xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ném đá xe khách: "Thú vui" quái đản!

Cao Nguyên - Lê Trường

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, nạn ném đá xe khách còn làm tổn hại đến sức khỏe, tính mạng của hành khách và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn giao thông khủng khiếp

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, trên nhiều tuyến đường qua Tây Nguyên, miền Trung và Đông Nam Bộ, hàng loạt xe khách lại bị ném đá vào ban đêm.

Hàng chục “điểm đen”

Khoảng 21 giờ ngày 2-6, khi lưu thông trên Quốc lộ 14 (đoạn qua phía Bắc TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), 2 xe khách của hãng Tân Niên (tỉnh Đồng Nai) đã bị 3 đối tượng ném đá làm vỡ kính khiến hành khách hoảng loạn.

Một xe khách phải dùng vải che chắn lại sau khi bị ném đá vỡ kính Ảnh: CAO NGUYÊN
Một xe khách phải dùng vải che chắn lại sau khi bị ném đá vỡ kính Ảnh: CAO NGUYÊN

Anh Phạm Phú Lợi (33 tuổi), tài xế một trong 2 xe khách nêu trên, bức xúc: “Khu vực bị ném đá gần trung tâm thành phố, đèn đường sáng trưng. Do biết khu vực này xe khách thường gặp nạn nên tôi cho xe chạy chậm để cảnh giác nhưng vẫn bị 3 tên khoảng 17 -18 tuổi đi xe máy ném đá tới tấp làm vỡ kính. Ngay sau đó, chúng tôi dừng xe để truy bắt nhưng họ đã nhanh chóng tẩu thoát”.

Theo ông Phạm Văn Niên, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Tân Niên, gần đây, xe của hãng chạy tuyến TP HCM - Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum thường xuyên bị ném đá, gây thiệt hại tài sản, đe dọa sức khỏe, tính mạng của những người trên xe. “Chúng tôi nhiều lần bắt được kẻ ném đá giao cho công an các huyện Cư Jút, Đắk Mil và Đắk Song của tỉnh Đắk Nông nhưng phần lớn chỉ xử lý hành chính do đối tượng chưa đủ tuổi” - ông Niên cho biết.

Trước đó, rạng sáng 1-6, trên Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đắk G’lei, tỉnh Kon Tum, 6 xe khách của 6 doanh nghiệp vận tải cũng bị nhiều đối tượng ném đá làm vỡ hành chục tấm kính và một số hành khách bị thương.

Anh Phạm Đình Sỹ, tài xế hãng xe Ngọc Thông, nhớ lại: “Lúc đó khoảng 1 giờ, dù mưa to nhưng nhiều kẻ vẫn nấp bên đường ném đá làm 2 tấm kính lớn trên xe vỡ nát. Không chỉ vậy, khi xe dừng lại để che chắn chỗ bị vỡ, những kẻ ném đá còn chạy tới khiêu khích”. Còn theo anh Nguyễn Xuân Ngọc (hãng xe Định Hào), khu vực này thường có nhiều nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu đến khuya rồi kéo nhau ra quốc lộ ném đá xe khách.

Theo phản ánh của một số nhà xe, trên Quốc lộ 14 đoạn qua các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước, hiện có hàng chục “điểm đen” ném đá, như khu vực cầu 110 (huyện Ea H’leo), thị xã Buôn Hồ, Đạt Lý (TP Buôn Ma Thuột) của tỉnh Đắk Lắk; cầu 20 ở huyện Đắk Song và xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp của tỉnh Đắk Nông; ngã ba Vườn Chuối và ngã ba Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước... Mỗi khi qua những khu vực này, tài xế phải cảnh giác cao độ với nạn ném đá.

Nạn ném đá còn xảy ra trên nhiều chuyến xe khách đường dài ở miền Trung. Ngày 22-5, khi đến huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xe khách biển số 79B-00694 từ Khánh Hòa đi TP HCM bị ném đá vỡ kính làm 2 hành khách trọng thương. Ngay sau đó, tại khu vực này, xe khách 79B-01235 cũng bị ném đá vỡ kính, làm cháu bé Nguyễn Phan An Khang (23 tháng tuổi) bị thương nặng.

Ông Lê Minh Trung, Giám đốc Công ty Xe khách Phương Trang (TP HCM), cho biết gần đây, mỗi tháng ít nhất 3 xe chạy tuyến miền Trung của công ty bị “dính đá”. Đã có không ít hành khách bị thương phải đưa đi cấp cứu do bị đá ném trúng.

Đặc biệt nguy hiểm

Theo các hãng xe có uy tín, tình trạng này có thể do các xe dù “ném đá giấu tay”. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chủ yếu tiếp nhận vụ việc mà chưa có kế hoạch ngăn chặn hiệu quả tình trạng này.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Uông Việt Dũng, Phó chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, cho biết nạn ném đá xe khách xuất hiện trong vài năm gần đây và khá phổ biến ở Tây Nguyên. Sau một thời gian lắng xuống, gần đây, tình trạng này lại rộ lên. Sau khi nhận được phản ánh của báo chí, cơ quan chức năng, Ủy ban ATGT Quốc gia lập tức yêu cầu Ban ATGT các tỉnh, lực lượng công an, chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm.

Lý giải nguyên nhân ném đá, ông Dũng cho rằng kinh doanh vận tải là khá phức tạp nên không loại trừ do cạnh tranh, nhà xe thuê người ném đá hãng đối thủ. Tuy nhiên, đến nay, qua một số vụ được làm sáng tỏ, đối tượng ném đá chủ yếu là thanh thiếu niên hư hỏng, nhận thức hạn chế nên có những hành động tiêu cực.

“Dù mục đích là gì, ném đá vẫn là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của tài xế và hành khách, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, để bảo đảm tính mạng con người, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các địa phương khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng ném đá. Nếu hành vi ném đá cấu thành tội phạm, khi xét xử phải tổ chức lưu động để đạt hiệu quả cao về tuyên truyền, giáo dục. Đồng thời, yêu cầu lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý” - ông Dũng nhấn mạnh.

Trong cuộc họp Chính phủ thường kỳ sắp tới, nạn ném đá sẽ được đưa vào báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia để Chính phủ có chỉ đạo kịp thời.

 

Bảo hiểm né bán dịch vụ

Trước tình trạng nhiều xe khách bị ném đá, một số đơn vị bảo hiểm cân nhắc bán bảo hiểm vật chất tự nguyện cho phương tiện này. Ông Văn Xuân Toàn, Trưởng Phòng Bồi thường - Công ty Bảo Minh Đắk Lắk, cho biết trung bình mỗi tháng, chi nhánh phải bồi thường cho 5-6 xe khách bị ném đá vỡ kính.

Theo ông Vũ Ngọc Sâm, Phó Giám đốc Công ty Bảo hiểm Pijico Đắk Lắk, gần đây, Pijico hạn chế bán bảo hiểm cho xe khách vì trong năm, chỉ cần vài lần xe bị ném đá vỡ kính thì đơn vị bán dịch vụ bị lỗ. Mới đây, có trường hợp kính vừa thay do bị ném đá vỡ thì hôm sau lại bị ném vỡ tiếp!

 

Bị bắt, vào tù vì ném đá

Đầu tháng 6 vừa qua, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi), Trần Văn Quan (38 tuổi) và cho gia đình bảo lãnh Dương Trung Thành (chưa đủ 18 tuổi) để điều tra hành vi ném đá làm vỡ kính 2 xe khách trên đường ĐT 741 - tuyến giao thông giữa Tây Nguyên và TP HCM.

Trước đó, tháng 9-2014, trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk), 4 đối tượng đã ném đá vào xe khách của hãng Cô Hai khiến 1 hành khách bị chấn thương đầu, vỡ nhãn cầu trái, vỡ xoang và gãy xương mũi, thương tích 61%.

Mới đây, cũng liên quan đến ném đá xe khách, TAND huyện Ea H’leo đã tuyên phạt Bùi Viết Tuấn (17 tuổi) 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản; 3 người còn lại được miễn xét xử vì lúc xảy ra vụ việc chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo