xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mới vui một nửa

NGUYỄN HOÀNG

Sau 4 tháng đợi chờ, hôm 22-8, hội nghị công bố về môi trường biển 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế) đã được tổ chức trong sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước.

Đại diện cho nhóm chuyên gia, GS-TS Mai Trọng Nhuận cho biết những thông số đặc trưng môi trường biển, trầm tích biển ở phần lớn các khu vực đã đạt quy chuẩn đối với các vùng bãi tắm, thể thao dưới nước, nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Tuy nhiên, một số khu vực có dòng chảy cục bộ như Sơn Dương, phía Đông biển Nhật Lệ, hòn Sơn Chà, khả năng phân tán các chất trong nước kém hơn, khả năng tích lũy độc tố trong trầm tích cao hơn nên cần tiếp tục theo dõi, giám sát.

Cũng theo ông Nhuận, hàm lượng các chất ô nhiễm đang có xu hướng giảm theo thời gian; hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và nguồn lợi hải sản bắt đầu có sự hồi phục tích cực. Về chất lượng hải sản đánh bắt, theo số liệu giám sát của Bộ Y tế, hàm lượng một số chất ô nhiễm trong hải sản đã giảm dần theo thời gian...

Đó là những thông tin đáng mong đợi sau những lao đao ập đến từng mái nhà, từng số phận người dân quê chân chất 4 tỉnh miền Trung. Bốn tháng ngư dân không ra biển, những con thuyền nằm bờ, những tấm lưới đã khô, có tấm mục nát, hư hại. Bốn tháng việc sinh sống, làm ăn của những người dân vùng ven biển miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếng thở dài của ngư dân theo tiếng gió, tiếng sóng, nhìn biển mà quặn lòng.

Thấu hiểu nỗi niềm ngư dân miền Trung cũng như người dân cả nước, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà “chốt lại” mong muốn của nhân dân trong 3 câu hỏi: “Môi trường biển đã an toàn chưa? Hải sản đã an toàn chưa? Việc nuôi trồng thủy hải sản đã trở lại bình thường chưa?”. Ông bày tỏ hy vọng môi trường và các giá trị về kinh tế, sinh thái và nhân văn của dải ven biển miền Trung sẽ sớm được phục hồi.

Tuy nhiên, câu hỏi cá ở vùng biển 4 tỉnh miền Trung là “nạn nhân” của Formosa giờ đã ăn được chưa vẫn chưa có câu trả lời rõ. Theo đại diện Bộ Y tế, những mẫu nước lấy từ tháng 6 trở lại đây, các chất ô nhiễm giảm dần. Tuy nhiên, khi nào có kết luận cuối cùng thì phải chờ. “Chúng tôi sẽ cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát, khi nào có kết quả chắc chắn sẽ phối hợp để công bố” - đại diện Bộ Y tế nói.

Vậy là niềm vui của người dân chỉ mới… một nửa, câu trả lời cần có nhất đang bị treo. Người dân miền Trung quen chịu khổ lại lặng lẽ gồng mình. Như bao đời qua, người miền Trung nhọc nặng mưu sinh nuôi con ăn học; bám biển, bám bãi đồng mà sống, quen dãi dầu trong nắng cháy, mưa dầm. Với biển, nơi cửa biển mênh mang sóng gió hay bãi ngang dìu dặt phi lao, người dân kiếm sống tảo tần bằng con cá, con ruốc tùy mùa vụ. Biển miền Trung mặn thêm vì mồ hôi người nghèo.

Nay, người dân phải chờ đợi thêm trong khắc khoải. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sẽ tiếp tục giám sát, nghiên cứu; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có những bước tiếp theo. Khi nào tất cả đã an toàn thì sẽ có một hội nghị khác để tuyên bố. Mong sao ngày này đến sớm để nụ cười trở lại với ngư dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo