xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lương 3 triệu đồng vẫn có thể mua căn hộ

Bài và ảnh: TRÚC LY

Với mức lương 3 triệu đồng/tháng, công nhân có thể mua căn hộ nhờ vay vốn ngân hàng. Đây là cách tỉnh Bình Dương áp dụng giúp người thu nhập thấp sở hữu nhà

“Mình sắp thoát cảnh ở trọ rồi. Căn nhà này là ước ao của mình từ lâu!”. Chị Lương Thị Mây (24 tuổi, quê Gia Lai, công nhân Công ty Shyang Hung Cheng đóng tại thị xã Thuận An - Bình Dương) hớn hở nói trong buổi bốc thăm chuẩn bị nhận căn hộ trong khu dân cư Việt - Sing (thị xã Thuận An). Tại đây, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH một thành viên Becamex đang chuẩn bị hoàn thành 368 căn hộ để bàn giao cho người thu nhập thấp, chủ yếu là công nhân.
img
Một khu căn hộ giá rẻ (90-140 triệu đồng/căn) đang được xây dựng tại Bình Dương

Nhà 30 m² đến tay công nhân

Khu căn hộ này nằm  trong đề án xây dựng nhà ở an sinh xã hội do Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo triển khai. Hiện mỗi căn hộ diện tích 30 m² ở tầng 5 có giá 99 triệu đồng, tầng 4 giá 110 triệu đồng. Người mua có thể mua 2 căn hộ liền kề, chủ đầu tư sẽ ghép, thiết kế lại thành căn hộ 60 m².

Sau khi làm thủ tục bốc thăm chọn số nhà, các công nhân được tham quan một số căn hộ đã hoàn tất. Căn hộ chỉ có 20 m² sàn và 10m² gác lửng nhưng được thiết kế hợp lý, tiết kiệm để đủ không gian bố trí nhà bếp, nhà vệ sinh, máy giặt, tủ lạnh, chỗ tiếp khách... Một đôi vợ chồng công nhân đặt mua căn hộ ở đây nhận xét: “Hơi chật một tí nhưng sướng gấp trăm lần ở nhà trọ. Được sống trong chính nhà của mình là thấy thoải mái rồi. Mỗi tháng khỏi phải lo tiền nhà trọ, tiền điện với giá cắt cổ. Hơn nữa, căn hộ lại gần công ty”.

“Công nhân hay người thu nhập thấp chỉ cần có lương từ 3 triệu đồng/tháng trở lên là có thể mua được nhà. Hiện chúng tôi đã liên kết với một số ngân hàng để hỗ trợ công nhân vay tiền mua nhà với lãi suất ưu đãi nhất” - ông Nguyễn Văn Khương, nguyên phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, hiện là phó giám đốc ban quản lý dự án nhà ở an sinh xã hội của Becamex, nói.

Theo ông Khương, khi vay tiền mua nhà, công nhân có thể trả dần cho ngân hàng trong khoảng thời gian từ 5-10 năm. Khi vay, người lao động không cần thế chấp, chỉ cần có hợp đồng mua nhà để trình ngân hàng làm cơ sở vay vốn. Ngoài ra, người mua nhà cũng có thể thanh toán nhiều đợt và được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà gắn liền với đất khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

Đã tính toán nhiều năm

Ngoài gần 400 căn hộ ở khu dân cư Việt Sing, Tổng Công ty Becamex cũng sắp hoàn thành hàng ngàn căn hộ tương tự (với giá 90 - 140 triệu đồng) gần KCN Việt Nam - Singapore 2 thuộc phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) và gần KCN Mỹ Phước 1 (huyện Bến Cát).

Trả lời câu hỏi vì sao xây được nhà giá rẻ, Tổng Công ty Becamex cho hay giá thành chỉ là giá xây dựng căn hộ còn  giá trị đất cùng cơ sở hạ tầng xung quanh đều “miễn phí” cho người mua. Có được điều này là do chính quyền Bình Dương và phía chủ đầu tư đã tính toán trước đó nhiều năm khi lập quy hoạch xây dựng hạ tầng các KCN, khu đô thị. Cụ thể, trong các dự án KCN, khu đô thị lớn của Bình Dương như KCN Mỹ Phước, KCN Việt Nam - Singapore, TP Mới Bình Dương..., chính quyền và nhà đầu tư luôn dành đất để xây dựng các khu tiện ích cho công nhân, trong đó có nhà ở. Vì vậy, nhà ở an sinh xã hội “vô tình” được hưởng các tiện ích hạ tầng kỹ thuật, xã hội chung của các khu đô thị hiện hữu. Ngoài ra, theo một kiến trúc sư của Becamex, khi xây dựng căn hộ, chủ đầu tư đã chọn những công nghệ, vật liệu mới để vừa thi công nhanh vừa bảo đảm tính vững chắc của công trình, trên hết là có thể giảm giá thành căn hộ.
img
Công nhân tham quan căn hộ 30 m² đã hoàn tất

Tỉnh ủy Bình Dương đã đề ra chương trình từ nay đến năm 2015 sẽ đầu tư khoảng 1,75 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 175.000 người. Trong đó, Tổng Công ty Becamex đầu tư  gần  10.830 tỉ đồng xây 1,25 triệu m² sàn nhà ở xã hội trên diện tích  hơn 200 ha tại TP  Thủ Dầu Một, hai thị xã Thuận An, Dĩ An và hai huyện Bến Cát, Tân Uyên nhằm  phục vụ chỗ ở cho 167.000 công nhân, lao động.

Theo lãnh đạo UBND  tỉnh Bình Dương, tới đây, tỉnh sẽ bắt buộc các dự án khu dân cư thương mại phải dành quỹ đất ít nhất từ 10% đến 20%  để  xây nhà ở xã hội.  UBND tỉnh cũng sẽ có những chính sách hỗ trợ thiết thực như: giao đất không thu tiền sử dụng đối với quỹ đất dùng xây dựng  nhà ở xã hội, chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho vay ưu đãi đối với chủ đầu tư và cả người mua nhà.

Không chấp nhận đầu cơ

Đối tượng mua nhà ở xã hội ở Bình Dương, theo chủ đầu tư, phải là những người thật sự có nhu cầu về nhà ở, chưa sở hữu về nhà ở tại Bình Dương nhưng có việc làm ổn định. Chủ đầu tư không chấp nhận các trường hợp đầu cơ, mua nhà chờ giá tăng bán lại.

Cụ thể, những người được ưu tiên mua nhà gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; công nhân; các đối tượng đã trả lại nhà công vụ; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; người thu nhập thấp tại đô thị; người dân vùng đô thị chưa có nhà ở và hộ tái định cư; các doanh nghiệp có nhu cầu mua nhà cho công nhân ở hoặc thuê lại.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo