xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kêu trời vì nắng nóng

Văn Duẩn - Ngọc Dung

Nắng nóng kỷ lục cùng với việc thường xuyên mất điện khiến cuộc sống người dân ở Hà Nội đảo lộn. Số người đổ bệnh, nhập viện cấp cứu gia tăng

Những ngày này, khu vực miền Bắc  đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ban ngày ngoài trời có lúc đạt tới trên 40 độ C.

Ra bờ hồ, thuê khách sạn

Hà Nội đang ở trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ ngoài trời lên 40-43 độ C. Nhiều khu vực ở các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm bị mất điện nhiều lần cả ban ngày lẫn đêm khiến người dân than trời, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn.

Chị Phạm Ngọc Diệp (ngụ quận Đống Đa) đã phải xin nghỉ việc gần 1 tuần nay để ở nhà trông cậu con trai 3 tuổi. Những ngày qua, chị phải đóng cửa bật điều hòa, không dám đưa con ra ngoài chơi vì quá sợ cái nóng như thiêu đốt. “Nhiều gia đình đành phải cho con nghỉ học, còn mẹ nghỉ làm ở nhà trông chỉ vì trong lớp không có điều hòa” - chị Diệp nói.

 

Thời tiết oii bức về đêm khiến người dân Hà Nội kéo nhau lên cầu Long Biên hóng mát  Ảnh: Nguyễn Hưởng

Thời tiết oi bức về đêm khiến người dân Hà Nội kéo nhau lên cầu Long Biên hóng mát Ảnh: Nguyễn Hưởng

 

Gần 23 giờ ngày 1-7, vợ chồng chị Lê Hảo (ngụ phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) phải sơ tán 2 cậu con trai sang nhà người họ hàng cách đó gần 5 km vì mất điện. Ông Vũ Văn Tần (67 tuổi; ngụ phố Nguyễn Quyền, quận Hai Bà Trưng) cho biết do quá tải nên 2 đêm qua, khu vực nhà ông liên tục bị ngắt điện. “Do tuổi cao sức yếu lại gặp phải nóng bức nên huyết áp của tôi tăng dù uống thuốc rất đầy đủ” - ông Tần phàn nàn.

Tình trạng mất điện trong đêm do quá tải xảy ra trên nhiều địa bàn ở Hà Nội. Một số gia đình không chịu được thời tiết nóng bức, đang đêm phải đóng cửa… ra bờ hồ hoặc  thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ với giá cao.

Trẻ sốt, già đột quỵ

Do nắng nóng đột ngột, số người đổ bệnh, nhập viện cấp cứu tại Hà Nội gia tăng trong những ngày qua. Trong chiều 2-7, Bệnh viện Việt - Đức tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nam bị đột quỵ do nắng nóng. Người này là nhân viên bảo vệ, đổ bệnh do thường xuyên làm việc ngoài trời.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Nguyễn Đông Hải, Phó trưởng Khoa Nhi, xác nhận có nhiều trẻ em đến khám với biểu hiện sốt do say nắng. Còn theo bác sĩ Đồng Văn Thành, Phó trưởng  Khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai, những ngày nắng nóng, số người cao tuổi đến khám vì các bệnh huyết áp, tim mạch, đột quỵ cũng tăng.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế, lưu ý nhóm đối tượng dễ bị đổ bệnh do thời tiết nắng nóng là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai; những người làm việc, luyện tập với cường độ cao ở ngoài trời. “Người dân nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ. Nên định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc thì nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát trong khoảng thời gian từ 15-20 phút” - bà Hương khuyến cáo.

Kéo dài đến hết tuần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hiện tượng nắng nóng bất thường đang xảy ra ở miền Bắc và miền Trung được đánh giá là kỷ lục trong 15 năm qua.  Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc trung tâm, giải thích nguyên nhân dẫn đến đợt nắng nóng trong những ngày vừa qua ở khu vực các tỉnh miền Bắc và miền Trung là do hoạt động của áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh.

Cũng theo ông Hải, ở đợt nắng nóng tháng 5 vừa qua, tuy có thời điểm lên đến 40,3 độ C nhưng ban ngày trời vẫn nhiều mây, buổi chiều có mưa giông, tối thì thời tiết mát mẻ với nhiệt độ từ 27-28 độ C. Còn ở đợt nắng nóng đang diễn ra, quang mây, độ ẩm thấp, nhiệt độ cao và nắng gay gắt kéo dài từ sáng đến chiều. Ban ngày nhiệt độ từ 38-40 độ C, đêm nhiệt độ giữ mức từ 30-32 độ C nên người dân ra đường vẫn cảm thấy bỏng rát; khi đi ngủ thì oi bức, ngột ngạt khó chịu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến chiều 4-7. Đến tối 4-7 sẽ bắt đầu có mưa giông ở miền núi phía Bắc và kể từ ngày 5-7, cả miền Bắc và miền Trung sẽ chấm dứt nắng nóng.

 

Ninh Thuận: Tiếp tục đối mặt khô hạn

Sau vài trận mưa giải nhiệt hồi giữa cuối tháng 6 vừa qua, nắng nóng lại tiếp tục hoành hành ở các tỉnh Nam Trung Bộ, nhất là Ninh Thuận, trong khoảng 1 tuần lễ trở lại đây. Ngày 2-7, chỉ mới giữa sáng nhưng nhiệt độ tại TP  Phan Rang - Tháp Chàm đã lên đến xấp xỉ 39 độ C. Các huyện miền núi như Ninh Sơn, Bác Ái và một số khu vực các xã vùng xa của huyện Thuận Bắc, Thuận Nam nắng nóng dữ dội hơn, với nhiệt độ khoảng 40 độ C vào giữa trưa.

Nắng nóng tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống của người dân Ninh Thuận, nhất là vùng nông thôn. Từ rạng sáng, nông dân đã tất bật ra đồng, tranh thủ gần 10 giờ thì về nhà để trốn nắng.

Hiện Ninh Thuận tiếp tục đối mặt với tình trạng khô hạn gay gắt. Toàn bộ hồ đập trong tỉnh đã trơ đáy nên nguồn nước phục vụ sản xuất gần như kiệt quệ. UBND tỉnh Ninh Thuận phải tiếp tục điều động xe chở nước sinh hoạt cứu khát cho người dân vùng tâm hạn, như: xã Phước Trung (huyện Bác Ái); xã Phước Minh, Phước Dinh (huyện Thuận Nam)… Đàn gia súc tiếp tục suy kiệt, bệnh, chết vì thiếu thức ăn, nước uống.

L.Trường

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo