xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những hình ảnh đặc biệt của Bác Hồ với Thanh Hóa

Thanh Tuấn

(NLĐO)- Những hình ảnh xúc động và hiếm của 4 lần Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa đang được trưng bày nhân dịp 70 năm Bác lần đầu về thăm.

Chân dung và bút tích của Chủ tịch Hồ Chính Minh tặng Thanh Hóa nhân chuyến thăm tỉnh này lần thứ 4 ngày 12-12-1961

Chân dung và bút tích của Chủ tịch Hồ Chính Minh tặng Thanh Hóa nhân chuyến thăm tỉnh này lần thứ 4 ngày 12-12-1961

Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đang ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm (20/2/1947 – 20/2/2017). Đây là niềm vinh dự và tự hào đối với đất và người xứ Thanh, bởi sinh thời Người đã nhiều lần trực tiếp về thăm cũng như gửi thư thăm hỏi, đông viên, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá trong sản xuất và chiến đấu.

Ngay trong lần đầu tiên về thăm xứ Thanh ngày 20-2-1947, Bác Hồ về nói chuyện với quân và dân Thanh Hóa tại núi Rừng Thông (thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn). Tại đây, Bác bày tỏ mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh “kiểu mẫu”. “Thanh Hoá muốn trở thành một tỉnh “kiểu mẫu” nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt. Xây dựng tỉnh “kiểu mẫu” trên mọi mặt phải bắt đầu từ cá nhân mỗi người trước, làm một người “kiểu mẫu”, một nhà “kiểu mẫu”, một làng “kiểu mẫu”, một huyện “kiểu mẫu”, một tỉnh “kiểu mẫu…” - Bác nhắn nhủ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hóa luôn là địa phương góp công sức lớn cả người và vật chất chi viện cho quân dân cả nước làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, Thanh Hóa từ 1 tỉnh thường xuyên thiếu lương thực đã vươn lên trở thành 1 trong những địa phương đứng tốp đầu về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa đạt 11,4%, cao nhất trong 30 năm đổi mới. Thanh Hóa đang cố gắng phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một số hình ảnh tư liệu Bác Hồ với nhân dân Thanh Hóa qua 4 lần về thăm được trưng bày tại Thư việc tỉnh Thanh Hóa và nhiều huyện, thị xã, thành phố nhân dịp 70 năm Bác lần đầu về thăm:

Tượng đài Bác Hồ ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) được dựng ở địa điểm đầu tiên Bác dừng chân khi về thăm Thanh Hóa ngày 20-2-1947

Tượng đài Bác Hồ ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) được dựng ở địa điểm đầu tiên Bác dừng chân khi về thăm Thanh Hóa ngày 20-2-1947

Sau đó Bác tới nói chuyện với quân, dân Thanh Hóa tại trung tâm thị xã Thanh Hóa

Sau đó Bác tới nói chuyện với quân, dân Thanh Hóa tại trung tâm thị xã Thanh Hóa

Tròn 10 năm sau, ngày 13-6-1957 Bác Hồ lần thứ 2 về thăm Thanh Hóa

Tròn 10 năm sau, ngày 13-6-1957 Bác Hồ lần thứ 2 về thăm Thanh Hóa

img
Bác nói chuyện với hơn 1 vạn các đại biểu tầng lớn nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, bà con Hoa kiều, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc tại sận vận động thị xã Thanh Hóa ngày 13-6-1957

Bác nói chuyện với hơn 1 vạn các đại biểu tầng lớn nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, bà con Hoa kiều, cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc tại sận vận động thị xã Thanh Hóa ngày 13-6-1957

Bác đến thăm và chia quà cho các cháu nhỏ là con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc

Bác đến thăm và chia quà cho các cháu nhỏ là con em cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc

Năm 1960, tại Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về dự và phát biểu. Sau đó, Người xuống Sầm Sơn cùng ngư dân kéo lưới

Năm 1960, tại Đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về dự và phát biểu. Sau đó, Người xuống Sầm Sơn cùng ngư dân kéo lưới

Hình ảnh gần gũi, mộc mạc của lãnh tụ Hồ Chí Minh với bà con xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) ngày 18-7-1960

Hình ảnh gần gũi, mộc mạc của lãnh tụ Hồ Chí Minh với bà con xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn) ngày 18-7-1960

Bác Hồ đến thăm một vài hộ dân ở phố Vinh Sơn và gặp cậu bé Phạm Viết Quý (giờ đã gần 60 tuổi) đang nằm khóc trên chõng tre Bác liền tới bế lên dỗ dành

Bác Hồ đến thăm một vài hộ dân ở phố Vinh Sơn và gặp "cậu bé" Phạm Viết Quý (giờ đã gần 60 tuổi) đang nằm khóc trên chõng tre Bác liền tới bế lên dỗ dành

Bác đến thăm Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 57 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc năm 1960

Bác đến thăm Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 57 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc năm 1960

Ngày 12-12-1961 Bác về thăm Thanh Hóa lần thứ 4. Trong ảnh Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cháu thiếu niên nhi đồng

Ngày 12-12-1961 Bác về thăm Thanh Hóa lần thứ 4. Trong ảnh Bác Hồ chụp ảnh lưu niệm với Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cháu thiếu niên nhi đồng

Bác chia kẹo cho trẻ em ở nhà trẻ cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa

Bác chia kẹo cho trẻ em ở nhà trẻ cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sau đó Bác tới thăm HTX tiên tiến Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Sau đó Bác tới thăm HTX tiên tiến Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Tại đây, Bác đã có buổi nói chuyện thân mật với nhân dân Yên Trường, Bác khen phụ nữ Yên Trường có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất

Tại đây, Bác đã có buổi nói chuyện thân mật với nhân dân Yên Trường, Bác khen phụ nữ Yên Trường có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất

Tai buổi nói chuyện với nhân dân Yên Trường Bác nói sẽ tặng bà con 1 chiếc máy cày vạn năng để nâng cao năng suất lao động

Tai buổi nói chuyện với nhân dân Yên Trường Bác nói sẽ tặng bà con 1 chiếc máy cày vạn năng để nâng cao năng suất lao động

Cũng trong lần cuối cùng về thăm Thanh Hóa, Bác đã tới thăm nói chuyện với công nhân nhà máy cơ khí Thanh Hóa

Cũng trong lần cuối cùng về thăm Thanh Hóa, Bác đã tới thăm nói chuyện với công nhân nhà máy cơ khí Thanh Hóa

Bác Hồ tại buổi lễ mít tinh ngày 12-12-1961 trước sự cổ vũ reo hò của 40.000 quân, dân tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là lần cuối Bác về với đất và người xứ Thanh trước khi về cõi vĩnh hằng

Bác Hồ tại buổi lễ mít tinh ngày 12-12-1961 trước sự cổ vũ reo hò của 40.000 quân, dân tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là lần cuối Bác về với đất và người xứ Thanh trước khi về cõi vĩnh hằng

Chiếc máy cày vạn năng được Bác tặng nhân dân Yên Trường năm 1962 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Chiếc máy cày vạn năng được Bác tặng nhân dân Yên Trường năm 1962 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo