xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở lại ngã tư Quán Gò sau khi dân kêu cứu

Tr. Thường

(NLĐO) – Sau thời gian lắp đặt dải phân cách được cho là bất hợp lý tại ngã tư Quán Gò (tỉnh Quảng Nam), cơ quan chức năng vừa tháo dỡ theo nguyện vọng của người dân.

Chiều 19-1, thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan chức năng đã tháo dỡ dải phân cách chắn ngang ngã tư Quán Gò (xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) sau khi hàng loạt vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra.

Ngã tư Quán Gò đã được mở trở lại nhưng người dân cần nâng cao ý thức thì mới có thể giảm tai nạn giao thông
Ngã tư Quán Gò đã được mở trở lại nhưng người dân cần nâng cao ý thức thì mới có thể giảm tai nạn giao thông

Theo ông Hồng, dải phân cách đã được cơ quan chức năng tháo dỡ trong ngày 18-1. Hiện tại, ngã tư truyền thống kết nối các xã vùng Đông và Tây của huyện Thăng Bình đã được mở lại như trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương khi lưu thông qua đường.

Theo ông Hồng, hiện tại nút giao thông này đã được mở lại như mong muốn của người dân nhưng để không xảy ra tai nạn giao thông, người dân cần nâng cao ý thức nhiều hơn nữa bởi thời gian qua tai nạn tại khu vực này một phần do ý thức tham gia giao thông của người dân kém khi thường xuyên đi ngược chiều hoặc leo qua dải phân cách.

Theo ông Trương Khuê, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, ngoài điểm trên, Tổng cục Đường bộ cũng đã chấp thuận điều chỉnh dải phân cách trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Nam tại đoạn gồm Km946+400 (huyện Điện Bàn), Km956+100 (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) và Km974+100 đến Km975 (xã Bình Tú, huyện Thăng Bình).

Người dân viết lời kêu cứu lên dải phân cách trước đó
Người dân viết lời kêu cứu lên dải phân cách trước đó

Theo ông Khuê, song song việc mở dải phân cách, ngành giao thông tỉnh Quảng Nam đang nghiên cứu đặt đèn tín hiệu tại các điểm giao để đảm bảo an toàn giao thông và sẽ thực hiện sớm trong thời gian tới.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, sau khi tuyến Quốc lộ 1 được nâng cấp, mở rộng, nhà thầu đã đặt dải phân cách chắn ngang ngã tư Quán Gò khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Cũng từ khi có dải phân cách, địa điểm này trở thành “siêu điểm đen” với hàng loạt vụ tai nạn giao thông chỉ trong thời gian ngắn. Vì thế, nhiều tháng nay người dân địa phương này đã viết lời kêu cứu “Xin mở lối đi cho dân” ngay trên dải phân cách.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo