xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngăn tai nạn giao thông ở Làng Đại học

G.Minh - T.Hồng

Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP, UBND thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng, ĐHQG và nhiều đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các bất cập tại vòng xoay 621 thuộc Khu Đô thị ĐHQG TP HCM (gọi tắt là Làng ĐH).

Đây là những giải pháp nhằm hạn chế nhiều tai nạn giao thông sau khi nhiều vụ nghiêm trọng đã xảy ra thời gian gần đây.

5 chiếc xe buýt chen nhau tại đoạn qua vòng xoay 621 gần siêu thị - nhà sách Nguyễn Văn Cừ, khu Làng ĐH Ảnh: GIA MINH

5 chiếc xe buýt chen nhau tại đoạn qua vòng xoay 621 gần siêu thị - nhà sách Nguyễn Văn Cừ, khu Làng ĐH Ảnh: GIA MINH

Theo đó, khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông thuộc các tuyến đường nội bộ Làng ĐH. Do đó,  Sở Giao thông Vận tải yêu cầu ĐHQG TP HCM nhanh chóng hoàn thiện vỉa hè tạm (rộng khoảng 2 m) trên toàn bộ các tuyến đường thuộc khuôn viên cho sinh viên và người bộ hành lưu thông, tránh tình trạng sinh viên phải đi dưới lòng đường chung với xe cơ giới.

Song song đó, phải nghiên cứu tạo một hành lang đi bộ an toàn cho sinh viên từ ký túc xá đến các điểm như giảng đường, thư viện, nhà ăn. Lắp đặt mô giảm tốc trên đường 621 (đoạn trước vòng xoay 621 theo hướng từ Quốc lộ 1 vào vòng xoay 621) nhằm hạn chế tốc độ các loại xe lưu thông vào đây. Ngoài ra, đơn vị này phải cải tạo lại kích thước hình học vòng xoay 621 nhằm hướng dẫn cho người tham gia giao thông; điều chỉnh các vị trí trạm dừng xe buýt tại các tuyến đường nội bộ trong Làng ĐH cách xa giao lộ.

Về lâu dài, sở này đề nghị ĐHQG TP HCM phải nghiên cứu tổng thể tổ chức giao thông trong khu vực, bảo đảm an toàn cho sinh viên trên các tuyến đường nội bộ.

Trước đó, chỉ trong vòng 5 ngày cuối tháng 10, tại Làng ĐH đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên quan tới xe buýt làm 5 người thương vong; cả 3 vụ đều xảy ra gần khu vực vòng xoay 621 làm bằng bê-tông mới được xây dựng từ vài tháng nay.

Có mặt nhiều ngày ở khu vực này, chúng tôi nhận thấy vào giờ cao điểm, tình trạng giao thông rất lộn xộn, không chỉ do ý thức của người đi đường (xe máy chở quá số người, không đội nón bảo hiểm, lấn làn), xe buýt chạy ẩu mà còn do nhiều bất cập của hệ thống giao thông (đường không có vỉa hè, trạm xe buýt gần các giao lộ, thiếu gờ giảm tốc, biển cảnh báo…).

Để gỡ rối tạm thời, hiện nay lực lượng chức năng thị xã Dĩ An phối hợp cùng quận Thủ Đức (TP HCM) tăng cường tuần tra và kiểm soát tình hình an ninh trật tự, giao thông trên các tuyến đường nội bộ Làng ĐH.

Tại khu vực 2 vòng xoay, tổ dân phòng thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An đã huy động nhiều người đến phân luồng, hướng dẫn người tham gia giao thông đi đúng làn đường. Nhiều biện pháp tuyên truyền về an toàn giao thông cũng được cơ quan chức năng tiến hành nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên và người dân tại khu vực này.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo