xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhà máy vỡ cống xả thải, cá chết trắng trên sông

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO) - Cống thu gom nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn bị vỡ khiến nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông Bưởi ở Thanh Hóa, khiến cá chết nổi trắng mặt con sông này.

Ngày 20-12, ông Nguyễn Sơn Hưng, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, cho biết  sau khi nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng cá chết trắng trên sông Bưởi, đoạn qua xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành), Sở Tài nguyên và Môi trường 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đã làm việc với lãnh đạo nhà máy và kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Hòa Bình (Công ty TNHH MTV – Tân Hiếu Hưng), trụ sở tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.


	Cá chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Bưởi ngày 8-12 vừa qua

Cá chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Bưởi ngày 8-12 vừa qua

Trong buổi làm việc, ông Trần Sỹ Trọng, Giám đốc nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Hòa Bình, thừa nhận nguyên nhân là do sự cố vỡ cống thu gom nước thải chưa qua xử lý nên đã gây ô nhiễm nguồn nước sông Bưởi khiến cá chết hàng loạt.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cũng đã yêu cầu 3 xã Thạch Lâm, Thạch Quảng và Thành Mỹ, huyện Thạch Thành báo cáo thiệt hại về chăn nuôi cá lồng (nếu có) để làm cơ sở yêu cầu phía nhà máy bồi thường thiệt hại.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, theo phản ánh của nhiều người dân xã miền núi Thạch Lâm, từ ngày 7-12, họ thấy hàng loạt cá chết nổi lềnh bềnh trên sông Bưởi, bốc mùi thối nồng nặc. Cá chết chủ yếu là cá lăng, cá nheo, cá bống, cá trắm… Nhiều con cá lăng nặng đến 2,3 kg cũng chết ngửa bụng trên sông.

img
Cống nước thải của nhà máy tinh bột sắn chảy thẳng ra sông Bưởi

Người dân ở đây cho rằng nguyên nhân là do nhà máy chế biến tinh bột sắn cách xã Thạch Lâm khoảng 7 km (đóng ở xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) gây ra. Ngay sau đó, chính quyền xã Thạch Lâm cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên. UBND huyện Thạch Thành cũng đã cho lực lượng chức năng đến kiểm tra, lấy mẫu nước mang để điều tra nguyên nhân.

Hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường 2 tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình đang chờ kết quả phân tích mẫu nước để đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân cá chết, đồng thời báo cáo UBND 2 tỉnh để đưa ra hình thức xử lý đối với hành vi xả thải ra sông Bưởi của nhà máy này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo