xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người lớn, trẻ em đu dây thừng leo vách núi dâng hương Vua Hùng

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Du khách lên Đền Hùng (Phú Thọ) quá đông, nhiều người lớn và trẻ em đu dây thừng, leo vách núi dựng đứng lên dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Hôm nay 6-4 (tức 10-3 năm Đinh Dậu) tại Khu di tích Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh (tỉnh Phú Thọ) đã có hàng vạn người dân tới dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.


Khu di tích đền Hùng rất đông người dân đổ về đây hành lễ trong ngày Giỗ Tổ

Khu di tích đền Hùng rất đông người dân đổ về đây hành lễ trong ngày Giỗ Tổ

Ngay sau khi Lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng của các cán bộ lãnh đạo cấp cao nhà nước Việt Nam diễn ra, Ban tổ chức đã cho mở các lối lên đền Hùng cho người dân lên thắp hương tưởng nhớ đến các Vua Hùng từ 7 giờ 10 phút.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, từ khoảng 9 giờ sáng, tại các lối lên đền Thượng đã chật kín du khách khiến việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn.

Người lớn, trẻ em đu dây thừng leo vách núi dâng hương Vua Hùng

Hàng vạn người dân về Đền Hùng trong Lễ Giỗ Tổ


Do lượng du khách đông nên đường lên Khu vực núi Nghĩa Lĩnh gặp nhiều khó khăn, người dân phải nhích từng cm

Do lượng du khách đông nên đường lên Khu vực núi Nghĩa Lĩnh gặp nhiều khó khăn, người dân phải nhích từng cm

Tại chân núi Nghĩa Lĩnh (gần đoạn đường lên đền Hạ) vách núi nghiêng khoảng 30 độ, vực sâu thẳm. Mặc dù, có dây thừng và lực lượng an ninh canh giữ nhưng nhiều du khách chấp nguy hiểm nối đuôi nhau bám vào cành cây, rễ cây để “đi tắt” lên đền Hạ.

Nhiều người do sức khỏe yếu, vách núi trơn trượt nên đã trượt ngã xuống, may mắn không bị thương tích. Trong đó, có cả những em nhỏ được bố, mẹ cho đi theo.


Một người phụ nữ phải tranh thủ cho con bú ngay tại đường lên núi Nghĩa Lĩnh

Một người phụ nữ phải tranh thủ cho con bú ngay tại đường lên núi Nghĩa Lĩnh

Theo dự kiến của Ban tổ chức, riêng ngày 10-3 năm nay đã có khoảng hơn 2 triệu lượt khách về khu vực đền Hùng tham quan và dâng hương Hùng Vương; tổng số trong 6 ngày diễn ra Lễ hội Đền Hùng sẽ có khoảng 6 đến 7 triệu lượt người về với Đất Tổ.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận việc người dân liều mình leo vách núi, đu dây thừng để lên dâng hương Vua Hùng.

Người lớn, trẻ em đu dây thừng leo vách núi dâng hương Vua Hùng

Người dân liều mình leo núi lên Đền Hùng


Mặc dù, có lực lượng an ninh đứng canh giữ nhưng nhiều du khách vẫn liều mình leo vách núi

Mặc dù, có lực lượng an ninh đứng canh giữ nhưng nhiều du khách vẫn liều mình leo vách núi


Du khách còn đu dây thừng để di chuyển lên các đền trên núi Nghĩa Lĩnh

Du khách còn đu dây thừng để di chuyển lên các đền trên núi Nghĩa Lĩnh


Việc leo trèo gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều người bị trượt ngã nhưng may mắn không bị thương tích

Việc leo trèo gặp rất nhiều khó khăn, có nhiều người bị trượt ngã nhưng may mắn không bị thương tích


Một em nhỏ liều mình leo núi dựng đứng

Một em nhỏ liều mình leo núi dựng đứng

img

Tuy vậy, cũng rất nhiều du khách tỏ ra vui vẻ chờ đợi trong dòng người tiến dần lên núi để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Tuy vậy, cũng rất nhiều du khách tỏ ra vui vẻ chờ đợi trong dòng người tiến dần lên núi để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo