Phát biểu tổng kết kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng, đặc biệt là các sở, ngành tham gia trả lời chất vấn khẩn trương khắc phục những tồn tại mà cử tri phản ánh. Trong đó tập trung tạo chuyển biến thực sự trong điều hành, đáp ứng nguyện vọng của người dân TP. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng yêu cầu UBND TP, các cấp, các ngành tập trung chăm lo Tết tốt nhất cho người dân, đặc biệt người dân thuộc diện chính sách, người nghèo, người già neo đơn.
Hà Nội: “Né” nhiều câu hỏi của đại biểu Ngày 9-12, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội, nhiều vấn đề bức xúc như ùn tắc giao thông, xử lý các dự án treo... được các ĐB đặt ra. ĐB Nguyễn Hoài Nam nêu vấn đề: “Đã 10 năm, Hà Nội chưa di dời được bệnh viện, trường đại học nào ra khỏi nội thành; còn nhà máy di dời lại dành đất xây chung cư thì làm sao hết ùn tắc giao thông. vậy trách nhiệm của TP ở đâu? Rồi tình trạng lấn chiếm lòng lề đường đã có lãnh đạo địa phương nào bị xử lý chưa?”. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi trả lời tức thì: “Cao tầng hay không là theo quy hoạch”. Đối với nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ông Khôi giải trình đã có thanh tra, kiểm tra để từ đó đề xuất hướng xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức vi phạm... Không hài lòng, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh truy tiếp: “Theo ý anh Khôi là các công trình cao tầng là đều theo quy hoạch?”. Ông Khôi vội phân bua: “Sau khi quy hoạch xây dựng chung của thủ đô được phê duyệt, Hà Nội sẽ không còn công trình cao tầng nào xây mới nữa!”. Trả lời các câu hỏi xung quanh việc giải quyết các dự án treo, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cho biết đã thu hồi 10 dự án treo với tổng diện tích khoảng 53.000 m2. Hiện TP Hà Nội cũng đã công khai danh mục, tên tuổi các dự án treo trong diện phải thu hồi trên phương tiện truyền thông. Hôm nay (10-12), kỳ họp bế mạc. T.Dũng |
Long An: Vụ án sát hại nhà báo Hoàng Hùng không có đồng phạm ( !?)
Đại tá Thanh cũng cho rằng “Nguyễn Văn Tâm (nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 Chi cục QLTT Long An-PV) không phạm các tội khác như che giấu tội phạm, tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép (kết quả điều tra không chứng minh được Nguyễn Văn Tâm che giấu tội phạm). Về tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, kết quả điều tra chứng minh được Nguyễn Văn Tâm có xuất cảnh trái phép nhưng chưa bị xử lý hành chính về hành vi này nên không cấu thành tội phạm”. Tuy nhiên, theo tài liệu Báo Người Lao Động có được, trong một báo cáo của Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh lại kết luận: “Trong công văn số 376/CV-CAT (PC45) ngày 20-5 của công an tỉnh này đã xác định Nguyễn Văn Tâm có biểu hiện che giấu tội phạm, Công an tỉnh Long An cho rằng chính ông Nguyễn Văn Tâm đã nhiều lần đến nhà bà Liễu chỉ cách cho bà Liễu khai đối phó với cơ quan điều tra…”. M.Sơn |
Bình luận (0)