xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mưa dồn, triều cường dập, hàng ngàn xe TP HCM "khóc ròng"

Hòa Hiệp-Gia Minh

(NLĐO) - Cơn mưa lớn đổ xuống vào chiều tối 16-10, kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực tại TP HCM chìm trong “biển” nước.

Đến hơn 20 giờ ngày 16-10, hàng loạt tuyến đường và các khu vực trũng thấp trên địa bàn TP HCM vẫn còn ngập sâu. Nhiều đoạn, nước dâng cao đến nửa mét và vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Nặng nhất là ở các tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7); Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Xí, khu dân cư ven đường D1 (quận Bình Thạnh); Lương Định Của (quận 2); đường Võ Văn Ngân và khu vực phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

Ghi nhận vào lúc 19 giờ, đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn kéo dài gần 2 km từ ngã tư Nguyễn Thị Thập đến gần chân cầu Phú Xuân vẫn trong tình trạng ngập sâu khoảng 40 cm dù mưa đã ngớt. Nhiều nắp hố ga, nước tràn ngược lên đường cuốn theo rác thải. Một số hộ dân ở khu vực này bị nước tràn vào nhà, dù nhiều người trước đó đã dùng các tấm ván chắn nhưng cũng không kịp trở tay.

Trong khi đó, hàng loạt tuyến đường ở quận phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), như Quốc lộ 13, 20, 48, 49…, nước cũng dâng cao hơn nửa bánh xe máy. Nghiêm trọng nhất là trên đường Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức), nước chảy cuồn cuộn như lũ theo chiều dốc khiến nhiều người trượt ngã và không dám lưu thông.

Còn tại đoạn qua chợ Bình Triệu, mặt đường trước đó bị bong tróc, tạo nhiều ổ gà nên lúc nước dâng cao, nhiều xe máy đi qua những hố này bị trượt ngã.

Đường Lương Định Của, đoạn từ cầu Thủ Thiêm đến gần giao lộ Trần Não, nước cũng ngập mênh mông khiến hàng loạt phương tiện chết máy phải dắt bộ.

Ngoài ra, tại khu vực đường Bến Phú Định (quận 6), Bình Đông (quận 8); Hiệp Bình (quận Thủ Đức), Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh)… nước sâu khoảng 30 cm, ngập xấp xỉ nền nhà dân, hàng quán khiến nhiều hộ phải đóng cửa.

Dù hôm nay là ngày cuối tuần, ít phương tiện lưu thông hơn ngày thường nhưng cũng không ít người “dở khóc dở cười” trên các tuyến đường do bị nước bẩn bao vây.

Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường chiều 16-10 đạt 1,61 m. Mực nước sông Sài Gòn – Đồng Nai cũng đang lên nhanh theo dự báo đạt đỉnh trong ngày mai (17-10) là 1,68 m, có thể tiếp tục gây ngập ở nhiều khu vực trên địa bàn TP.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:


Còn tại khu vực quận Thủ Đức, nước chảy như lũ. Trong ảnh là trên đường Võ Văn Ngân.

Còn tại khu vực quận Thủ Đức, nước chảy như lũ. Trong ảnh là trên đường Võ Văn Ngân.


Nước dâng cao và chảy cuồn cuộn trên đường Huỳnh Tấn Phát

Nước dâng cao và chảy cuồn cuộn trên đường Huỳnh Tấn Phát


Nước chảy như thác trên đường Võ Văn Ngân

Nước chảy như thác trên đường Võ Văn Ngân


Một hộ dân phải dùng vòi bơm nước ra ngoài do bị tràn vào nhà

Một hộ dân phải dùng vòi bơm nước ra ngoài do bị tràn vào nhà


Hàng loạt phương tiện chết máy dắt bộ

Hàng loạt phương tiện chết máy dắt bộ


Một đoạn sâu phải lập bảng cảnh báo trên đường Huỳnh Tấn Phát

Một đoạn sâu phải lập bảng cảnh báo trên đường Huỳnh Tấn Phát


Khoảng 16 giờ chiều 16-10, cơn mưa to như trút nước kết hợp với tình trạng triều cường khiến khu vực chân cầu Rạch Chiếc (phía quận Thủ Đức) ngập sâu từ 30 - 60 cm tại cả bốn làn đường. Tại làn đường xe máy ngập nghiêm trọng đến mức cả xe máy và ô tô không thể lưu thông.

Khoảng 16 giờ chiều 16-10, cơn mưa to như trút nước kết hợp với tình trạng triều cường khiến khu vực chân cầu Rạch Chiếc (phía quận Thủ Đức) ngập sâu từ 30 - 60 cm tại cả bốn làn đường. Tại làn đường xe máy ngập nghiêm trọng đến mức cả xe máy và ô tô không thể lưu thông.


Nhiều xe máy khi đến khu vực chân cầu phải quay đầu xe để tìm đường khác để di chuyển hoặc lấn qua làn ô tô để lưu thông.

Nhiều xe máy khi đến khu vực chân cầu phải quay đầu xe để tìm đường khác để di chuyển hoặc lấn qua làn ô tô để lưu thông.


Không chỉ có xe máy, hàng dài ô tô không thể di chuyển qua khúc ngập trên làn xe máy đành tìm cách quay đầu để qua làn ô tô di chuyển.

Không chỉ có xe máy, hàng dài ô tô không thể di chuyển qua khúc ngập trên làn xe máy đành tìm cách quay đầu để qua làn ô tô di chuyển.

Người đi bộ và xe đạp cũng di chuyển hết sức khó khăn.
Người đi bộ và xe đạp cũng di chuyển hết sức khó khăn.

Làn đường xe máy bị tê liệt, các phương tiện lưu thông hỗn loạn chen chúc nhau khiến làn đường còn lại cũng rơi vào tình trạng đông đúc, ùn tắc. Các phương tiện giao thông phải nhích từng chút một.

Làn đường xe máy bị tê liệt, các phương tiện lưu thông hỗn loạn chen chúc nhau khiến làn đường còn lại cũng rơi vào tình trạng đông đúc, ùn tắc. Các phương tiện giao thông phải nhích từng chút một.


Một vụ va chạm giữa xe con với xe container khiến tình trang kẹt xe càng nghiêm trọng hơn.

Một vụ va chạm giữa xe con với xe container khiến tình trang kẹt xe càng nghiêm trọng hơn.


Hàng trăm phương tiện di chuyển qua vùng nước ngập đã bị chết máy dựng la liệt trên cầu Rạch Chiếc để cứu chữa.

Hàng trăm phương tiện di chuyển qua vùng nước ngập đã bị chết máy dựng la liệt trên cầu Rạch Chiếc để cứu chữa.


Những chiếc xe máy được chổng ngược lên lan can giữa cầu chờ nước thoát khỏi ống bô xe, máy xe khô ráo trở lại.

Những chiếc xe máy được chổng ngược lên lan can giữa cầu chờ nước thoát khỏi ống bô xe, máy xe khô ráo trở lại.


Một nhóm sinh viên đang cùng nhau nô lực làm khô xe, đạp xe nổ máy trở lại. Bạn Nguyễn Huy cho biết: Mình đang đi học về mà qua đoạn ngập, xe chết máy nên cả tiếng rồi vẫn chưa thể về nhà.

Một nhóm sinh viên đang cùng nhau nô lực làm khô xe, đạp xe nổ máy trở lại. Bạn Nguyễn Huy cho biết: "Mình đang đi học về mà qua đoạn ngập, xe chết máy nên cả tiếng rồi vẫn chưa thể về nhà".


Những người may mắn thì sau một lúc hì hục cố gắng cứu chữa, chiếc xe đã nổ máy trở lại.

Những người may mắn thì sau một lúc hì hục cố gắng cứu chữa, chiếc xe đã nổ máy trở lại.


Những người không sửa được xe máy buộc phải mệt mỏi dắt xe hàng cây số để tìm chỗ sửa xe.

Những người không sửa được xe máy buộc phải mệt mỏi dắt xe hàng cây số để tìm chỗ sửa xe.


Tất cả các tiệm sửa xe đều quá tải vì lượng xe chết máy quá nhiều.

Tất cả các tiệm sửa xe đều quá tải vì lượng xe chết máy quá nhiều.


Khu vực xa lộ Hà Nội đoạn từ Thảo Điền về tới chân cầu Sài Gòn cũng ngập nặng tới nửa bánh xe khiến các phương tiện giao thông di chuyển hết sức khó khăn.

Khu vực xa lộ Hà Nội đoạn từ Thảo Điền về tới chân cầu Sài Gòn cũng ngập nặng tới nửa bánh xe khiến các phương tiện giao thông di chuyển hết sức khó khăn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo