Chị Đ.T.T (35 tuổi, ngụ Thái Nguyên) từng bị cắt 2 vòi trứng và được thụ tinh nhân tạo bơm thẳng phôi thai vào tử cung. Sau khi được thụ tinh, chị T. có các dấu hiệu lâm sàng của mang thai. Chỉ số xét nghiệm trong máu cho thấy bệnh nhân có thai nhưng siêu âm không thấy thai ở trong buồng tử cung. Kết quả chụp cộng hưởng từ phát hiện thai khoảng 8 tuần tuổi, kích thước 2 cm, nằm trong ổ bụng sau phúc mạc, sát tĩnh mạch chủ dưới, đoạn ngang thận. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi lấy khối thai lạc chỗ. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục.
Bình luận (0)