xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều cây cầu có nguy cơ sụt lún

Bài và ảnh: ĐỨC KHÁNH

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chỉ đạo Sở GTVT và các ngành chức năng có liên quan rà soát lại toàn bộ các cây cầu nằm trên Tỉnh lộ 923

Sau sự cố sụt lún đường dẫn cầu Trà Niền nằm trên Tỉnh lộ 923 vào rạng sáng 6-3, khiến 2 người chết, 4 căn nhà bị chìm xuống sông (Báo NLĐ ngày 7-3 đã thông tin), lãnh đạo TP Cần Thơ, Sở GTVT TP và các ngành chức năng đang lo lắng bởi một số cây cầu còn lại trên tỉnh lộ này đang có nguy cơ sụt lún rất cao.

img
Cầu Trường Tiền có nguy cơ sụt lún rất cao


Chậm và cẩu thả


Dự án xây dựng các cây cầu trên Tỉnh lộ 923 là một trong những công trình trọng điểm của TP Cần Thơ. Tỉnh lộ 923 (đoạn từ Cái Răng đến thị trấn Phong Điền) có chiều dài 11,3 km, bao gồm 7 cây cầu: Cái Sơn, Rau Răm, Trường Tiền, Ông Đề, Rạch Chuối, Rạch Kè và Trà Niền. Dự án được khởi công từ năm 2004 và dự kiến hoàn thành vào năm 2006. Thời gian qua, mặc dù lãnh đạo TP Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo, đốc thúc để dự án hoàn thành đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nhưng tiến độ xây dựng các cây cầu trong dự án này vẫn ì ạch. Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ Lê Tấn Học cho biết: “Sở dĩ dự án phải kéo dài là do công tác giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn vì một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, khiếu nại kéo dài. Mặt khác, một số cây cầu phải thay đổi phương án thi công để phù hợp với thực tế”.


Không chỉ thi công theo kiểu... rùa bò, một số đơn vị còn cẩu thả trong quá trình thi công dự án làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Anh Trần Hữu Lý (khu vực 5, phường An Bình, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) bức xúc về sự cẩu thả của đội thi công tuyến Tỉnh lộ 923 khi ép cọc công trình cầu Cái Sơn: “Nhà tôi mới xây hết sức kiên cố với chi phí gần 300 triệu đồng, nhưng ăn tân gia chưa được 2 tháng thì đơn vị thi công đóng cọc cầu Cái Sơn làm bung nền, nứt toàn bộ sân nhà phía trước”.


Nhanh chóng di dời dân

Ông Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền - TP Cần Thơ, cho biết ngày 7-3, Viện Khoa học Hình sự phía Nam đã có mặt tại hiện trường để kết hợp với các ngành chức năng khảo sát và điều tra nguyên nhân sụt lún đường dẫn cầu Trà Niền.

Sáng 7-3, chúng tôi quay lại hiện trường nơi sụt lún đường dẫn cầu Trà Niền thì công tác khắc phục, tháo dỡ nhà dân bị chìm vẫn chưa được tiến hành. Khu vực đường dẫn tiếp tục sạt lở ra hướng bờ sông, phần chân tường của đường dẫn còn lại bắt đầu hổng chân và xuất hiện thêm nhiều vết nứt rất nguy hiểm. Theo các cơ quan chức năng, trong số 7 cây cầu nằm trên tuyến Tỉnh lộ 923 (ngoài cầu Trà Niền đã bị sự cố) thì có đến 3 cây cầu nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở, gồm: Cái Sơn, Trường Tiền và Rạch Kè. Các cơ quan chức năng đã phải bỏ ra hàng tỉ đồng để xây kè phía bên ngoài cầu Rạch Kè và cầu Trường Tiền để tránh sạt lở. Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực cầu Trường Tiền (đoạn cua qua chợ Mỹ Khánh) đang có nguy cơ sụt lún rất cao. Đối với cầu Cái Sơn, tuyến cầu này chưa được thi công hoàn chỉnh lại nằm trong khu vực sạt lở nhưng lượng xe lưu thông rất dày đặc, đe dọa đến tính mạng người dân. 


Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chỉ đạo Sở GTVT TP và các ngành chức năng có liên quan nhanh chóng rà soát toàn bộ các cây cầu nằm trên Tỉnh lộ 923. Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, ông Nguyễn Tấn Quyên, chỉ đạo huyện Phong Điền cần nhanh chóng, dứt khoát di dời bà con có nhà xung quanh khu vực chân cầu đi nơi khác để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc...

Nhiều vụ sụt lún, sạt lở trên Tỉnh lộ 923


Ngày 13-4-2006, trên 60 m đường tại vàm Cái Sơn (khu vực Lợi Dũ A, phường An Bình, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ) bị sụt lún nghiêm trọng. Khoảng 10 giờ ngày 14-2-2007, tại khu vực chợ Phong Điền, huyện Phong Điền đã xảy ra một vụ sạt lở bờ kè nghiêm trọng làm toàn bộ 16 ki-ốt bán dưa lọt thỏm dưới lòng đất. Tiếp đến, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 26-2-2007, hàng trăm người dân tại khu vực sạt lở chợ Phong Điền hỗn loạn khi chứng kiến 10 căn nhà kiên cố bị sụt lún nằm hoàn toàn dưới lòng đất sâu gần 1 m, làm thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. Ngày 10-5-2008, tại khu vực bờ sông Cái Răng, xảy ra hiện tượng sụt lún nhấn chìm 3 căn nhà, đe dọa cuộc sống gần 10 hộ dân. Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 14-1-2009, xảy ra sự cố sụt lún làm sập toàn bộ nhịp dẫn cầu tạm Cái Sơn, phía bên khu vực Lợi Dũ A, phường An Bình. Vụ sập làm 2 người bị thương nặng, 4 xe gắn máy rớt xuống sông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo