xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khó kiểm soát hàng nhập

NGUYỄN HẢI

Hiện nay, hầu hết đồ chơi trẻ em trên thị trường được nhập tiểu ngạch, không được kiểm tra chất lượng nhưng “hợp pháp” vì có hóa đơn chứng từ, đang gây khó cho các cơ quan chức năng

Sau ngày 15-9, thời điểm Nhà nước buộc phải dán tem hợp quy cho đồ chơi trẻ em, thị trường đồ chơi trẻ em trên địa bàn TPHCM vẫn không khác gì nhiều so với trước đó. Cho dù,  trong ngày 15-9, lực lượng QLTT TPHCM đồng loạt kiểm tra hàng chục điểm buôn bán đồ chơi trẻ em có quy mô lớn, thu giữ hàng ngàn sản phẩm chưa có tem hợp quy (tem CR).
 
img

Đồ chơi  trẻ em chưa dán tem quy chuẩn vẫn còn bày bán nhiều trên thị trường. Ảnh: Xuân Thảo

 
 
Tự in tem “hợp quy”
 
Ghi nhận tại khu vực chợ Bình Tây (quận 6-TPHCM) và các tuyến đường Ngô Nhân Tịnh (quận 5-TPHCM), Chu Văn An, Trần Bình, Nguyễn Văn Luông (quận 6) cho thấy những khu vực trên chuyên bán sỉ đồ chơi trẻ em. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra, tình hình buôn bán ở đây vẫn nhộn nhịp như trước, hàng không tem CR vẫn tràn ngập. Ông Bình, chủ một cửa hàng đồ chơi ở quận 6, cho biết trước ngày 15-9, cơ quan QLTT chỉ tịch thu vài ngàn sản phẩm, không thấm tháp gì với lượng đồ chơi trẻ em đang mua bán ở khu vực này.
 

Đồ chơi trẻ em không kiểm định chất lượng bày bán tràn lan, là mối hiểm họa khôn lường trong tầm tay của trẻ em. Nhiều trẻ đã thiệt mạng hoặc bị thương tật bởi những loại đồ chơi nguy hại này

Một thanh niên bán đồ chơi trẻ em trên đường Ngô Nhân Tịnh cho biết trước đây, đồ chơi trẻ em không có quy định phải dán tem, nay bị kiểm tra thì cửa hàng tự in tem, dán lên sản phẩm để đối phó. Bà Chung Mỹ Hà, chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em Mỹ Hà (quận 6), cũng thừa nhận công ty cung cấp đồ chơi cho cửa hàng cũng chỉ đưa cho cửa hàng một mẫu tem bằng 2 ngón tay và cho biết: “Thấy lớn quá, bất tiện nên tôi thuê in lại nhỏ gọn hơn, chỉ bằng một ngón tay”. Khảo sát nhiều cửa hàng cho thấy các loại đồ chơi trẻ em được dán bằng tem CR tự in hoặc không dán tem.
 
Hiện nay, đồ chơi trẻ em được tiêu thụ mạnh là các loại lồng đèn trung thu bằng nhựa của Trung Quốc nhưng phần lớn không dán tem CR, số ít còn lại thì dán tem tự in. Bà Tô Thị Huệ, kinh doanh lồng đèn trung thu trên đường Lương Nhữ Học (quận 5), cho biết đây là hàng thời vụ, chỉ bán trong mùa trung thu nên không cần dán tem.
 
Nhiều chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em ở TPHCM cho rằng dán tem hợp quy đâu có khó gì. Nơi nào cũng dự trữ hàng xấp tem tự in, khi nào rảnh thì dán.
 
Cơ quan chức năng lúng túng
 
Phần lớn đồ chơi trẻ em trong nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở TPHCM cũng không dán tem CR, một số ít dán tem tự in. Tình hình tương tự cũng xảy ra tại các quầy bán đồ chơi trẻ em trong các nhà sách. Giải thích về việc bất cập này, một chủ doanh nghiệp chuyên nhập khẩu đồ chơi trẻ em của Trung Quốc cho biết từ tháng 7- 2010, khi được gia hạn thêm 2 tháng để các đơn vị dán tem CR lên sản phẩm, các doanh nghiệp đã phải “chạy đua” để làm thủ tục liên quan trình lên cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận hợp quy nhưng do các cơ quan chức năng xử lý hồ sơ quá chậm nên đến nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có tem CR.
 
Theo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 3 tại TPHCM, đến thời điểm này, trung tâm chưa hề cấp giấy chứng nhận hợp quy cho lô hàng lồng đèn nào. Còn theo Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường -Chất lượng, tính đến hết tháng 8-2010, cả 4 tổ chức được chỉ định đã cấp chứng nhận hợp quy cho 17 doanh nghiệp sản xuất và 117 doanh nghiệp nhập khẩu với khoảng 1,5 triệu sản phẩm đồ chơi trẻ em. Như vậy, số sản phẩm hợp quy được cấp chứng nhận là quá ít so với lượng đồ chơi trẻ em đang lưu hành trên thị trường.
 
Cũng theo các cơ quan chức năng, cái khó hiện nay là lượng đồ chơi trẻ em nhập theo dạng tiểu ngạch là rất lớn, bên cạnh đó, còn lượng hàng đã nhập cũng không nhỏ nên rất khó kiểm tra, xử lý. Cụ thể, đồ chơi trẻ em nhập tiểu ngạch không được cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng sẽ giải quyết như thế nào (vì nguồn hàng này vẫn có hóa đơn chứng từ). Vì vậy, khi đưa ra thị trường, cơ quan chức năng không thể thu hồi lượng đồ chơi trẻ em này để kiểm tra chất lượng cũng như không thể buộc người bán lẻ mang hàng đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hợp quy. Ngoài ra, trên thị trường còn một lượng hàng lớn nhập lậu mà cơ quan chức năng cũng không thể kiểm soát. Còn theo cơ quan QLTT, hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn xử lý, xử phạt đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em không dán tem hợp quy.
 
Quy trình hợp quy
 
Theo các quy định hiện hành, sản phẩm đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu phải được dán tem hợp quy mới được phép lưu thông trên thị trường. Để cấp giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn, sản phẩm đó phải được làm thủ tục đăng ký tại Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường-Chất lượng ở các địa phương. Sau đó, doanh nghiệp phải mang sản phẩm đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng 1, 2, 3 tại các khu vực để được kiểm tra về chất lượng, mức độ an toàn. Nếu phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng sẽ được các trung tâm này cấp giấy chứng nhận hợp quy và được dán tem hợp quy.
 Kỳ tới: Hiểm họa trong tầm tay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo