xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhật tăng viện trợ cho Việt Nam lên mức kỷ lục 2,5 tỉ USD

D.Ngọc

(NLĐO)- Gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN ngày 20-11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo nâng viện trợ ODA cho Việt Nam lên mức kỷ lục hơn 300 tỉ yen (2,5 tỉ USD) trong năm tài khoá 2015.

 


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gặp song phương Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gặp song phương Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia - Ảnh: TTXVN

Ngày 20-11, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo quyết định tiếp tục viện trợ ODA trị giá 172 tỉ yen cho 3 dự án là Dự án đường sắt đô thị TP HCM tuyến số 01 (Bến Thành - Suối Tiên), Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và dự án cải tạo môi trường nước TP HCM, đưa khoản ODA Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam đạt mức kỷ lục hơn 300 tỉ yen, tương đương 2,5 tỉ USD trong năm tài khoá 2015. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Quỹ tín dụng 110 tỉ đô la về hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao tại châu Á.

Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo đảm hoà bình, tự do, an ninh, an toàn, hàng hải và hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực thi nghiêm túc và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC, không quân sự hoá ở Biển Đông.

Cũng tại cuộc gặp, hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược hai nước đã phát triển lên một tầm cao mới, sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Hai Thủ tướng đi sâu trao đổi ý kiến về phương hướng lớn và biện pháp cụ thể triển khai các thoả thuận cấp cao giữa hai nước; nhất trí tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại, đẩy mạnh triển khai “Tầm nhìn trung và dài hạn hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản”; thúc đẩy hợp tác năng lượng điện hạt nhân, đặc biệt trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy dự án Trường Đại học Việt - Nhật sớm đi vào triển khai từ năm 2016.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương và các cơ chế hợp tác quốc tế, thúc đẩy phê chuẩn và triển khai TPP, đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), thúc đẩy đạt được thoả thuận tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu sắp tới tại Paris, Pháp (COP21).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mời Thủ tướng Shinzo Abe sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhận lời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo