xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giá đắt dự báo

PHAN ĐĂNG

Không khỏi bất ngờ khi chính những quan chức có trách nhiệm của cơ quan khí tượng thủy văn nước nhà tuyên bố rằng không thể đưa ra dự báo, cảnh báo cụ thể về lượng mưa khủng khiếp vừa trút xuống tỉnh Quảng Ninh, địa phương phải chịu những tổn thất rất nặng nề do mưa lũ.

Có lẽ chưa có trận mưa lũ lớn nào lại có thể gây thiệt hại nặng nề đến thế cho một địa phương ở nước ta như đợt mưa kỷ lục tại tỉnh Quảng Ninh những ngày qua. Theo ước tính ban đầu tới ngày 29-7 của tỉnh Quảng Ninh, đợt mưa kỷ lục diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28-7 đã gây thiệt hại trên 1.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, mưa lũ còn khiến 2 TP Hạ Long và Cẩm Phả bị tê liệt hoàn toàn, nhiều khu vực bị ngập lụt, cô lập, giao thông chia cắt... Tổn thất lớn nhất là thiệt hại về sinh mạng khi thống kê tới ngày 29-7 đã có ít nhất 18 người chết và 6 người mất tích.

Tổn thất lớn về sinh mạng, thiệt hại nặng nề về vật chất tại Quảng Ninh tất nhiên là do đợt mưa lớn kỷ lục, lên tới khoảng 1.000 mm ở một số địa điểm. Thậm chí, lượng mưa trút xuống một số nơi lên tới 200-300 mm chỉ trong vòng vài giờ. Mưa khủng khiếp như vậy thì thật khó có thể tránh khỏi thiệt hại.

Tuy nhiên, thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử tại Quảng Ninh hay các hiện tượng thời tiết cực đoan khác đều có thể được giảm thiểu nếu có cảnh báo kịp thời, chính xác để có sự chuẩn bị, ứng phó tích cực. Thế nhưng, theo như sự thừa nhận của các quan chức của cơ quan khí tượng thủy văn nước nhà, cơ quan khí tượng thủy văn đã không thể dự báo được lượng mưa khủng khiếp trút xuống Quảng Ninh những ngày qua.

Nhìn vào hay nghe các bản tin thời tiết đều có thể thấy những dự báo khá chung chung như “mưa vừa, mưa to đến rất to”, “có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to”... hay “nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc”. Đúng là rất khó để các địa phương tiến hành các biện pháp phòng tránh, di dời nhằm giảm thiểu thiệt hại do các hiện tượng thời tiết cực đoan như trận mưa khủng khiếp gây ra cho Quảng Ninh.

Thêm một lần nữa lại phải thấy những cái giá quá đắt phải trả trong thiên tai ở nước ta. Đây cũng không phải lần đầu tiên cơ quan dự báo khí tượng thủy văn nước nhà không thể dự báo chính xác hiện tượng thời tiết cực đoan. Còn đó những bài học đau xót như dự báo về cơn bão Chanchu năm 2006 khiến hàng chục ngư dân bỏ mạng oan uổng trên biển.

Đúng là khó có thể dự báo chính xác các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, cực đoan song hãy đừng tư duy rằng dự báo sai là nằm trong sai số cho phép hay “thế giới cũng thế”, thậm chí tìm cách thanh minh, biện minh. Sai một ly - đi một dặm. Dự báo thời tiết chính xác, kịp thời sẽ giúp giảm rất nhiều thiệt hại; còn ngược lại sẽ khiến cái giá phải trả rất đắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo