xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai vụ TNGT: 9 người chết

BÍCH VÂN - QUANG VINH - THÚY PHƯƠNG - XUÂN HOÀNG

Dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ xe đâm vào vách núi làm chết 7 người ở tỉnh Khánh Hòa thì trong ngày 9-6 lại xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 9 người chết và ít nhất 31 người bị thương ở tỉnh Quảng Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu

Lúc 7 giờ 15 phút ngày 9-6, tại tuyến đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua xã Điện An, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ lật xe khách giường nằm của hãng Mai Linh. 

Hành khách cảnh báo, tài xế làm lơ

Thông tin ban đầu cho biết chiếc xe do tài xế Phan Lưu (SN 1968, ngụ TP Đà Nẵng) điều khiển chở 38 hành khách, khởi hành lúc 17 giờ ngày 8-6 tại Bến xe Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng. Khi đến tuyến đường tránh Quốc lộ 1 (xã Điện An) thì bất ngờ lật qua lan can và lao xuống ruộng sâu cách mặt đường khoảng 8 m.
 
img
Chiếc xe khách của hãng Mai Linh bẹp dúm sau khi lao xuống vực bên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào sáng 9-6, làm 3 người chết, 31 người bị thương. Ảnh: THÚY PHƯƠNG

Tại hiện trường, phần đầu xe khách bị biến dạng hoàn toàn, thân bẹp dúm. Sau khi xe lật, người dân đã đập vỡ kính để đưa các nạn nhân ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại cho cơ quan chức năng. Khoảng 1 giờ sau, toàn bộ nạn nhân đã được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (huyện Điện Bàn) và Bệnh viện Đa khoa Điện Bàn.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người chết tại chỗ, 31 người bị thương. Các nạn nhân tử vong gồm: Đoàn Hải Nam (SN 2004, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Danh Thị Diệu Hiền (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980, ngụ TP Đà Nẵng).
 
img
Hiện trường vụ lật xe ở tỉnh Quảng Nam
 
Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, chị Phạm Hoàng Anh Thư (SN 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk) kể: “Xe chở hàng rất nhiều, hành lý của khách phải để trên trần. Khi xuất phát, chiếc xe đã có dấu hiệu chao đảo, nhiều người cảnh báo nhưng tài xế làm lơ”.
 
Trước khi xảy ra tai nạn, bà Lê Thị Tằm (SN 1949, ngụ tỉnh Quảng Nam) cùng 1 hành khách đang dọn hành lý để chuẩn bị xuống xe. “Chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường, không có dấu hiệu gì nhưng lại bất ngờ lao xuống vực” - bà Tằm chưa hết bàng hoàng.
 
Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, bệnh viện đã huy động 5 xe cấp cứu để đưa nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời điều động 30 y - bác sĩ tích cực điều trị.
 
Theo ông Võ Thành Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Mai Linh miền Trung, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình cho thấy tốc độ xe chạy lúc xảy ra tai nạn là 69 km/giờ. Hiện tại, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, nhận định ban đầu của Công ty CP Vận tải tốc hành Mai Linh là khi đến tuyến đường trên, tài xế tránh xe máy nên bị lạc tay lái.
 
img
Nạn nhân vụ tai nạn được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: BÍCH VÂN

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Trương Văn Cận, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo ứng cứu các nạn nhân và yêu cầu Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mất lái, xe đông lạnh gây thảm cảnh

Lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày, trên Tỉnh lộ 44 (đoạn gần Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải đông lạnh do Nguyễn Văn Khoa (SN 1982, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển từ hướng TP Bà Rịa về trung tâm huyện Long Điền, khi đến địa điểm trên thì bị lạc tay lái và tông vào 3 xe máy lưu thông ngược chiều. Lực tông mạnh khiến người và xe văng tứ tung, 5 nạn nhân chết tại chỗ, 1 người chết sau khi được đưa đi cấp cứu.
 
Những người xấu số được xác định gồm: Chị Võ Thị Mỹ Dung (SN 1965), chị Nguyễn Thị Kim Long (SN 1984), cháu Lê Quang Thọ (SN 2003, đều ngụ huyện Long Điền); anh Lê Hữu Trường (SN 1986), chị Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1994) và cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc (SN 2012, đều ngụ TP Bà Rịa).

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Gia đình có 1 người chết, 4 bị thương
 
Trong vụ lật xe ở tỉnh Quảng Nam, gia đình chị Đỗ Thị Xuân Trang (SN 1975, ngụ tỉnh Đắk Lắk) mất mát nghiêm trọng nhất. Ngoài cháu Đoàn Hải Nam (con chị Trang) đã tử nạn, còn có Đoàn Anh Đức (em Nam), Đỗ Thị Diễm (SN 1978, dì của Nam) và cháu Đỗ Minh Quân (SN 2001, con chị Diễm) bị thương, bản thân chị Trang cũng bị thương.
 

Hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Sáng 9-6, ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), đã cùng lãnh đạo UBND, Sở GD-ĐT và Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng đến thăm, hỗ trợ gia đình 3 giáo viên tử nạn trong vụ xe đoàn tham quan đâm vào vách núi ở tỉnh Khánh Hòa vào sáng 7-6 (Báo Người Lao Động ngày 8 và 9-6 đã thông tin).

Bộ GD-ĐT cùng với Công đoàn ngành hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng, Ban An toàn giao thông TP Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, ĐH Đà Nẵng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.

- Ông Võ Thành Nhân cho biết sau khi xảy ra tai nạn ở tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Mai Linh miền Trung đã cử người túc trực ở những bệnh viện có nạn nhân bị nạn để thăm hỏi, động viên và kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Trước mắt, công ty sẽ hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, những nạn nhân bị thương sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị tại bệnh viện.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cùng UBND huyện Điện Bàn hỗ trợ 3 triệu đồng/người tử vong, 1 triệu đồng/người bị thương.

Tỉnh ủy Quảng Nam hỗ trợ 2 triệu đồng/người tử vong và 1 triệu đồng/người bị thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo