xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội: Gió lốc quật ngã cây xanh làm 1 người chết

Nguyễn Hưởng - GIA MINH - Văn Duẩn

Xuất hiện mưa đá ở TP HCM, nhiều tuyến đường ngập nước

Cơn mưa giông kèm theo gió giật mạnh chiều 13-6 đã khiến hàng loạt cây xanh cổ thụ trên địa bàn nội thành Hà Nội ngã đổ la liệt, hàng loạt phương tiện giao thông bị hư hỏng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, dọc đường Giải Phóng, hàng chục cây xanh cổ thụ ngã đổ chắn ngang đường khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ít nhất có khoảng 13 vụ cây xanh ngã đổ đè lên các phương tiện giao thông, làm 5 người bị thương. Tại ngã tư Nguyễn Du - Quang Trung, một người tử vong do bị cây xà cừ đè lên người và xe máy.

 

Mưa đá xuất hiện ở quận Bình Thạnh, TP HCM Ảnh: Gia Minh
Mưa đá xuất hiện ở quận Bình Thạnh, TP HCM Ảnh: Gia Minh

 

Không chỉ cây xanh, những ngôi nhà có biển quảng cáo cũng bị gió lốc giật bung; nhiều tuyến phố mất điện, đèn tín hiệu giao thông trên nhiều tuyến đường bị tê liệt làm cho tình hình giao thông trở nên hỗn loạn, mất an toàn. CSGT Hà Nội đã huy động lực lượng tại hàng chục điểm để phân luồng giao thông, hỗ trợ nhân viên Công ty Cây xanh thu dọn hiện trường. Lực lượng cảnh sát PCCC, cứu nạn - cứu hộ và điện lực cũng đã được huy động tham gia phòng chống cháy nổ, cứu người bị thương, khắc phục sự cố.

Chiều cùng ngày tại TP HCM, một số người dân ở phường 6, quận Bình Thạnh bất ngờ thấy những viên đá lạnh to bằng đầu ngón tay út rơi lã chã trong cơn mưa lớn.   “Mưa đá kéo dài ít phút rồi ngưng. Tôi lấy một số viên vào nhà, nhìn kỹ thì nó nhanh tan và lạnh hơn so với đá bình thường” - anh Sơn (ngụ phường 6, quận Bình Thạnh) nói.

Sau cơn mưa, nhiều tuyến đường ở TP HCM đã bị ngập. Đáng chú ý, tình trạng ngập lại phát sinh ở một số khu vực mới. Đường Đinh Bộ Lĩnh (phường 15, quận Bình Thạnh) nước dâng cao hơn 30 cm, kéo dài từ giao lộ Chu Văn An đến gần rạch Cầu Sơn. Đây là tuyến đường chưa từng xảy ra tình trạng ngập nước. Theo người dân địa phương, do các cống thoát nước ở khu vực bị rác lấp kín miệng nên nước khó tiêu thoát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo