xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lời khai của tài xế gây tai nạn làm 5 người tử vong

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

(NLĐO)- Sau khi tông xe công nông làm 5 người tử vong ở tỉnh Gia Lai, tài xế xe tải cho xe chạy thêm 2 km rồi mới dừng lại, đến cơ quan công an trình diện.

Sáng 28-11, Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong, 7 người bị thương trên địa bàn xã Ia Khươl vào đêm 27-11.


Sau khi va chạm, chiếc xe tải đẩy phần trước xe công nông thêm 2 km

Sau khi va chạm, chiếc xe tải đẩy phần trước xe công nông thêm 2 km

Theo đó, vào lúc 21 giờ 30 ngày 27-11, tài xế Cao Đại Trọng (SN 1986, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô BKS: 81M - 5781 chở gỗ cao su đang lưu thông trên quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) theo hướng Gia Lai - Kon Tum, khi đến thôn Đại An xã Ia Khươl, huyện Chư Pah thi bất ngờ tông mạnh vào phía sau xe công nông do anh Rơ Châm Hung (SN 1988, làng Brép, xã Ia Phí, huyện Chư Pah) điều khiển chở theo 13 người.


Phần sauchiếc xe bị đứt lìa với nhiều vật dụng còn sót lại của các nạn nhân

Phần sauchiếc xe bị đứt lìa với nhiều vật dụng còn sót lại của các nạn nhân

Hậu quả, vụ tai nạn làm xe công nông bị gãy đôi, thùng xe công nông nằm lại hiện trường. Tài xế Trọng tiếp tục điều khiển ô tô đẩy phần trước xe công nông chạy về hướng Kon Tum, được khoảng 2 km mới dừng xe, rời khỏi hiện trường, đến cơ quan công an trình diện.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT Gia Lai thăm hỏi, động viên, trao quà cho các nạn nhân
Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT Gia Lai thăm hỏi, động viên, trao quà cho các nạn nhân

Tại cơ quan công an, tài xế Trọng khai nhận do trời tối, tầm nhìn hạn chế, buồn ngủ, không làm chủ được tốc độ nên đã tông vào xe công nông.

Một trong các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
Một trong các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Sáng cùng ngày, Ban an toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ người thân mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. UBND huyện Chư Pah hỗ trợ mỗi người bị nạn 3 triệu đồng và 5 cỗ quan tài cho những người thiệt mạng. Công an huyện Chư Pah và UBND xã Ia Khươl hỗ trợ mỗi người bị nạn 1 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo