xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè

S.Đông

(NLĐO)- Chiều 15-8, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè.

Đây là lần thứ tư ông Hải trực tiếp kiểm tra trật tự lòng đường, vỉa hè sau 4 tháng giao về cho 10 phường.

Khoảng 14 giờ 40 phút, trước tòa nhà 27 B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao có nhiều xe ô tô đậu trên vỉa hè. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành vi đậu xe sai quy định. Đồng thời, các xe không có tài xế có mặt trên xe bị niêm phong để làm thủ tục cẩu xe.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 2.


Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 3.


Tiếp tục kiểm tra vỉa hè ở giao lộ Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân, một xe ô tô 16 chỗ đậu trên vỉa hè bị lập biên bản. Xe vi phạm bị yêu cầu dời đi chỗ khác.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 4.

Xe đậu sai quy định ở giao lộ Hai Bà Trưng - Trần Cao Vân bị đoàn kiểm tra xử phạt

Lúc 15 giờ 30 phút, kiểm tra bãi giữ xe trên vỉa hè đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, ông Hải phát hiện giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè rộng 3 m nên đã yêu cầu lực lượng trật tự đô thị đề xuất điều chỉnh lại còn 1,5 m.

Theo ông Hải, nếu cấp phép cho sử dụng 3 m thì người đi bộ không còn lối đi bởi vỉa hè đã làm thêm mảng xanh.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 5.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 6.

Bãi giữ xe vỉa hè đường Nguyễn Du được Phó Chủ tịch UBND quận 1 đề xuất điều chỉnh lại còn 1,5 m

Lúc hơn 16 giờ, đoàn kiểm tra quận 1 kiểm tra bãi giữ xe ở góc công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng nhưng nhân viên không xuất trình được giấy phép. Ông Hải yêu cầu lập biên bản xử phạt và ra thời hạn đến 19 giờ cùng ngày phải giải tỏa bãi giữ xe này để trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 7.

Bãi giữ xe ở góc công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng không có giấy phép

Đến 17 giờ cùng ngày, đoàn kiểm tra đã xử lý một trường hợp đậu xe trên vỉa hè đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành. Khi xe cẩu chuẩn bị cẩu xe đi thì tài xế xuất hiện và giải thích do đi vệ sinh nên mới đậu ở đó được ít phút. 

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 8.

Chiếc xe đậu trên vỉa hè đường Bùi Thị Xuân vẫn bị cẩu dù tài xế giải thích "do đi vệ sinh".

Chiếc xe vi phạm đậu trên vỉa hè được cẩu về phường

Ông Hải giải thích việc đậu xe trên vỉa hè là vi phạm, đoàn kiểm tra niêm phong và cẩu xe là đúng. Đồng thời, ông Hải hướng dẫn tài xế đến trụ sở Công an phường Bến Thành làm thủ tục nộp phạt để lấy xe về. Tài xế vui vẻ ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho cẩu xe đỗ trên vỉa hè - Ảnh 10.

Xe biển xanh vẫn buộc phải di dời khi đậu trên đường Nguyễn Thái Học.

Đoàn kiểm tra tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn Thái Học, phường Phạm Ngũ Lão và xử phạt 1 xe biển xanh trên tuyến đường này do đậu trên vỉa hè. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế phải lái xe dời khỏi vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải giải thích với người vi phạm

Ông Đoàn Ngọc Hải xử lý các xe đậu sai quy định

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo