xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai cán bộ công an được ghép gan và tim xuyên Việt

N.Dung

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ngày 6-5 đã thăm hỏi, chúc mừng hai cán bộ công an vừa được ghép tạng xuyên Việt thành công.


Bệnh nhân ghép tim khỏe mạnh sau ca ghép tạng xuyên Việt - Ảnh: bác sĩ cung cấp

Bệnh nhân ghép tim khỏe mạnh sau ca ghép tạng xuyên Việt - Ảnh: bác sĩ cung cấp

Chiều 6-5, Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) đã công bố thực hiện thành công ca ghép tạng xuyên Việt cho 2 bệnh nhân là cán bộ công an. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và chúc mừng tại BV.

Đây là ca ghép đa tạng xuyên Việt thứ 2 được BV Việt Đức thực hiện thành công với sự phối hợp của BV Chợ Rẫy (TP HCM). Người cho tạng chết não là một thanh niên 20 tuổi bị tai nạn giao thông.

Ngày 26-4 vừa qua, sau khi nhận được thông tin từ BV Chợ Rẫy, một kíp lấy tạng đã bay vào TP HCM để phẫu thuật lấy tạng hiến là gan và tim. Hai quả thận của người hiến được ghép cho bệnh nhân suy thận tại BV Chợ Rẫy. Chiều cùng ngày, tạng được đưa tới Hà Nội và 20 giờ 30 phút cùng ngày, các kíp phẫu thuật đã thực hiện cùng ghép tim và gan cho bệnh nhân. Đến 0 giờ 15 phút ngày 27-4, ca ghép gan hoàn tất và 3 giờ cùng ngày, các bác sĩ cũng hoàn thành ca ghép tim.

PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết, Trung tâm ghép điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia (Bộ Y tế), cho biết điểm đặc biệt của ca này so với ca ghép tạng xuyên Việt đầu tiên là thời gian chết não của bệnh nhân kéo dài tới 2 ngày khiến chức năng tim và gan suy giảm, chưa kể thời gian vận chuyển nguồn tạng kéo dài tới hơn 4 giờ, chậm hơn dự kiến ban đầu khoảng 1 giờ. Quá trình này kéo dài đã khiến gan có dấu hiệu bị hoại tử còn tim bị thương tổn.

Ngay sau khi tạng lên máy bay, kíp phẫu thuật tại BV Việt Đức đã mở lồng ngực và ổ bụng cho 2 bênh nhân suy tạng giai đoạn cuối sẵn sàng thực hiện ca ghép ngay khi nguồn tạng về tới nơi.

img

Theo GS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng Khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực, BV Việt Đức - người thực hiện ca ghép tim, người đươc ghép tim là nam 64 tuổi, đã bị suy tim từ năm 2005, từng đặt tới 9 stent (một biện pháp can thiệp tim tiên tiến kỹ thuật cao), nhưng đến trước khi ghép tạng thì tim hầu như đã hỏng. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị suy thận, phù phổi, sự sống chỉ tính từng giờ. Còn bệnh nhân được ghép gan là nam, 54 tuổi, xơ gan, ung thư gan giai đoạn cuối.

Đến thời điểm này, cả 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống trở lại bình thường.

Các bác sĩ cho biết do có kinh nghiệm từ ca ghép tạng xuyên Việt trước đó nên ca ghép đa tạng lần 2 thuận lợi hơn rất nhiều từ việc lấy và ghép tạng. Đây là ca ghép tim thứ 13 và ghép gan thứ 16 từ nguồn tạng từ người cho chết não.

Trước đó, ngày 4-9-2015, BV Việt Đức đã thực hiện thành công ca ghép tạng xuyên Việt đầu tiên với nguồn tạng từ TP HCM. Người hiến tạng là một người cho chết não tại BV Chợ Rẫy. Nguồn tạng hiến này cũng vượt hành trình 1.700 km từ TP HCM ra Hà Nội để thực hiện ca ghép cho 2 bệnh nhân suy gan, suy tim giai đoạn cuối tại BV Việt Đức.

Tại buổi thăm và chúc mừng, Thượng tướng Tô Lâm đã chia sẻ những khó khăn với các y, bác sĩ trong quá trình ghép tạng và cho biết Bộ Công an sẽ tặng cho BV Việt Đức 2 hộp dụng cụ bảo quản tạng trị giá gần 5 tỉ đồng. Đây là dụng cụ hiện đại nhất hiện nay giúp bảo quản tạng của người hiến sau khi lấy tạng để bảo quản tốt chức nặng tạng trước khi ghép.

Sau đây là một số hình ảnh về ca ghép tạng xuyên Việt:


GS Nguyễn Hữu Ước chia sẻ về hành trình ca ghép tạng xuyên Việt

GS Nguyễn Hữu Ước chia sẻ về hành trình ca ghép tạng xuyên Việt


Hành trình vận chuyển nguồn tạng

Hành trình vận chuyển nguồn tạng

img

img
img

img

E kíp phẫu thuật tiến hành ghép tạng

E kíp phẫu thuật tiến hành ghép tạng

img
img

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (trái) và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) thăm và chúc mừng bệnh nhân ghép tim thành công

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (trái) và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (phải) thăm và chúc mừng bệnh nhân ghép tim thành công

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo