Ngày 2-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).
70% khiếu nại liên quan đất đai
giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 2-5. Ảnh: ĐÔNG BẮC
Không để xảy ra “điểm nóng”
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Văn Pha cho biết địa phương nào biết tổ chức đối thoại, tranh thủ, tập hợp các thành viên của MTTQ thì việc giải quyết KNTC tốt hơn rất nhiều so với áp đặt mệnh lệnh hành chính. Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo góp ý: “Giải quyết KNTC không thể bằng hành chính mà phải là giải pháp tổng hợp từ tuyên truyền, vận động, đặc biệt phải tăng cường đối thoại nghe ý kiến, tâm tư của dân trước”.
Để giải quyết tốt hơn, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền KNTC; chủ động kịp thời xử lý các vụ việc KNTC; kiểm soát tốt tình hình KNTC, không để xảy ra “điểm nóng”; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài.
Không được đưa quân đội vào cưỡng chế
Để giải quyết tận gốc 528 vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, Thủ tướng yêu cầu các địa phương lên hồ sơ chi tiết từng vụ, lập hội đồng thẩm định, mời luật sư tư vấn, công khai trên báo và đưa lên website của địa phương, nối mạng với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ... “Phải xem xét kỹ chính quyền có sai không. Có sai thì sửa, nhận lỗi. Không sai thì phải hỗ trợ đời sống người dân bằng chính sách xã hội” - Thủ tướng chỉ đạo.
Đối với việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng cho các dự án, đặc biệt là dự án quốc gia, Thủ tướng yêu cầu khi cưỡng chế, phải có phương án hết sức chặt chẽ, đúng pháp luật, không được dùng vũ khí nóng, không được để xảy ra chết người, không được đưa quân đội vào cưỡng chế. “Phải kiên trì vận động, thuyết phục, đến khi hơn 90% người dân đồng tình thì mới cưỡng chế, không thể vì vướng giải phóng mặt bằng làm đình trệ các dự án hạ tầng quan trọng” - Thủ tướng khẳng định.
Giám sát việc cho gia đình ông Vươn thuê đất Ngày 2-5, bên lề hội nghị trực tuyến toàn quốc về KNTC, Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang cho biết Bộ TN-MT đã có văn bản hướng dẫn việc cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - TP Hải Phòng, người bị chính quyền địa phương cưỡng chế thu hồi đất) thuê lại diện tích đầm nuôi trồng thủy sản. Theo ông Quang, sau khi Bộ TN-MT có hướng dẫn, trách nhiệm của TP Hải Phòng là quyết định phương án cụ thể. “Tuy nhiên, sau khi TP Hải Phòng có phương án, Bộ TN-MT sẽ tiếp tục giám sát quá trình thực hiện” - ông Quang nhấn mạnh. |
Từ năm 2008 - 2011, các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp trên 1.571.500 lượt người đến KNTC và tiếp nhận, xử lý 672.990 đơn thư. Qua công tác giải quyết KNTC, đã thu hồi về cho Nhà nước gần 1.026 tỉ đồng, 1.241 ha đất; khôi phục quyền lợi cho 6.659 công dân với số tiền 595 tỉ đồng, 936 ha đất; chuyển cơ quan điều tra 239 vụ... |
Bình luận (0)