xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một phó giám đốc được giao quyền điều hành BV Việt Đức

N.Dung

(NLĐO)- Chiều 17-8, Bộ Y tế đã trao quyết định giao quyền phụ trách điều hành BV Việt Đức cho GS-TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc BV này, sau hơn 1 năm BV khuyết chức danh giám đốc.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, chiều 17-8 đã công bố quyết định để GS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, thôi kiêm giám đốc điều hành bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội), đồng thời trao quyết định giao quyền phụ trách điều hành BV kể từ ngày 17-8 cho GS-TS Trần Bình Giang, Phó giám đốc BV Việt Đức, đến khi bổ nhiệm chức vụ giám đốc BV mới.


Ông Trần Bình Giang (trái ảnh) nhận quyết định điều hành BV Việt Đức

Ông Trần Bình Giang (trái ảnh) nhận quyết định điều hành BV Việt Đức

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết hơn 1 năm qua, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Y tế rất khó khăn trong việc chọn ra người điều hành BV Việt Đức vì cả GS Trịnh Hồng Sơn và GS Trần Bình Giang đều ngang sức, ngang tài. "Đến ngày 14-8, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến có đơn xin thôi kiêm làm Giám đốc BV Việt Đức do hiện vừa phụ trách lĩnh vực sinh sản, dân số vừa phụ trách mảng khám chữa bệnh sau khi Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nghỉ chế độ nên công việc rất nặng nề. Do đó chúng tôi phải tìm một người đảm nhiệm điều hành BV" - Bộ trưởng Tiến nói.

GS-TS Trần Bình Giang sinh năm 1962, quê ở tỉnh Thái Bình, là Phó Giám đốc BV kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, đồng thời là Chủ tịch Hội Phẫu thuật nội soi Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội phẫu thuật nội soi châu Á - Thái Bình Dương.


GS-TS Trần Bình Giang

GS-TS Trần Bình Giang

BV Việt Đức là BV hạng đặc biệt. Hơn 1 năm nay, BV này chưa có chức danh giám đốc theo quy trình bổ nhiệm thông thường. Trước đó trong các lần lấy phiếu tín nhiệm chức danh giám đốc theo quy định, cả hai vị phó giám đốc được đề cử đều không đạt được số phiếu tín nhiệm theo quy định nên Bộ Y tế đã cử Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc BV Việt Đức.

Trước đó, Bộ Y tế dự định điều chuyển GS-TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức, sang làm Giám đốc BV Hữu Nghị. Tuy nhiên, ngày 11-8, GS Sơn viết tâm thư gửi lãnh đạo Bộ Y tế bày tỏ mong muốn được ở lại BV Việt Đức, không nhận nhiệm vụ Giám đốc BV Hữu Nghị. Ông chia sẻ muốn ở lại BV Việt Đức làm chuyên môn vì đã dành 30 năm công tác tại bệnh viện, thực hiện hàng chục ngàn ca mổ, chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thành công, đào tạo nhiều cán bộ y tế có chuyên môn giỏi, đặc biệt về ngoại khoa.Sau khi nhận được tâm thư của GS Sơn, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định Bộ Y tế sẽ tôn trọng ý kiến của GS Sơn và tạo điều kiện cho ông làm tốt công tác chuyên môn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo