xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều bản làng vùng cao Thanh Hoá bị cô lập trong mưa lũ

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nước sông Mã tại Thanh Hóa đang dâng cao cộng với mưa lớn nhiều ngày qua khiến một số bản làng ở vùng cao tỉnh này đang bị cô lập, đường sá đi lại ngập lụt sâu trong nước.

Nước sông Mã dâng cao công với mưa lớn khiến nhiều bản làng ở huyện Quán Hóa bị cô lập

Nước sông Mã dâng cao cộng với mưa lớn khiến nhiều bản làng ở huyện Quan Hóa bị cô lập trong nước - Ảnh do CTV cung cấp

Ngày 3-8, tin từ UBND huyện Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết chiều và tối ngày 2-8, trên địa bàn huyện bất ngờ có mưa lớn kéo dài khiến nhiều xã, bản làng bị mưa lũ cô lập, chia cắt như xã Thanh Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ, Thành Sơn, Trung Thành…

Trên đây là những xã nằm dọc tuyến Quốc lộ 15 A (sát sông Mã). “Chúng tôi đã phải di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn phòng trường hợp xấu xảy ra” - một cán bộ huyện Quan Hóa cho biết

Đặc biệt, nước lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về đã dâng cao, gây ngập úng cục bộ Quốc lộ 15A, đoạn qua tiểu khu 1, thị trấn Quan Hóa và làng Ban xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thậm chí, tại xã Phú Lệ, nước sông Mã dâng cao gần 10 m so với những ngày bình thường khiến nhiều diện tích lúa và hoa màu ngập sâu trong nước.

Người dân làm bè luồng để qua lại do đường ngập sâu trong nước

Người dân làm bè luồng để qua lại do đường ngập sâu trong nước - Ảnh do CTV cung cấp

Ông Trương Nho Tự, Phó Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa, cho biết hiện nước sông Mã đang ở mức rất cao do lũ từ thượng nguồn vẫn đổ về. “Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa có số liệu cụ thể về tình trạng ngập lụt tại địa phương do địa bàn rộng, giao thông, liên lạc gặp nhiều khó khăn” - ông Tự cho hay.

Cũng theo ông Tự, sáng nay Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của huyện cũng đã cử đoàn tới những nơi bị ngập lụt để nắm tình hình và chỉ đạo các ngành nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhà của người dân mênh mông nước. Ảnh bạn đọc gửi

Nhà của người dân ngập trong nước - Ảnh do CTV cung cấp

Không chỉ ở huyện Quan Hóa, mưa lớn chiều tối ngày 2-8 cũng làm cho tuyến Quốc lộ 15A đoạn qua khu vực đập làng Cha, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hóa) bị ngập nhiều giờ. Đến nay, tuyến đường đã lưu thông trở lại do nước đã rút.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo