xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một học sinh ở Bình Định bị nước lũ cuốn trôi tử vong

Anh Tú

(NLĐO) – Ngày 6-12, một học sinh lớp 4 ở Bình Định đã tử vong do nước lũ cuốn trôi, nâng số người bị chết do mưa lũ trong đợt này lên 8 người.

Đến trưa 6-12, gia đình mới tìm được thi thể em Nguyễn Thúy Nhiên (9 tuổi), học sinh lớp 4 Trường Tiểu học số 1 xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Nước lũ lại lên, gây chia cắt nhiều tuyến đường ở huyện Tuy Phước
Nước lũ lại lên, gây chia cắt nhiều tuyến đường ở huyện Tuy Phước

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường đi học về, khi qua bờ tràn gần cầu ông Vịnh ở xã Phước Thuận, em Nhiên bất ngờ bị trượt chân ngã rồi bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Như vậy, tính đến thời điểm này, đợt mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 11 đến nay đã khiến cho Bình Định bị thiệt hại nặng nề về người với 8 người chết và 3 người bị thương.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến chiều 6-12, mực nước lũ trên các sông ở địa phương tiếp tục lên và dao động ở mức báo động II-III. Tình hình mưa lũ đã khiến một số địa phương và nhiều tuyến đường trong tỉnh tiếp tục bị ngập và chia cắt trở lại, đặc biệt là vùng “rốn lũ” huyện Tuy Phước.


Ngày 6-12, nhiều nhà ở huyện Tuy Phước lại ngập sâu do nước lũ lên nhanh

Ngày 6-12, nhiều nhà ở huyện Tuy Phước lại ngập sâu do nước lũ lên nhanh

Theo ghi nhận vào chiều cùng ngày tại huyện Tuy Phước, lũ đã xuất hiện tại một số xã như Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Nghĩa, Phước Hòa và thị trấn Tuy Phước. Trong đó, nặng nhất là xã Phước Hòa với 5 thôn bị ngập, 2 thôn bị cô lập hoàn toàn gồm Huỳnh Giản Nam và Huỳnh Giản Bắc.


Người dân huyện Tuy Phước lại tất bật đưa vật nuôi đi tránh lũ

Người dân huyện Tuy Phước lại tất bật đưa vật nuôi đi tránh lũ

Nước lũ cũng đã khiến nhiều tuyến đường ở huyện này bị ngập trên 0,5m, gây chia cắt giao thông. Theo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tuy Phước, do nước lũ lên bất ngờ, giao thông chia cắt nên trong ngày đã có khoảng 8.000 em học sinh của 22 trường từ bậc mầm non đến THCS ở các xã khu Đông phải nghỉ học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo