xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ trong thời tiết mưa lạnh

Nguyễn Quyết

(NLĐO)- Trong thời tiết mưa và lạnh, lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ , Thứ trưởng Bộ Công an, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 23-2 theo nghi lễ Lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

 

Cáo phó tại cổng nhà tang lễ quốc gia
Cáo phó tại cổng nhà tang lễ quốc gia

 

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay 23-2 theo nghi lễ cấp cao tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Thời tiết Hà Nội hôm nay khá lạnh vừa mưa nhỏ. Hầu hết các đoàn viếng khá lặng lẽ, nghiêm trang thành kính.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ sinh ngày 24-12-1954 (năm Giáp Ngọ), quê quán xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, mất vào hồi 21 giờ 5, ngày 18-2-2014 (tức ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), hưởng thọ 61 tuổi.

 

Thời tiết Hà Nội mưa nhỏ.

Thời tiết Hà Nội mưa nhỏ, lạnh

 

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ qua đời lúc 21 giờ 5 ngày 18-2 tại Bệnh viện trung ương quân đội 108 sau thời gian dài bị bệnh ung thư gan.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội Khóa XI.

 

Quang cảnh diễn ra lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia
Quang cảnh diễn ra lễ viếng tại Nhà tang lễ Quốc gia

 

Sáng nay, hầu hết lãnh đạo Công an các tỉnh, thành đều về viếng. Một trong những đoàn sớm nhất là đoàn của Bộ Công an do Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang dẫn đầu.

Đoàn đại biểu Chính phủ có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đến viếng. Các Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, NguyễnXuân Phúc, Vũ Văn Ninh cùng gia đình gửi vòng hoa đến viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

 

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang ghi sổ tang trong lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ
Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang ghi sổ tang trong lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

 

Vòng hoa của lãnh đạo Công an TP HCM
Vòng hoa của lãnh đạo Công an TP HCM

 

Lãnh đạo toàn thể các bộ, ban ngành Trung ương, Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an), Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông… đến viếng.

Lễ tang Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được tổ chức theo nghi lễ lễ tang cấp cao do Bộ Công an chủ trì. Lễ viếng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ ngày 23-2. Lễ truy điệu vàđưa tang vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.

 

Quang cảnh bên trong phòng viếng

Quang cảnh bên trong Nhà tang lễ quốc gia

 

Theo nguyện vọng của gia đình, thi hài Thượng tướng Phạm Quý Ngọ được an táng tại quê nhà: xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo