xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IOM đánh giá cao Việt Nam trong việc di dân khỏi Libya

Nhóm phóng viên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo bảo đảm an toàn cho 289 lao động đang ở Libya và hơn 4.000 lao động đang ở nước thứ ba

Nhằm khẩn trương đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn, ngày 4-3, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các bộ, ngành chức năng để tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm an toàn cho người lao động.

 
Bộ trưởng Bộ LĐ–TB–XH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tổng số lao động Việt Nam làm việc tại Libya là 10.482 người, phần lớn trong các công trình do các nhà thầu nước ngoài trúng thầu. Đến hết ngày 3-3, đã có hơn 9.000 lao động Việt Nam được sơ tán khỏi Libya qua Ai Cập, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Malta, Algeria và Cộng hòa Cyprus. Hiện còn 289 lao động đang kẹt ở Libya và vẫn trong điều kiện an toàn, trong đó có 125 lao động đang ở sân bay Tripoli. Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) đánh giá Việt Nam là một trong những nước đầu tiên tích cực, khẩn trương đưa công dân của mình tại Libya về nước và đã triển khai công việc này một cách an toàn, hiệu quả.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước cùng Bộ Ngoại giao, Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Công an, Bộ GTVT... đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, bám sát yêu cầu, bảo đảm sơ tán cho người lao động Việt Nam tại Libya và tổ chức đưa về nước an toàn, trật tự. Thủ tướng chỉ đạo: “Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành chức năng tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam tại nước ngoài bằng các biện pháp bảo đảm an toàn cho 289 lao động đang ở Libya và hơn 4.000 lao động đang ở nước thứ ba”. Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB-XH tổ chức chu đáo việc đón, đưa người lao động về đoàn tụ với gia đình và hỗ trợ tạm thời mỗi lao động về nước 1 triệu đồng.
 
Cùng ngày, Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết đã có thêm hơn 1.000 lao động Việt Nam trở về nước an toàn. Số lao động này chủ yếu về từ Malta và Tunisia, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Libya về nước lên 4.606 người. Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã cấp phép cho 17 chuyến bay của các hãng hàng không một số quốc gia để đưa lao động Việt Nam từ Libya về nước.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo