xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ít đi chơi Tết xa

NHÓM PHÓNG VIÊN

Dù được nghỉ nhiều ngày nhưng do đời sống khó khăn, Tết Nguyên đán lại cận kề, nhiều người đã chọn những tour du lịch cự ly ngắn trong dịp Tết Dương lịch này

Đến chiều 28-12, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại Hà Nội và TPHCM cho thấy khách đến các bến xe tại 2 TP lớn nhất nước tăng không đáng kể so với ngày bình thường. 

Không thiếu tàu, xe

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, cho biết để phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Dương lịch, bến xe chỉ tăng thêm chuyến cho những tuyến gần đi các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định. Tuy không quá tải nhưng rất khó quản lý việc tự nâng giá, chèn ép khách của những hãng xe tư nhân. Tuy nhiên, bến đã có những biện pháp để có thể xử lý kịp thời hành vi này như buộc trả lại tiền cho khách, từ chối xe vi phạm hoạt động trong bến từ 10 đến 15 ngày.
img
Dự báo lượng khách đến các khu vui chơi ở TPHCM sẽ giảm trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: TẤN THẠNH

Đại diện Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết Tết Dương lịch này, lượng khách đến các điểm du lịch như Mộc Châu, Sa Pa... không nhiều như mọi năm. Tương tự, ông Vũ Đình Rậu, Trưởng ga Hà Nội, cho biết dự báo lượng khách không đi xa nhiều nên ga chỉ tăng chuyến cho những tuyến ngắn như từ Hà Nội đi Lào Cai, Vinh, Hải Phòng...

Tại TPHCM chiều cùng ngày, ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết dù được nghỉ 4 ngày nhưng dự kiến khách đến bến xe này tăng không đáng kể, chỉ khoảng 20%-25% so với ngày thường và chủ yếu là các tuyến cự ly ngắn. Nguyên nhân, theo ông Hải là do nhiều người để dành tiền về quê ăn Tết Nguyên đán đang cận kề.

Khánh Hòa: Sẵn sàng đón khách

Kỳ nghỉ này là cơ hội cho các TP du lịch như Nha Trang - Khánh Hòa thu hút khách. Với khoảng 500 cơ sở lưu trú, trong đó có 12.000 phòng chất lượng cao, TP Nha Trang có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách trong mùa cao điểm này.

Đến chiều 28-12, nhiều khách sạn 2 sao trên các đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Trần Phú vẫn còn đây phòng trống, giá lại khá mềm, khoảng 150.000 - 450.000 đồng/ngày. Đại diện khách sạn Thiên Tân trên đường Hùng Vương cho biết đây cũng là mùa cao điểm đối với khách nước ngoài đi tránh đông nên khách sạn không tăng giá phòng để giữ khách trong và ngoài nước. Trong khi đó, các khách sạn 3 sao trở lên ở đây phần lớn đã hết phòng do khách nước ngoài đặt trước. Giá phòng ở các khách sạn này cũng khá ổn định, khoảng 700.000 đồng/phòng.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng bão Ngộ Không, cộng với tình hình kinh tế khó khăn nên các cơ sở kinh doanh du lịch không dám ghim phòng tạo sốt ảo.
img
Dự báo Tết Dương lịch năm nay, nhiều người dân sẽ không đi chơi xa nên nhiều khu giải trí, vui chơi ở TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách. Ảnh: QUỐC THẮNG

Mũi Né: “Cháy” phòng

Lượng khách đến Công viên Văn hóa Đầm Sen (TPHCM) tham quan dịp Giáng sinh vừa rồi giảm khoảng 30% - 40% so với năm trước. Dự báo, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, lượng khách đến các khu vui chơi ở TP giảm là khó tránh khỏi.
Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen
Theo Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, nhiều resort ở đây không còn phòng cho khách thuê trong dịp Tết Dương lịch, giá phòng lại cao hơn năm rồi khoảng 5%-10%. Ông Phạm Minh Hùng, Giám đốc kinh doanh Khu Du lịch Làng Tre (Bình Thuận), cho biết 143 phòng của khu du lịch đã được khách đặt kín từ ngày 28 đến 31-12. Theo đại diện resort Sài Gòn Mũi Né, 87 phòng tại đây cũng đã có người thuê.

Ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận, nhận định: 9.000 phòng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch ở Mũi Né đã cho thuê hết. Trong đó, khách nước ngoài chiếm khoảng 90% ở các resort. Mặc dù đang “cháy” phòng nhưng không có hiện tượng nâng giá đột biến ở các khu du lịch, resort. Khách đến Mũi Né dịp này đa phần là từ Nga và Đức.

Dịp Tết Dương lịch này, các khu du lịch ở Bình Thuận vẫn tổ chức cho du khách đón năm mới như các năm trước.

Nhiều tour ế khách

Nhiều công ty du lịch ở TPHCM cho biết lượng khách đi du lịch dịp Tết Dương lịch này tăng không đáng kể so với các năm trước. Vì vậy, để thu hút khách, nhiều công ty phải cố gắng khuyến mãi, làm mới các tour đã có bên cạnh hình thành một số tuyến mới. Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ tổ chức nhiều tour đón giao thừa ở phía Bắc. Công ty Du lịch Fiditour giảm giá nhiều tour nước ngoài. Công ty Du lịch Dã ngoại Lửa Việt mở thêm nhiều tour mới đến Campuchia như đền Preah Vihear, nơi quốc vương Campuchia ở. Trong nước có chương trình đón giao thừa tại hải đăng Đại Lãnh (Phú Yên), Hà Giang…  

Ông Trần Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ, cho biết trước đây, những dịp được nghỉ nhiều ngày, lượng khách đi chơi xa tăng đáng kể. Tuy nhiên năm nay, nhiều người lại dành những chuyến đi xa cho Tết Nguyên đán đang cận kề.

Theo các công ty du lịch, do giá vé xe, máy bay tăng mạnh trong thời gian gần đây, trung bình giá tour Tết Dương lịch năm nay tăng khoảng 15% so với năm trước, giá tour Tết Nguyên đán lại cao hơn 5% so với Tết Dương lịch.

Đầu năm: Miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 4 ngày đầu năm, miền Bắc sẽ chìm trong rét, thời tiết miền Trung khá u ám, trong khi miền Nam lại đón Tết Dương lịch trong nắng ấm.

Theo dự báo, từ chiều 29-12, có một đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc, rét đậm từ ngày 30 đến 31-12 và kéo dài sang những ngày đầu năm mới. Đây là đợt rét đậm nhất và kéo dài nhất từ đầu mùa đông đến nay. Lúc này, nhiệt độ ban đêm có thể xuống đến 10ºC - 12ºC, trời rét đậm. Nhiệt độ các tỉnh vùng núi xuống khoảng 6ºC - 8ºC, thủ đô Hà Nội khoảng 12ºC - 13ºC, các tỉnh đồng bằng sông Hồng xuống 9ºC - 10ºC.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét đậm, nền nhiệt có thể xuống dưới 15ºC, kèm theo có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to vào các ngày 30 và 31-12-2012, sau đó mưa giảm. Thời tiết nhiều nơi ở miền Trung trong 4 ngày nghỉ lễ được dự báo là khá u ám.

Trong khi đó, thời tiết ở Nam Bộ lại khá đẹp, nắng ấm, trời nóng, không có mưa. Nhiệt độ ít biến động, dao động từ 23ºC đến 34ºC. Tuy nhiên, từ ngày 30-12-2012 đến 2-1-2013, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ đêm và sáng trời se lạnh.

Ph.Nhung

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo