xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành động bạo lực có thể chỉ là nhất thời

Theo TRÙNG KHÁNH (Pháp Luật TPHCM)

Chòm xóm xung quanh khẳng định bà Phụng là người tốt và hành vi trong clip có thể do thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận.

Sáng 29-11, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã quay trở lại ấp Bình Thuận 1, xã Thuận Giao huyện Thuận An, Bình Dương để gặp gỡ người thân, hàng xóm và những phụ huynh từng gửi con nhiều năm tại nhà bà Trần Thị Phụng để tìm hiểu bà có thường xuyên đối xử tàn ác với các bé hay không.
 
Bất ngờ khi nghe chuyện hành hạ
 
Tới đầu đường rẽ vào nhà bà Phụng, PV gặp nhiều người bán bánh mì, quà vặt cho học sinh trường tiểu học gần đó. Các chị cho biết họ đã rất bất ngờ khi hay tin bà Phụng hành hạ trẻ. Bởi theo họ từ trước tới nay bà Phụng không gây điều tiếng, cãi cọ với làng xóm. Họ chưa từng nghe hay chứng kiến cảnh bà Phụng đối xử tàn ác với trẻ. Đến khi xem tivi, báo chí tất cả đều ngạc nhiên không hiểu sao bà Phụng lại hành động như thế với cháu Hồ Thị Thúy Ngân.
 
Chòm xóm của bà Phụng khẳng định nếu không có vụ việc trên thì bà Phụng được mọi người biết đến như là một người vợ, người mẹ đảm đang. Chồng Phụng bị tai biến, đổ bệnh gần 10 năm nay đều do một tay bà Phụng chăm lo. Bà Phụng chỉ mới học hết lớp 3, theo chồng về ấp Bình Thuận 1 đã mấy chục năm nay.
 
Trước đây bà Phụng làm công nhân tại lò gạch. Chồng bệnh khi bà cũng có tuổi nên bà đã nghỉ việc. Ban đầu, bà Phụng chỉ giữ con cháu trong gia đình. Sau đó, nhiều người hàng xóm, công nhân tới thuê nhà trọ gần đó biết tiếng đã gửi con để bà giữ.
 
Số tiền công ít ỏi được bà dành để mua thuốc thang chữa bệnh cho chồng và chăm sóc con. Từ khi bà Phụng bị bắt tạm giam, bệnh tình của chồng bà nặng thêm. Gia đình rất muốn xin cho bà được tại ngoại nhưng không biết cách làm đơn...
 
img
 
Sàn nước nơi bà Phụng tắm cho cháu Ngân nằm phía ngoài nên người qua kẻ lại rất dễ nhìn thấy việc làm của bà. Ảnh: TRÙNG KHÁNH
 
Bà Hai Ngổ, chủ nhà trọ nơi gia đình bé Ngân đang thuê ở, cho biết bà Phụng lâu nay có tham gia sinh hoạt trong hội phụ nữ và không bị ai chê trách gì. Bà Ngổ cũng từng có ý định gửi cháu nội cho bà Phụng trông giữ. Nhưng do cháu bà khó chăm nên bà Phụng đã từ chối ngay từ đầu.
 
Chủ nhà trọ nơi gia đình bé Đức, một trong số bé được gửi tại nhà bà Phụng trước lúc bà bị bắt, cho biết cả hai anh em bé đều lần lượt do bà Phụng chăm mấy năm nay và không có chuyện gì xảy ra.
 
Chị Nguyễn Thị Kim Loan, gần nhà bà Phụng, kể: “Tôi cũng bất ngờ khi xem clip đó. Nhưng tôi khẳng định bà Phụng là người tốt, thương và chăm cháu kỹ. Hành động trên có thể xảy ra trong giây phút nóng giận không kiềm chế được. Tôi gửi con cho bà Phụng trông giữ khi cháu mới được mấy tháng tuổi. Hiện cháu học lớp 2 và vẫn thường xuyên qua nhà bà Phụng chơi”.
 
Không bênh vực hành vi của bà Phụng trong clip nhưng điều chị băn khoăn là nếu bà Phụng cố ý hành hạ cháu Ngân thì sao không đưa cháu vào phía trong kín đáo để hành hạ. Bởi sàn để lu nước nằm phía ngoài không có tường rào, kế đó là con đường dẫn vào các nhà khác nên thường xuyên có người qua lại…
 
Bé Ngân không có biểu hiện chấn động về tâm lý
 
Sáng 29-11, bé Hồ Thị Thúy Ngân đã bắt đầu buổi học đầu tiên tại Trường Mầm non Hoa Mai 4 ở xã Thuận Giao. Có mặt tại trường, PV chứng kiến cảnh buổi trưa bé nằm ngủ ngoan ngoãn, biết nghe lời cô giáo giống như các bạn cùng lớp.
 
Cô Nguyễn Ngọc Xuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai 4, kể: “Buổi sáng khi gia đình đưa bé Ngân tới trường, bé khóc và nhất định không chịu vào lớp. Các cô bế, dỗ dành bé vào trường rồi cho bé ngồi đu quay, bé thích lắm, tự chọn chỗ và ngồi lên chơi liền. Sau đó, cô kêu bé vào lớp học thì bé dùng dằng, giậm chân, quăng đồ thể hiện sự không đồng ý. Cô đến dỗ dành, khuyên gia đình đi về thì bé ngoan ngoãn nghe lời và vào lớp không khóc nữa.
 
Sau đó, bé Ngân hòa nhập rất mau và cũng nhanh chóng tiếp thu lời cô. Khi cô cho cả lớp sinh hoạt, bé Ngân cũng đã hát, giơ tay phát biểu không e ngại, sợ sệt. Bé cũng ăn và vui chơi với các bạn bình thường.
 
Theo nhận xét của cô Xuyến, nếu càng quát mắng và la thì bé Ngân sẽ phản ứng lại, không làm theo. Ngược lại, nếu biết cách nói nhẹ nhàng và dỗ dành thì bé sẽ rất ngoan. Hiện tại với biểu hiện của bé trên lớp, nhà trường thấy bé hoàn toàn bình thường, không có gì bất ổn về tâm lý.
 
“Tôi không bênh vực cho bà Phụng nhưng có thể vì không có chuyên môn sư phạm trong dạy trẻ nên bà Phụng đã không biết cách kiềm chế sự nóng giận khi trẻ chưa ngoan. Ngoài ra, do một mình phải trông mấy cháu, làm quá nhiều việc cùng một lúc nên bà Phụng đã có hành động không hay như vậy với bé Ngân” - cô Xuyến nói thêm.
 
Nếu gia đình gửi đơn thì sẽ xem xét cho tại ngoại
 
Cũng trong sáng 29-11, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã làm việc với ông Trần Trọng Liêm - Phó Viện trưởng VKSND huyện Thuận An về căn cứ phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai tháng bị can Trần Thị Phụng về tội hành hạ người khác.
 
- Thưa ông, căn cứ vào đâu mà VKS huyện phê chuẩn ngay quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can?
 
- Qua nghiên cứu hồ sơ, chứng cứ ban đầu từ cơ quan điều tra, chúng tôi thấy đã có đầy đủ các dấu hiệu của tội hành hạ người khác. Nhưng do đang trong quá trình điều tra nên tôi chưa thể cung cấp.
 
Đến giờ, huyện đã xác định được bị can Phụng có hành động bạo lực trong một thời gian dài và lặp đi lặp lại hay chưa?
 
- Theo như clip thì hành vi tàn ác đã có. Cơ quan điều tra đang điều tra để củng cố chứng cứ.
 
- Huyện có tìm người quay clip để tìm hiểu thêm về hành vi của bà Phụng?
 
- Đã tìm được nhưng chúng tôi phải giữ bí mật thông tin về người này.
 
Huyện có làm rõ được những hậu quả về mặt tinh thần, thể chất mà bà Phụng đã gây ra cho bé Ngân?
 
- Bước đầu bệnh viện huyện khám thấy bé bị viêm phổi do bị dội nước vào mặt khi tắm. Về tinh thần, bé cũng có biểu hiện giật mình, sợ sệt khi gội đầu.
 
Hình ảnh trong clip có phải là chứng cứ xác thực nhất cho thấy bị can đã đối xử tàn ác với người bị hại, dấu hiệu bắt buộc của tội hành hạ người khác?
 
- Clip đó chỉ là tài liệu tham khảo. Chủ yếu là lời khai nhận của bà Phụng và do vậy mới có cơ sở để khởi tố. Nhưng nội dung lời khai này đang là bí mật điều tra.
 
- Theo Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự thì tạm giam chỉ áp dụng cho trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Hoặc phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. Tội hành hạ người khác có mức phạt tù cao nhất là ba năm. Vậy nếu cho rằng bà Phụng đã khai báo đầy đủ thì có cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam?
 
- Tôi thấy rất cần thiết phải tạm giam, cách ly bị can. Hiện dư luận xã hội tại địa phương, gia đình các bé đều lên án hành vi của bà Phụng. Chúng tôi dự đoán nếu để bà Phụng ở ngoài thì có thể gây cản trở quá trình điều tra, thay đổi lời khai, bỏ trốn. Mặt khác, dư luận sẽ có hành động quá khích với bà Phụng. Vì vậy, cần tạm giam bà Phụng để phục vụ quá trình điều tra.
 
Nếu hết thời hạn điều tra mà không thể làm sáng tỏ thì chúng tôi sẽ đình chỉ theo đúng luật định và chịu trách nhiệm về điều này.
 
- Bị can Phụng có địa chỉ rõ ràng mà hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn. Nếu gia đình bị can nộp đơn xin cho bị can được tại ngoại thì có được giải quyết không?
 
- Nếu gia đình có gửi đơn thì cơ quan điều tra xem xét và đề xuất qua viện. Trường hợp cơ quan điều tra thấy không thể cho bị can Phụng tại ngoại, chúng tôi cũng không thể giải quyết.

. Xin cảm ơn ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo