xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Lê Trương Hải Hiếu: "Làm thật tốt để giữ uy tín cho mình và gia đình"

Phan Anh ghi- Ảnh: H.Triều

(NLĐO) - Đó là chia sẻ của ông Lê Trương Hải Hiếu, tân chủ tịch UBND quận 12, TP HCM- con trai ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP HCM, trước trọng trách mới của mình.

Tại kỳ họp thứ 19 – bất thường HĐND TP HCM khóa VIII sáng 26-8, chia sẻ với báo chí bên lề kỳ họp về nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu tâm sự: “Nói chung là rất xúc động, nhiều trăn trở và cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn. Bản thân tôi cũng rất hồi hộp bởi giữ vị trí đứng đầu chính quyền một địa bàn rộng, có diện tích lớn hơn quận 1, dân số gấp đôi quận 1”.

Phóng viên: Ông sẽ bắt tay vào công việc mới như thế nào?

Ông Lê Trương Hải Hiếu: Quận 12 là địa phương đang phát triển nên sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhận nhiệm vụ mới là mong muốn làm sao nắm bắt được sớm nhất tình hình địa phương cũng như hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của người dân. Trước hết, tôi sẽ sẽ nghiên cứu lại văn kiện đại hội đại biểu của quận trong nhiệm kỳ vừa rồi, học kinh nghiệm, phương hướng sắp tới để đeo bám vào đó, cộng thêm những gì tích lũy từ thực tiễn rồi mới có ý kiến chỉ đạo cụ thể trong thời gian sắp tới.

Khi làm Phó Chủ tịch UBND quận 1, ông đã có nhiều sáng kiến trong quản lý đô thị, ông sẽ áp dụng những sáng kiến đó vào quận 12?

- Đối với một quận đang trong quá trình đô thị hóa như quận 12 thì việc đầu tiên là củng cố quy hoạch, từ đó mới biết đường sá, cây xanh, trường học, các tiện ích công cộng… như thế nào. Làm quy hoạch thì phải làm cho thiệt là chuẩn mực.

Khi nhận nhiệm vụ mới, ông có chia sẻ cảm xúc trên facebook, đây là điều hiếm lãnh đạo nào hiện này làm?

- Chia tay với nơi mình đã công tác gần 10 năm nên tôi muốn coi đây là một lời tri ân đến cán bộ, đảng viên, các cô chú đã hỗ trợ tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Ngày về công tác tại quận 1, tôi chỉ là một sinh viên vừa về nước rất bỡ ngỡ. Nếu không có sự hỗ trợ thì tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ.

34 tuổi, có thể nói ông là lãnh đạo quận, huyện trẻ nhất hiện nay. Nhiều người đặt vấn đề kinh nghiệm điều hành với một người trẻ như ông?

- Về kinh nghiệm điều hành, quản lý, xử lý các vấn đề không thể nào bằng các đồng chí đã có quá trình công tác lâu dài. Từ trước đến giờ, tôi luôn cầu thị học hỏi; xác định phương châm là lấy nguyện vọng của nhân dân làm mệnh lệnh. Người dân cần gì mình làm cái đó chứ không thể ngồi trong phòng sáng tạo, mỗi địa phương có đặc thù khác nhau. Công thức của mình đơn giản là vậy thôi.

Trong thời gian công tác tại quận 1, điều làm tôi tâm đắc nhất là được sự hài lòng của nhân dân. Ở đây tôi cùng các đồng chí khác xây dựng được cái quy chuẩn, chuẩn mực và nhận thức trách nhiệm của cán bộ đối với dân, từ đó dẫn đến các thái độ của mình đối với công việc để phục vụ nhân dân. Điều đó là quan trọng nhất. Chính vì thế, việc đầu tiên của tôi về quận 12 là đi cơ sở; sẽ cố gắng để đời sống người dân quận 12 ngày càng tốt hơn.

Ông có dự định áp dụng những cải cách hành chính đã rất thành công ở quận 1 vào quận 12?

- Tôi sẽ nắm lại quy trình thủ tục rồi sẽ cải tiến nếu không phù hợp. Còn ứng dụng điện tử hay không là do mình, quan trọng là hồ sơ, quy trình phải đúng quy định pháp luật đã. Nếu áp dụng điện tử khi quy trình chưa phù hợp thì cũng không được.

Học luật nhưng tại sao ông lại chọn công việc của một cán bộ quản lý nhà nước?

Tôi học luật và sau đại học là học quản lý kinh tế. Thực ra tôi nghĩ là việc quản lý nhà nước cũng giống như quản lý kinh tế thôi. Theo tôi, doanh nghiệp tư nhân thì quản lý kinh tế để làm giàu cho bản thân, còn người quản lý nhà nước nếu hiểu về kinh tế sẽ có cơ chế chính sách cho mỗi người dân giàu hơn thì đó là thành công về quản lý nhà nước. Cá nhân thành công thì xã hội thành công mà.

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu chia sẻ với báo chí sáng 26-8 (Ảnh: Hoàng Triều)

Chủ tịch UBND quận 12 Lê Trương Hải Hiếu chia sẻ với báo chí sáng 26-8, Ảnh: Hoàng Triều

- Ông có nghĩ là mình được ưu ái khi được bổ nhiệm làm chủ tịch quận khi mới 34 tuổi?

- Tôi cũng bất ngờ nhưng ưu ái hay không thì tôi không tự đánh giá được. Tôi thấy các quy trình hồ sơ thủ tục đều như các đồng chí khác. Không phải tôi so sánh nhưng vào tháng 8-2005, tức là 10 năm trước, anh Võ Văn Thưởng khi về làm Bí thư quận 12 thì khi đó anh Thưởng mới 30 tuổi, thì chắc chắn không phải tôi là người trẻ nhất đâu.

- Cha là người đứng đầu TP, ông có áp lực gì khi cũng làm vai trò quản lý nhà nước?

- Nhiệm vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tôi thấy mình càng phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng làm sao ngoài việc giữ uy tín cho bản thân còn phải giữ uy tín cho gia đình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo