xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lái xe không rành đường, Long An ùn tắc kéo dài

Bài, ảnh: Hoàng Minh

(NLĐO) - Do lái xe không rành đường, không biết lệnh cấm đã được dỡ nên 2 ngày cao điểm về quê ăn tết (26 và 27 tháng Chạp) cửa ngõ ra vào tỉnh Long An ùn tắc kéo dài

Chiều 5-2, ông Phùng Văn On, Phó trưởng Ban an toàn giao thông (ATGT) tỉnh Long An, cho hay sẽ có giải pháp phù hợp tránh ùn tắc giao thông cục bộ thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên tuyến đường tránh ở TP Tân An.

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở GTVT Long An, cho rằng sau khi nâng cấp và sửa xong đường nội ô thì biển báo cấm xe ô tô rẽ vào đường nội ô đã được tháo bỏ nhưng nhiều người vãn không biết nên cứ đi vào hướng đường tránh, dù nơi đó đang đông phương tiện, dẫn đến ùn ứ kéo dài.

Đơn cử, sáng 5-2, ở vòng xoay TP Tân An (thuộc địa phận phường 5, TP Tân An), đường thẳng vào nội ô để ra quốc lộ vắng teo, trong khi tuyến đường tránh xe nhích từng chút nhưng nhiều tài xế vẫn cứ "đâm" vào. "Trước đây thấy cấm vào nội ô giờ mới biết là không cấm", một tài cho hay.


Đường qua nội ô Tân An vắng teo...

Đường qua nội ô Tân An vắng teo...


... còn đường tránh thì kẹt cứng. Trong khi theo quan sát nếu đi theo tuyến đường qua nội ô để ra lại Quốc lộ 1 ngắn hơn nhiều so với đi qua tuyến đường tránh

... còn đường tránh thì kẹt cứng. Trong khi theo quan sát nếu đi theo tuyến đường qua nội ô để ra lại Quốc lộ 1 ngắn hơn nhiều so với đi qua tuyến đường tránh

Đáng nói, có những người được hướng dẫn chạy vào nội ô để thoát ra Quốc lộ 1 nhưng sợ bị lạc nên không làm theo. Chị Nguyễn Thị Thảo Duyên (24 tuổi), ngụ An Giang khi được hướng dẫn cùng nhóm bạn rẽ vào nội ô cũng thông qua Quốc lộ 1 về Tân Hương, tỉnh Tiền Giang nhưng chị lắc đầu “Không quen đường nên sợ bị lạc, thà chậm, nhưng đi tuyến tránh cho chắc ăn khỏi hỏi phiền phức”.

Nhiều người đến vòng xoay cứ chạy chậm có lúc đậu chờ bạn bè đến hỏi đường vòng nội ô TP Tân An để đi, nhưng cuối cùng vẫn chọn duy nhất là đường tránh.

Theo ghi nhận, tuyến đường tránh TP Tân An dài khoảng 4 cây số nối liền từ vòng xoay Nghĩa trang liệt sĩ thuộc phường 5 và cuối tuyến là ra phường 4. Trong khi đó, tuyến đường nội ô cũng đi qua 2 phường trên nhưng vì chạy thẳng nên chỉ mất 3 cây số và điểm tiếp giáp cuối cùng với đường tránh cũng là đoạn Quốc lộ 1.

"Do trước đây, TP Tân An đang nâng cấp, mở rộng nên cấm phương tiện ô tô lưu thông, hiện nay đã thông xe cho đi lại bình thường. Chúng tôi sẽ phối hợp CSGT, TTGT để điều chỉnh, hướng dẫn cho phương tiện mô tô, ô tô đi qua đoạn đường nội ô để giảm tình trạng ùn tắc cục bộ”, Phó ban ATGT tỉnh Phùng Văn On xác nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo