xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khổ như dân tái định cư

QUÝ HIỀN - MINH KHANH

Người dân bị thu hồi đất để làm dự án phải tạm cư cả chục năm trời, thực tế này hoàn toàn trái ngược với Nghị quyết 57 của HĐND TPHCM: Trước khi giải tỏa, bồi thường, thu hồi đất phải có phương án tái định cư cho dân

Tái định cư  (TĐC)  là khâu cuối cùng của công tác đền bù, giải tỏa. Thế nhưng, vấn đề này đang làm “đau đầu” các quận, huyện ở TPHCM vì không thể chủ động trong việc tạo lập quỹ căn hộ, nền đất mà phải mua lại của các chủ đầu tư hay chịu sự điều phối của cơ quan chức năng. Nghịch lý nơi thừa nơi thiếu quỹ nhà TĐC đang gây ra sự lãng phí lớn.

Vất vưởng sau khi bị thu hồi đất

Nằm trơ trọi giữa khu đất rộng bạt ngàn đã san ủi của dự án khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức (huyện Nhà Bè) là một căn nhà cấp 4. Ông Võ Phi Hùng, chủ căn nhà, giải thích: “Cả gia đình tôi vẫn còn trụ lại đây vì chưa có chỗ TĐC. Nếu nhận tiền thuê nhà tạm cư cũng không đủ thuê một chỗ rộng rãi cho 6 người ở. Từ khi họ thổi cát vào san lấp mặt bằng, nhà tôi trũng hẳn và ngập quanh năm. Cách đây một tháng, xã đột nhiên cắt nước sinh hoạt nên sống ở đây chẳng khác nào ốc đảo”.

img
Bị thu hồi đất đã 4 năm nay nhưng gia đình ông Võ Phi Hùng (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè)
chưa được bố trí tái định cư nên phải sống trong căn nhà tồi tàn, ngập nước. Ảnh: QUÝ HIỀN
 
Nhìn xung quanh không có vết tích gì cho thấy nơi đây vốn là chỗ sinh sống của hàng chục hộ với vài chục hecta đất ruộng của người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án vì tất cả đã bị san phẳng cách đây hơn một năm. Gia đình ông Hùng có 867 m2 đất bị thu hồi.
 
Theo phương án đền bù của Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng (BTGPMB) huyện Nhà Bè, gia đình ông Hùng được hoán đổi đất bị thu hồi lấy 3 nền đất. Thế nhưng, chờ đợi từ năm 2008 đến nay, ông Hùng vẫn chưa được nhận nền đất. Rất nhiều hộ dân của dự án khi thắc mắc thì được cán bộ Ban BTGPMB huyện trả lời: Chờ!

Cũng nằm trong dự án khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức, 3 anh em ông Nguyễn Văn Lực (ấp 2) sau khi bàn giao hơn 3  ha đất để làm dự án, 4 năm nay phải bôn ba khắp nơi để kiếm kế sinh nhai. Do chọn phương án đổi đất nông nghiệp lấy nền TĐC nên cả 3 anh em ông Lực không nhận tiền bồi thường. Ông Lực tiếc nuối: “Lúc trước, tôi tha hồ trồng lúa, nuôi cá, heo và đàn vịt hàng trăm con trên mảnh đất và ao của nhà nhưng từ khi giao đất để làm dự án thì xem như mất hết, còn chỗ TĐC thì cán bộ cứ hứa tới hứa lui. Đáng ra, khi thu hồi đất, Nhà nước phải có kế hoạch cụ thể để dân định liệu cuộc sống!”.

 Không rơi vào tâm trạng mỏi mòn chờ nơi TĐC như người dân xã Phước Kiển nhưng hầu hết người dân ở chung cư Cô Giang (quận 1) lại khóc dở mếu dở vì nơi TĐC ở tận xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Phương án nhận tiền bồi thường cũng không ổn vì giá đền bù cho căn hộ 24 m2 là 850 triệu đồng không đủ để mua một chỗ ở ngay tại khu vực quận 1.
 
Ông Lâm Văn Hên (ở căn hộ 502, lô B) trăn trở: “Ở đây 40 năm  quen rồi, giờ xuống tận Vĩnh Lộc B sinh sống ra sao. Do đó, tôi quyết định nhận tiền đền bù và cả vợ chồng về quê ở Trà Vinh sinh sống. Riêng 3 đứa con, tôi  cho mỗi đứa 50 triệu đồng có vốn làm ăn, còn chỗ ở tụi nó phải… đi thuê”. Không chỉ ông Hên, hầu hết các hộ dân ở chung cư Cô Giang đều chọn phương án nhận tiền để tự lo nơi ở mới. Có người xuống tận huyện Nhà Bè mua đất giấy tay cho rẻ để xây nhà ở. Số khác thuê mướn ở khu vực gần chợ Cầu Ông Lãnh để mua bán vì  họ đã quen cuộc sống ở đây.

Khu tái định cư… hoang vắng

Trong khi người dân huyện Nhà Bè không có chỗ TĐC thì khu dân cư Vĩnh Lộc B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) lại vắng như chùa Bà Đanh. Khu TĐC này rộng 30 ha, có vốn đầu tư  hơn 1.000 tỉ đồng, là một trong những khu TĐC quy mô nhất TP với gần 2.000 căn hộ, phân bổ cho các hộ bị thu hồi đất để làm dự án của 10 quận, huyện, trong đó nhiều nhất là các hộ bị giải tỏa bởi dự án nâng cấp đô thị.

Ông Nguyễn Đặng Hùng (ngụ lô B1.1) tâm tư: “Buổi tối, nơi đây không khác gì khu nhà “ma” vì ban quản lý không chịu mở đèn đường, đi lại rất nguy hiểm. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng ban quản lý cứ làm lơ”. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến người dân ở các nơi ngại về đây TĐC. Còn nguyên nhân chính vẫn  là chất lượng căn hộ, hạ tầng xung quanh chưa hoàn chỉnh…
 
Theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh, đơn vị quản lý các lô chung cư:  Hiện công ty đã nhận bàn giao giai đoạn 1 (từ Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP) 22 lô chung cư với 1.500 căn hộ. Trong đó, công ty đã bàn giao 245 căn hộ cho dân nhưng đến nay chỉ có khoảng 90 hộ vào ở, có lô chỉ có… một hộ sinh sống.

Tương tự, trên địa bàn quận 9 cũng còn khá nhiều căn hộ, nền đất TĐC chưa được sử dụng nên gây lãng phí lớn. Ông Cao Thanh Bình, tổ đại biểu HĐND quận 9, cho biết TP đã ứng 56 tỉ đồng cho quận mua 59 căn hộ tại tòa nhà Siu để bố trí TĐC. Tuy nhiên, do giá căn hộ quá cao nên người dân không đồng ý, hiện hằng tháng quận 9 phải đóng phí 360.000 đồng cho mỗi căn hộ. Tương tự, block 154 căn chung cư TĐC mà Công ty Dịch vụ Công ích quận 9 vay vốn từ Quỹ Phát triển nhà TP để đầu tư cũng trong tình trạng bỏ trống. Hiện nay, mỗi tháng công ty này phải trả lãi suất với số tiền tương đương một căn hộ.

Cung - cầu không gặp nhau

Một cán bộ phụ trách bộ phận nhà ở TĐC của Sở Xây dựng nhận định thừa - thiếu cục bộ nhà TĐC là tình trạng chung của nhiều quận, huyện trên địa bàn TP. Nguyên nhân do số lượng căn hộ, nền đất TĐC thường được lập tương ứng với số trường hợp bị giải tỏa mà trên thực tế, người dân lại chọn phương án nhận tiền đền bù nên cung và cầu không gặp nhau.

Để tháo gỡ, Sở Xây dựng đã kiến nghị TP cho phép các quận, huyện linh động điều chỉnh, phân bổ căn hộ, nền đất TĐC của các dự án trên địa bàn mình.

Kỳ tới: Rối với giá bồi thường

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo