xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miền Trung mất mùa hoa Tết

Bài và ảnh: Hoàng Dũng

Rét đậm và mưa kéo dài khiến các nhà vườn trồng hoa Tết ở miền Trung mất mùa nặng. Tuy thế, nhờ giá tăng cao nên phần nào giúp họ giảm phần thiệt hại

img
Hoa ở phường Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng không kịp trổ bông vào dịp Tết
Còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng không khí chung tại nhiều làng hoa ở Đà Nẵng trong những ngày này rất vắng lặng, buồn bã. Trên các tuyến đường phố cũng thưa thớt những chậu cúc, mai, quất...

Không kịp nở hoa

Cả một vườn cúc pha lê, với hơn 1.000 chậu của ông Nguyễn Chiến (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) có gần 500 chậu chưa ra bông nên không kịp bán Tết. “Do thời tiết bất thường nên cúc sẽ  không kịp trổ bông, còn hoa ly lại nở sớm nên bà con trồng hoa chúng tôi phải chịu cảnh mất mùa” - ông Chiến than thở. Ông Chiến cũng cho biết thêm nhiều hộ trồng hoa phải dùng cả ngàn mét ni lông che mưa, thắp điện liên tục hàng chục ngày đêm “sưởi ấm” cho hoa nhưng nhiều loài hoa vẫn chưa ra nụ.

Người có thâm niên trên 20 năm trồng hoa ở phường Hòa Cường Bắc như ông Nguyễn Ngưu cũng chịu cảnh thất bát hoa Tết. Trên 400 chậu cúc vàng của ông cũng chỉ mới ra nụ nên phải đợi ra giêng mới trổ bông.  Hơn 30 hộ dân trồng hoa ở phường Hòa Cường Bắc cũng cùng chung cảnh ngộ do hơn phân nửa hoa cúc không trổ bông đúng Tết. Thấy mùa trước nhiều người lãi cao nên gia đình bà Nguyễn Thị Lệ (phường Hòa Cường Bắc) đi vay mượn tiền để đầu tư, mở rộng diện tích trồng hoa, ai ngờ hoa lại không trổ đúng hẹn nên chịu thua lỗ. Cả tuần nay, gia đình bà ra sức phun thuốc kích thích tăng trưởng cho búp nhưng cũng khó hy vọng có thêm được một số hoa nở đúng dịp Tết.

Trong khi đó, nhiều hộ trồng hoa chuyên nghiệp ở xã Thủy Thanh (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) cũng khốn khổ bởi  hàng chục ngàn chậu cúc không trổ bông đúng dịp Tết. Hơn phân nửa trong số hơn 1.000 chậu cúc của ông Chế Công Toàn, người có thâm niên trên 30 năm trồng hoa Tết ở xã Thủy Thanh, đã không cho ra bông như ý muốn. Tại Hội An, tỉnh Quảng Nam,  hàng chục hộ dân trồng quất cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Theo thống kê chưa đầy đủ,  gần 100.000 chậu quất ở Hội An, chỉ còn khoảng 60.000 chậu có khả năng đưa ra thị trường.

Giá cao ngất ngưởng

Mặc dù mất mùa nhưng bù lại do hoa ít nên giá cả tăng cao hơn mọi năm đã phần nào giúp các nhà vườn ở miền Trung giảm bớt thiệt hại.

Hiện tại, giá cúc chậu nhỏ được bán sỉ tại vườn 240.000 đồng/cặp, cao hơn 80.000 đồng/cặp so với Tết năm ngoái. Trong khi đó, tại các điểm bán hoa và chợ hoa Tết ở Công viên Tượng đài đường 2-9, TP Đà Nẵng, giá hoa cúc loại này 400.000 đồng/cặp. Riêng cúc chậu lớn, giá 1 triệu đồng/cặp. Hiện có khoảng gần 2.000 chậu quất cảnh được người bán đưa về tập kết trên đường Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng, giá từ 1,3 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng/chậu, cao gấp đôi so với Tết năm ngoái.

Tăng giá nhân công thu hoạch

Nhiều nhà vườn ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết giá nhân công lao động thu hoạch rau, hoa ở địa phương này trong những ngày qua tăng mạnh, trên 400.000 đồng/ngày, nhưng không có người để thuê. Theo ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12, TP Đà Lạt, do không tuyển được lao động nên hàng ngàn gia đình trồng rau, hoa tại Đà Lạt thời điểm này đang phải thức đến 2 giờ sáng mỗi ngày để thu hoạch mới mong xuất kịp cho thương lái.
T.Thảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo