xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn Quốc lập đơn vị chuyên tội phạm người Việt là bình thường

Tin-ảnh: D.Ngọc

(NLĐO)- Cục Lãnh sự cho biết việc Hàn Quốc lập đơn vị cảnh sát chuyên xử lý tội phạm người Việt là bình thường khi cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn ở Hàn Quốc khá đông đảo.

 

Ông Lý Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)
Ông Lý Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về việc Hàn Quốc lập đơn vị cảnh sát chuyên xử lý tội phạm người Việt, ông Lý Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cho biết đây là một hoạt động bình thường của lực lượng chức năng Hàn Quốc.

Theo quan điểm của đại diện Cục lãnh sự, nhóm công tác này là cần thiết trong khi hiện nay có khoảng 80 ngàn người Việt Nam là lao động xuất khẩu, thực tập sinh hoặc giúp việc cho các gia đình Hàn Quốc. Ngoài ra, Việt Nam có số lượng tương đối đông các cô dâu kết hôn với người Hàn Quốc. “Ở nhiều nước, khi có một cộng đồng người nước ngoài có chung một ngôn ngữ sinh sống, họ sẽ tuyển những người hiểu biết về văn hoá, ngôn ngữ của cộng đồng đó để khi có những vấn đề xảy ra như vi phạm pháp luật hay không phù hợp với văn hoá nước họ, đội ngũ này sẽ tiếp xúc, trao đổi và có thông tin kịp thời”- ông Tuấn cho biết.

Theo Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, việc thành lập đơn vị cảnh sát chuyên xử lý tội phạm người Việt không phải là do người Việt ở Hàn Quốc phạm tội nhiều. Đơn vị cảnh sát biết tiếng Việt, văn hoá người Việt không phải chỉ để trấn áp mà còn để hỗ trợ, giúp đỡ người Việt khi có sự cố xảy ra. Đơn vị đặc trách người Việt này cũng sẽ hỗ trợ những cô dâu Việt, thường là nạn nhân của nạn bạo hành gia đình ở Hàn Quốc. Ở Thái Lan hay Singapore cũng có những nhóm cảnh sát như thế.

Chia sẻ thêm, đại diện Cục Lãnh sự cho biết ở nhiều quốc gia cũng có những đội cảnh sát chuyên trách dành cho các cộng đồng người nước ngoài lớn sinh sống trên đất nước. Ví dụ ở các nước bắc Âu có những đội trật tự trị an biết tiếng Trung Quốc để chuyên giải quyết những vấn đề liên quan đến người Trung Quốc, trong đó có những vấn đề về vi phạm pháp luật.

Cảnh sát Hàn Quốc tuần tra trên một con đường trước tòa Đại sứ Mỹ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tháng 3-2015 - Ảnh: Reuters
Cảnh sát Hàn Quốc tuần tra trên một con đường trước tòa Đại sứ Mỹ tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tháng 3-2015 - Ảnh: Reuters

Trước đó, cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) ngày 25-10 cho biết sẽ mở một đơn vị đặc trách chuyên xử lý những vụ tội phạm liên quan đến công dân Việt Nam ở Hàn Quốc. Theo tờ The Korea Times (Hàn Quốc), đây là lần đầu tiên NPA lập ra một đơn vị chuyên xử lý đối tượng công dân cụ thể như thế này. Đơn vị mới này sẽ được giao nhiệm vụ theo dõi những hoạt động tội phạm liên quan đến người Việt, cả nạn nhân lẫn kẻ phạm tội.

Theo số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc năm 2014, số người Việt ở Hàn Quốc là 129.793 người, phân nửa trong số này ở độ tuổi 20-29, số người định cư theo dạng kết hôn chiếm 1/3, tức 39.725 người. Theo NPA, cảnh sát Hàn Quốc điều tra 1.943 vụ tội phạm có liên quan đến người Việt Nam trong năm 2014.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo