xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ nồi hơi: 4 người chết, 11 người bị thương

Bài và ảnh: TRỌNG ĐỨC

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra tại cơ sở chế biến hải sản ở thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ 10 phút ngày 30-10 tại cơ sở sản xuất don biển xuất khẩu của gia đình ông Tạ Duy Anh (thôn Quan Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).


Hiện trường vụ nổ nồi hơi ở Thái Bình

Hiện trường vụ nổ nồi hơi ở Thái Bình

Những người sống gần nơi xảy ra vụ nổ cho biết vào thời gian trên, họ nghe một tiếng nổ rất lớn làm rung chuyển những nhà xung quanh. Chạy vội ra ngoài, họ phát hiện ngôi nhà của ông Anh bị sập hoàn toàn. Ngôi nhà này xây kiên cố, lợp tôn và ngói có diện tích trên 100 m2 được ông Anh sử dụng làm xưởng chế biến don.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy, cho biết tại thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà có 19 người, gồm gia đình chủ cơ sở và công nhân đến bóc vỏ don.

Trong số này, chỉ có 4 người an toàn, 15 người còn lại đều bị nạn do vụ nổ. Trong đó, 2 người thiệt mạng tại chỗ là bà Bùi Thị Luân (51 tuổi, ngụ xã Thụy Hải) và bà Lê Thị Búp (52 tuổi; ngụ xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy). 13 người còn lại đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy. Qua điều tra ban đầu cho thấy vụ nổ xuất phát từ lò hơi dùng để luộc don tại cơ sở này.

Theo ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình, trong số 13 người bị thương, đến 15 giờ ngày 30-10, có 2 người đã tử vong là bà Trần Thị Bé (56 tuổi, ngụ xã Thụy Lương) và bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi, ngụ xã Thụy Hưng) do sốc đa chấn thương quá nặng. Thi thể 2 nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa về gia đình lo hậu sự. Số còn lại, 2 người được xuất viện, 9 người vẫn đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường, nguyên nhân có thể do bị cạn nước, bình hơi không được bơm nước dẫn đến áp suất tăng, gây nổ. Còn ông Nguyễn Như Mận, một nạn nhân của vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, cho biết sáng 30-10, do mất điện, cơ sở phải chạy máy phát điện để đun lò hơi.

Khi ông Mận đứng gần đó thì nồi hơi phát nổ, ông ngất đi, tỉnh lại đã thấy đang nằm ở bệnh viện. “Nồi hơi bị nổ do đun lò nhưng quên bơm nước vào lò hơi hoặc do máy bơm lò hơi bị kẹt” - ông Mận nói.

Trung tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy, cho biết đến chiều tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với VKSND tỉnh, chính quyền địa phương tập trung khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Hỗ trợ gia đình nạn nhân

Ngay trong chiều 30-10, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Hồng Diên, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ nổ và thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ông Diên cũng đề nghị hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong 10 triệu đồng, mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo