xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Vươn đã được gặp luật sư

Mai Phương

Ban Thường vụ Thành ủy TP Hải Phòng giao Ban Cán sự Đảng TAND TP Hải Phòng báo cáo, xin ý kiến của Ban cán sự đảng TAND Tối cao việc nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm TAND TP Hải Phòng và TAND huyện Tiên Lãng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Mai, Chánh án TAND TP Hải Phòng, cho biết đến chiều 14-2, TAND TP Hải Phòng mới nhận được văn bản chính thức (theo đường công văn) kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế, thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Cán bộ TAND Hải Phòng nhận trách nhiệm

Trong kế hoạch trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng giao cho Ban Cán sự Đảng TAND TP Hải Phòng báo cáo, xin ý kiến của Ban Cán sự Đảng TAND Tối cao việc nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm TAND TP Hải Phòng và TAND huyện Tiên Lãng trong vụ việc này.

Chiều nay, 15-2, TAND TP dự kiến tổ chức họp Ban Cán sự, yêu cầu 2 thẩm phán Ngô Văn Anh và Cao Thành Ngọc (TAND TP Hải Phòng) kiểm điểm. Trên cơ sở kết quả này, TAND TP Hải Phòng sẽ xin ý kiến Ban Cán sự đảng TAND Tối cao. Theo bà Nguyễn Thị Mai, khi cả ông Vũ Văn Luân và ông Đoàn Văn Vươn đều có đơn kháng cáo lên TAND TP Hải Phòng, thẩm phán Ngô Văn Anh được giao thụ lý vụ của ông Vũ Văn Luân, thẩm phán Cao Thành Ngọc thụ lý vụ của ông Đoàn Văn Vươn. Trong hai vụ này, chỉ vụ ông Luân được lập biên bản thỏa thuận. Sau đó, khi ông Luân có đơn khiếu nại thì ông Ngô Văn Anh (lúc này là chánh tòa hành chính) có văn bản trả lời nhưng lại trả lời ông Vươn.

Bà Mai cũng cho biết thêm cho đến nay, cả hai thẩm phán này đã có bản kiểm điểm, gửi đến lãnh đạo TAND TP Hải Phòng. Trong bản kiểm điểm, cả hai thẩm phán đã nghiêm túc nhận trách nhiệm có thiếu sót trong quá trình giải quyết vụ án.

Cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ

Chiều 14-2, luật sư Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kinh Đô, đã có buổi tiếp xúc với thân chủ của mình là bị can Đoàn Văn Vươn. Cùng ngày, luật sư Hùng cùng nhóm cộng sự của mình cũng gặp những người thân trong gia đình ông Vươn để thu thập chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho việc bào chữa, tranh tụng trước tòa trong thời gian tới.

Theo luật sư Nguyễn Việt Hùng, đây là lần đầu tiên bị can Đoàn Văn Vươn được gặp gỡ luật sư của mình kể từ khi bị bắt tạm giam sau vụ UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế, thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng vào ngày 5-1. “Hiện sức khỏe của ông Vươn rất tốt” - vị luật sư này nói. Qua trao đổi, ông Vươn cho biết đã thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra.

img
Bà Nguyễn Thị Thương (phải), vợ của ông Đoàn Văn Vươn, bên khu đầm của gia đình đã bị cưỡng chế vào ngày 5-1. Ảnh: THẾ DŨNG
Đối với vụ việc này, luật sư Vi Văn Diện, Đoàn Luật sư Hà Nội, cho rằng việc ông Vươn và một số người khác bị khởi tố về hành vi “giết người” và “chống người thi hành công vụ” là do xuất phát từ những sai phạm của chính quyền địa phương trong việc cưỡng chế thu hồi đất. Những sai phạm trên đã đẩy gia đình ông Vươn đến hành động bạo lực, gây hậu quả đáng tiếc. Chính vì vậy, cơ quan CSĐT cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ: “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” theo điều 95 Bộ Luật Hình sự.

Nhiều chủ đầm đòi bồi thường

Chiều cùng ngày, ông Lê Đình Tân (con trai ông Lê Đình Thảo) ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng cho biết trưa 13-2, đoàn công tác của Công an TP Hải Phòng với sự có mặt của ông Phạm Hồng Khanh, Trưởng Công an xã Tiên Thắng, đã đến nhà ông làm việc về vụ cưỡng chế hơn 70 ha đầm của gia đình ông Thảo xảy ra năm 2008 và đề nghị gia đình cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.
Ông Lê Đình Tân đã trả lời các câu hỏi của điều tra viên về việc gia đình bị thu hồi đất mà không hề được bồi thường, nhiều tài sản của gia đình, trong đó có thủy sản chưa kịp thu hoạch, đã bị mất trắng… Sau buổi làm việc, đoàn công tác đề nghị ông Tân dẫn ra kiểm tra thực tế khu đầm trước đây đã bị cưỡng chế, ở phía ngoài sông Văn Úc.

Theo ông Lương Văn Trong, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng, hầu hết các chủ đầm trong liên chi hội (tổng số 38 thành viên, quản lý sử dụng khoảng 400 ha) đều đã hết hạn giao đất và bị UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định thu hồi từ mấy năm nay. Tất cả các hội viên đều có đơn khiếu nại nhưng không được UBND huyện giải quyết.

Ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, liên chi hội đã có đơn kiến nghị gửi Công an TP Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ án, đồng thời yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất trái luật gây ra trong suốt mấy năm qua đối với các hội viên.

Điều tra vụ mất thủy - hải sản

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, cũng trong ngày 14-2, Công an TP Hải Phòng đã có công văn chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ.
Theo công văn này, ngoài việc nhanh chóng điều tra, kết thúc vụ án giết người, cố ý hủy hoại tài sản, Giám đốc Công an TP Hải Phòng còn yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, thu thập tài liệu xác định có hay không việc đánh bắt thủy hải sản ở đầm ông Đoàn Văn Vươn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo