xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mệt phờ sau lễ

Nhóm PV thời sự

(NLĐO) - Sau mấy ngày nghỉ lễ, ngày 2-5, người dân TPHCM trở lại nhịp sống bình thường bằng một buổi sáng kẹt xe nghẹt thở. Chiều hôm trước, các cửa ngõ vào TPHCM cũng "quá tải" xe cộ.

img
Cầu Rạch Chiết kẹt cứng vào sáng 2-5
Từ 6 giờ 30 phút ngày 2-5, trên Quốc lộ 1A, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Rạch Chiếc đã kẹt cứng, hàng ngàn phương tiện phải nhích từng tí một.
img
Xe cộ chen nhau trước Bến xe Miền Đông (hướng từ Bình Triệu vào trung tâm TP)
img
Hướng từ ngã tư Hàng Xanh ra cầu Bình Triệu cũng ùn tắc nghiêm trọng
img
Hàng ngàn phương tiện "chết cứng" tại khu vực xung quanh cầu Bình Triệu
Đặc biệt, ở khu vực bến xe Miền Đông, trình trạng giao thông hết sức hỗn loạn. Những khu vực lân cận như đường Nguyễn Xí, Đinh Bộ Lĩnh cũng ùn tắc kéo dài. Quốc lộ 13 kéo dài đến cầu Bình Triệu (cả hai hướng) cũng bị kẹt cứng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng.
Phía cầu Sài Gòn (quận 2), do lượng người lưu thông quá đông nên từ 7 giờ, hướng từ quận 2 vào trung tâm TP bị dồn ứ trong nhiều giờ liền.
img
Cầu Sài Gòn (đường dành cho xe máy) hướng từ quận 2 vào trung tâm TP cũng đông đúc
Trước đó, chiều 1-5, giao thông ở hầu hết các cửa ngõ vào TPHCM ùn tắc trầm trọng do lượng người trở về quá đông sau 4 ngày đi nghỉ lễ, về thăm quê.
Tình trạng ùn ứ trên xa lộ Hà Nội đã bắt đầu từ sáng 1-5. Càng về chiều, lượng xe từ các tỉnh dồn dập đổ về đã khiến cửa ngõ phía Đông TPHCM quá tải trầm trọng.
Dù lực lượng CSGT, thanh tra giao thông đã tăng cường quân số túc trực điều tiết, phân luồng nhưng trước áp lực giao thông quá lớn, từ 14 giờ, tình trạng kẹt xe kéo dài hàng chục km từ khu vực cầu Đồng Nai đến trước khu du lịch Suối Tiên.
Hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau, nhích từng chút một và phải đến 20 giờ, giao thông ở khu vực này mới được cải thiện. Anh Nguyễn Văn Đông (quận 10) cho biết anh và vợ đi xe máy rời TP Phan Thiết từ lúc 10 giờ nhưng đến 21 giờ mới về đến nhà, mất 11 giờ, lâu hơn gấp đôi ngày thường.
Dọc tuyến Quốc lội 1A, tình trạng kẹt xe xảy ra ở nhiều ngã tư. Do lượng xe khách theo xa lộ Hà Nội và từ Bình Dương, Bình Phước đổ về Bến xe miền Đông quá đông, khu vực ngã tư Bình Phước, phía ngoài cầu Điện Biên Phủ cũng bị ùn ứ.
img

Người dân chen nhau chờ qua phà Cát Lái để vào TPHCM. Ảnh: ĐĂNG LÊ

Tại bến phà Cát Lái, phía bờ huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, ban giám đốc bến phà đã tăng cường 11 phà để giải tỏa lượng khách ùn ứ nghiêm trọng kéo dài nhiều km suốt hơn 3 giờ. Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, ước tính lượng khách qua phà để về TP khoảng hơn 40.000 lượt. Gần như hầu hết các cửa ngõ, các tuyến đường chính vào TPHCM đều bị ùn tắc tương tự.
Trong khi đó, ở các tuyến đường nội thành, lượng người tham gia lưu thông đã đông trở lại sau 4 ngày thông thoáng. Đặc biệt, tại khu vực các bến xe, mật độ lưu thông cao gấp 2, 3 lần so với ngày thường, gây ùn tắc cục bộ ở các giao lộ.
Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cho biết trong ngày 1-5, có hơn 1.700 xe về bến, vận chuyển hơn 45.000 lượt khách, chủ yếu từ các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, tăng gấp đôi so với ngày thường. Để hỗ trợ xe quay đầu về các tỉnh giải tỏa khách, bến xe ưu tiên giải quyết thủ tục cho xe xuất bến sớm.
img
Các phương tiện giao thông kẹt cứng kéo dài hàng chục cây số trong nhiều giờ trên xa lộ Hà Nội - TPHCM chiều 1-5. Ảnh: ĐĂNG LÊ
Riêng Bến xe Miền Tây, theo ông Lê Công Tâm, Trưởng Phòng Điều độ, do đặc thù là tuyến ngắn nên khách từ các tỉnh đổ về đây tăng cao từ 16 giờ ngày 1-5. Dự tính trong ngày có khoảng hơn 40.000 lượt khách đổ về bến, với hơn 1.500 xe, tăng gấp 2,5 lần so với ngày thường. Tại đây, các tuyến xe buýt 151 Miền Tây - An Sương, 601 Miền Tây - Biên Hòa (Đồng Nai)..., lượng hành khách xếp hàng chờ rất đông.
Mỗi khi xe buýt mở cửa, mọi người lại đổ dồn vào, chen lấn, xô đẩy để lên được xe. Trên các tuyến xe buýt này, hành khách đều chật cứng, đứng chen chúc nhau. Phía bên ngoài bến xe cũng có rất đông người đứng chờ người thân chở về. Cánh xe ôm thừa dịp chở 2, chở 3, không cần mũ bảo hiểm.
 
Tại Bến xe An Sương, số lượng hành khách đổ dồn về đây cũng tăng đột biến so với ngày thường, chủ yếu từ tỉnh Tây Ninh. Các tuyến xe buýt An Sương - Suối Tiên, hành khách luôn cũng đông nghẹt. Ông Trần Trung Thuận, trưởng ca bảo vệ Bến xe An Sương, cho hay để tránh dồn ứ, kẹt xe khu vực cổng và cầu vượt An Sương, bến xe đã tăng cường lực lượng, chủ động điều tiết xe ra vào bến, giải quyết nhanh lượng khách xuống bến trở về nhà.

Hơn 1 giờ mới qua được cầu

17 giờ ngày 1-5, lượng mô tô từ các tỉnh miền Tây đổ về TPHCM qua cửa ngõ tỉnh Long An đã phải kẹt cứng hàng giờ tại đầu cầu Tân An - TP Tân An. Hàng ngàn ô tô xếp hàng dài và để qua được cầu phải mất hơn một giờ. Dù kẹt xe nghiêm trọng như vậy nhưng hai bên đầu cầu không thấy bóng dáng lực lượng CSGT tham gia điều tiết.

H.Minh

Quảng Ngãi: Nhảy tàu rời đảo Lý sơn

Sau những ngày ra đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi nghỉ lễ sáng 1-5, hàng ngàn du khách bắt đầu xếp hàng mua vé tàu để trở vào đất liền. Tuy nhiên, do lượng người trở về quá đông, trong khi phương tiện vận chuyển hành khách có hạn nên đã xảy ra tình trạng kẹt tàu, rất đông người phơi nắng, chầu chực hàng giờ.

img
Hành khách tranh nhau lên tàu rời đảo Lý Sơn
Nhiều hành khách không mua được vé vẫn nhảy đại xuống tàu bất chấp hiểm nguy để đi vào đất liền cho kịp công việc của mình. Cảnh chen lấn xuống tàu, hàng trăm hành khách ngồi trên boong tàu vẫn diễn ra mặc nỗ lực của ngành chức năng.

V.Mịnh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo