khoảng 16m tại đường sắt Bắc - Nam đoạn khu gian Ngọc Lâm - Lạc Sơn thuộc xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa. Công ty CP đường sắt Quảng Bình phải phong tỏa các đoạn đường sắt kể trên. Có 4 đoàn tàu/366 hành khách đang dừng tại 3 ga Mỹ Đức, Đồng Hới, Lệ Sơn. Riêng tàu đoàn tàu SE19 tại ga Lệ Sơn/ 132 hành khách đã được UBND tỉnh hỗ trợ xăng đầu để tàu nổ máy phục vụ điện sinh hoạt, và nhu yếu phẩm. Đến chiều 15-10, tỉnh đã ứng cứu chuyển về TP Đồng Hới 132 khách (với 98 khách nước ngoài) bị kẹt trên tàu tại ga Lê Sơn, huyện Tuyên Hoá. Hiện công tác khắc phục đang được khẩn trương.

Nổ lực khắc phục các điểm sạt lở đường sắt qua địa phận Quảng Bình
Nổ lực khắc phục các điểm sạt lở đường sắt qua địa phận Quảng Bình

Trước đó, tối 15-10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đến tỉnh Quảng Bình chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt. Theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Bình, do lượng mưa lớn trong ba ngày từ 13 đến 15-10, khiến nhiều địa phương trong tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu, chia cắt. Mưa lũ đã khiến 9 người chết, 10 người mất tích và 7 người bị thương; 56.618 ngôi nhà bị ngập; các tuyến đường sắt, Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường nông thôn bị ngập, hư hỏng gây ách tắc. Nước lũ lên nhanh và chảy mạnh đã làm 5 tàu vận tải biển đứt neo trôi ra biển, hiện 2 chiếc chìm, 1 chiếc mắc cạn tại phao số 0, 6 thuyền viên được cứu, 5 người còn mất tích.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác đối phó lũ, bão tại Quảng Bình
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo công tác đối phó lũ, bão tại Quảng Bình

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nhấn mạnh: Nhiệm vụ thứ nhất là tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích, thứ hai là tổ chức thắm hỏi những gia đình có người chết, người mất tích, động viên kịp thời bà con gặp nạn. Đồng thời, các ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội, doanh nghiệp vừa thăm hỏi vừa hỗ trợ và giúp đỡ để sớm phục hồi sản xuất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thắp hương, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân Lê Văn Thân
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thắp hương, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân Lê Văn Thân

Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã đến thắp hương, chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân Lê Văn Thân (48 tuổi, ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) bị sét đánh chết ngày 14-10; kiểm tra khu neo đậu tàu cá tránh bão sông Gianh và Quốc lộ 1A đoạn ngập sâu tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo