xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khoác “áo đẹp” cho kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Ánh Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín khẳng định đây là dự án quan trọng và có ý nghĩa lớn trong việc tạo ra diện mạo mới cho dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

img
Song song với việc mở rộng đường , dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sẽ được phủ xanh bằng nhiều loại cây. Ảnh: Tấn Thạnh
Sáng 2-2, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 (Khu 1, thuộc Sở GTVT TPHCM) đã tổ chức lễ ra quân và phát động thi đua công trình cải tạo, nâng cấp mặt đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè  giai đoạn 2 (từ cầu Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh). Cùng với phần đường dọc bờ kênh (đoạn từ hợp lưu đến cầu Lê Văn Sỹ) đã được nâng cấp trong năm 2011, phần đường này sau khi hoàn thành sẽ tạo nên vẻ đẹp tươi mới cho hai bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Mở rộng đường, trồng cây xanh

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu 1, cho biết dự án cải tạo nâng cấp mặt đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè từ cầu Lê Văn Sỹ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh dài khoảng 10 km (kể cả hai bờ), tổng vốn đầu tư 408 tỉ đồng. Theo đó, đường Trường Sa và Hoàng Sa sẽ được mở rộng thêm 3 m, nâng chiều rộng mặt đường từ 6 m lên 9 m với 3 làn xe. Theo thiết kế dự án, phần vỉa hè phía nhà dân sẽ được khôi phục với chiều rộng trung bình 4 m, phần vỉa hè phía bờ kênh rộng 1,5 m. Sau khi thi công xong, phần vỉa hè phía bờ kênh sẽ được trồng cỏ và cây xanh, lắp hệ thống chiếu sáng để tạo ra “chiếc áo xanh” cho tuyến đường. Phần trồng cây và chiếu sáng trên đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Thị Nghè sẽ do dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè phụ trách. Đoạn còn lại từ cầu Thị Nghè đến đường Nguyễn Hữu Cảnh (phía bờ Bắc, tức đường Trường Sa) sẽ được thực hiện đồng bộ với đoạn trên và do Khu 1 thực hiện trong dự án này.

Đánh giá về dự án, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín khẳng định đây là dự án quan trọng và có ý nghĩa lớn trong việc tạo ra một diện mạo mới cho dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. “Chúng ta đã làm được dự án dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thì không có lý do gì lại không giữ được vẻ đẹp hai bên bờ kênh. Vì vậy, tôi sẽ giám sát chặt chẽ dự án này” - ông Tín khẳng định.

“Chia lửa” cho nhiều tuyến đường

Theo ông Lê Quyết Thắng, các nhà thầu sẽ chạy nước rút để hoàn thành dự án vào đúng dịp lễ Quốc khánh 2-9. Tuy nhiên, ngoài việc bảo đảm chất lượng công trình và mỹ quan đô thị trong khi thi công, tiến độ dự án có thể được rút ngắn hơn nữa. Ông Ngô Bá An, Phó Giám đốc Khu 1, cho biết cuối tháng 2-2012 sẽ có thêm 4 nhà thầu ra quân, nâng tổng số nhà thầu tham gia thi công dự án lên 8 đơn vị. Để đạt được tiến độ nhanh nhất, Khu 1 cũng sẽ phối hợp với Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH Một thành viên (CC1) – đơn vị đang thi công gói thầu 10D gia cố mố cầu của dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ông An cũng khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong lúc thi công vì phần đường được mở rộng nằm ở phía bờ kênh, xe cộ vẫn lưu thông bình thường trong phần đường hiện hữu rộng 6 m.

Ngoài mục đích chỉnh trang hai bên bờ kênh, tạo vẻ đẹp cho dòng kênh đẹp nhất nhì TP, việc mở rộng chiều rộng mặt đường Trường Sa và Hoàng Sa sẽ góp phần tăng cường năng lực giao thông cho quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận. Theo ông An, khi sử dụng đường Trường Sa và Hoàng Sa, người dân chẳng những tiết kiệm được thời gian đi lại mà còn làm giảm áp lực giao thông đè nặng lên trục đường Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ và Cách Mạng Tháng Tám.

Tuy nhiên, vẫn còn một ít “sạn” sau khi Khu 1 hoàn thành việc chỉnh trang toàn bộ đường Trường Sa và Hoàng Sa vì người dân không thể chạy một mạch từ đầu tuyến (quận Tân Bình) đến cuối tuyến mà vẫn phải “nhảy cóc” ở một số đoạn như cầu Kiệu, cầu Bông, cầu Lê Văn Sỹ, cầu Điện Biên Phủ. Nhận ra bất cập này, ông An cho biết Khu 1 đã có dự án “khoét” dưới chân cầu Bông, cầu Lê Văn Sỹ, cầu Điện Biên Phủ và làm mới toàn bộ cầu Kiệu để tạo đường đi thông suốt từ đầu đến cuối tuyến.

Về đích vào ngày 30-4

Dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được khôi phục vẻ đẹp xưa là nhờ hai dự án: Vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và cải tạo đường dọc kênh. Chiều 2-2, ông Phan Châu Thuận, Giám đốc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, cho biết đã đạt được 98% tiến độ và cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30-4-2012. Hiện tại, dự án này chỉ còn một số hạng mục phải thi công, như lắp miệng xả ngầm giếng bờ Đông sông Sài Gòn, thi công hố ga giao lộ Nguyễn Kiệm - Thích Quảng Đức, gia cố một số mố cầu, thi công lắp đặt cống trên đường Bùi Hữu Nghĩa và Thích Quảng Đức…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo