xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng loạt trưởng thôn xin từ chức

Bài và ảnh: PHƯỚC TRỊNH

15 tổ trưởng tại các thôn có sai phạm cũng gửi đơn xin từ chức hoặc đề đạt nguyện vọng được nghỉ

Ngày 10-3, phóng viên Báo NLĐ về xã Bình Sa (huyện Thăng Bình-Quảng Nam), một trong những xã đầu tiên phát hiện nhiều sai phạm trong việc cấp phát tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo (Báo NLĐ đã thông tin). Tình hình địa phương những ngày qua khá “nóng” vì hàng loạt trưởng thôn và nhiều tổ trưởng trên địa bàn xã xin... từ chức!

 

Từ chức hàng loạt!

 

Chủ tịch UBND xã Bình Sa Trần Ngọc Thọ cho biết đã có 5/6 trưởng thôn trong xã là Châu Khê, Tây Giang, Cổ Linh, Bình Trúc 1 và Tiên Đõa gửi đơn xin từ chức vì liên quan đến việc cấp tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo. “Xã động viên các anh ấy cố gắng tiếp tục công tác để giúp cho địa phương điều hành, quản lý công việc. Còn xã chưa có ý kiến gì về các lá đơn xin từ chức” - ông Thọ nói.

img
Người dân xã Bình Sa (Thăng Bình-Quảng Nam) vẫn bức xúc vì vụ các trưởng thôn, tổ trưởng lấy tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo đem chia đều cho các gia đình

Ông Đoàn Mịch, Trưởng thôn Châu Khê, người gửi đơn xin từ chức đầu tiên (ngày 19-2), cho biết ông đã làm tổ trưởng hàng chục năm, đến năm 2003 được bầu làm trưởng thôn Châu Khê. Ông Mịch tâm tư: Trong năm 2008, thôn Châu Khê có 153/361 hộ được bình chọn hộ nghèo. Năm 2008, Bình Sa mất trắng cả hai mùa, lại thêm dịch bệnh hoành hành nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thôn mới đem tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo chia thêm cho 125 hộ nữa, tổng cộng toàn thôn có 278 hộ được nhận tiền. Cũng không thể làm khác được vì nhiều người dân có ý kiến là phải chia đều”. Cũng theo ông Thọ, hiện có 15 tổ trưởng tổ nhân dân tại các thôn nói trên cũng gửi đơn xin từ chức hoặc đề đạt nguyện vọng được nghỉ.

Ông Võ Tấn Hùng, Trưởng thôn Bình Trúc 1 (gửi đơn ngày 9-3), cũng nói là bị áp lực rất nhiều trong việc cấp phát tiền hỗ trợ Tết cho người nghèo.

 

Cấp xã đau đầu

 

Theo kết luận của Đoàn Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Nam, các thôn, tổ ở xã Bình Sa đều có sai sót lấy số tiền cấp phát cho các hộ nghèo đem chia đều cho tất cả các hộ dân trong thôn. Nguyên nhân là do việc xét chọn đối tượng nghèo không đúng quy định nên người dân bất bình và kiến nghị đòi thực hiện công bằng. Địa phương đã tự ý đưa những gia đình không thuộc diện nghèo nhưng có con đi học, những trường hợp ốm đau đột xuất vào diện hộ nghèo của địa phương. Đặc biệt, các thôn đã tự ý ghép những cá nhân ở các gia đình không thuộc diện nghèo vào những hộ nghèo để hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Trần Ngọc Thọ khẳng định: “Hiện chúng tôi đang đau đầu với việc nhiều trưởng thôn từ chức vì công việc ở địa phương khá nhiều, nếu không có sự hỗ trợ của các trưởng thôn, tổ trưởng thì công tác quản lý, điều hành ở cơ sở gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong công tác phòng chống dịch tai xanh hiện nay.

Chủ tịch 5 huyện bị phê bình

UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chính thức nghiêm khắc phê bình chủ tịch UBND 5 huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Đại Lộc và Nam Giang vì đã để xảy ra sai phạm trong thực hiện hỗ trợ tiền cho hộ nghèo ăn Tết (Báo NLĐ đã nhiều lần thông tin). Đồng thời yêu cầu UBND 5 huyện trên kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc phòng LĐ-TB-XH, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn đã thiếu sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến sai phạm trong việc rà soát lập danh sách hộ nghèo, đưa người thân vào danh sách hộ nghèo, ghép hộ, gửi khẩu, chia bình quân tiền hộ nghèo cho các hộ trong thôn, vận động tiền hỗ trợ của hộ nghèo để xây dựng cơ sở hạ tầng...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, TP rà soát lại danh sách hộ nghèo năm 2008 bảo đảm đúng theo quy định; đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo không đúng quy định đồng thời bổ sung vào danh sách những hộ nghèo bị bỏ sót, tổng hợp phê duyệt lại danh sách để cấp tiền chậm nhất trong tháng 3-2009.


>>> Xem tất cả
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo