xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi động dự án dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ

Tin - ảnh: N. Diệp

Ngày 12-10, ông David Shear, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, cùng ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã làm thủ tục khởi động dự án dò tìm, xử lý bom mìn và vật liệu chưa nổ tại huyện Thăng Bình, do Mỹ tài trợ. Dự án này do nhóm tư vấn bom mìn MAG (Mines Advisory Group) đảm nhận.

Tháng 7-2012, MAG bắt đầu các hoạt động đánh giá tại huyện Thăng Bình nhằm xác định các địa điểm có vật liệu chưa nổ ảnh hưởng đến cộng đồng và đề xuất các phương án gỡ, phá.
img
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam làm thủ tục khởi công dự án dò tìm, xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ

Đại sứ David Shear nói Mỹ cam kết phối hợp với Chính phủ Việt Nam dọn sạch các vật liệu chưa nổ, nhằm  nỗ lực hạn chế hậu quả chiến tranh để lại cũng như xây dựng niềm tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia Việt Nam - Mỹ.

Kể từ năm 1989 đến nay, Mỹ đã tài trợ 65 triệu USD để giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ ở Việt Nam. Năm 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tài trợ 4 triệu USD cho các tổ chức phi chính phủ tiến hành các hoạt động phá, gỡ bom mìn chưa nổ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo