xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phải cải thiện hình ảnh ngành y tế

ANH THƯ - Duy Cường

Hầu hết các thầy thuốc đều mong cải thiện các điểm hạn chế trong dịch vụ y tế để người dân thực sự thoải mái khi bước đến bệnh viện

Chiều 24-2, Thường trực Thành ủy TP HCM đã gặp gỡ đội ngũ thầy thuốc tiêu biểu nhân kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2017).

Vấn nạn chung: Quá tải

Quá tải là vấn nạn chung của đa số các bệnh viện (BV) chuyên khoa, đa khoa tuyến cuối ở TP HCM trong nhiều năm qua. Để đối phó, nhiều phương pháp cải thiện chất lượng khám chữa bệnh (KCB), quy trình KCB cũng như xây thêm BV đã được thực hiện.

Theo bác sĩ (BS) Phan Quang Trí, Giám đốc BV Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, BV vệ tinh là phương án rất tốt để giảm tải và nên cần tiếp tục đẩy mạnh. Có một thực tế là số lượng bệnh nhân hằng năm gia tăng rất mạnh, nhất là ở các BV chuyên khoa.

BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc BV Ung Bướu, kiến nghị xây dựng nhà lưu trú hỗ trợ thân nhân bệnh nhân ở các địa phương khác đến TP HCM chăm bệnh. Việc nhiều thân nhân phải ở lại TP lâu dài để chăm người bệnh, có nhiều người nghèo, tiền dồn hết cho người bệnh nên ở tạm trên hành lang BV đã góp phần khiến không gian thêm đông đúc, ồn ào.

Hai trong số các thầy thuốc trẻ của TP HCM được nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2017. Ảnh: Anh Thư
Hai trong số các thầy thuốc trẻ của TP HCM được nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch năm 2017. Ảnh: Anh Thư

TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định, nói về mô hình “phòng khám thông minh” vừa áp dụng tại BV này và khẳng định số hóa các hoạt động giúp quy trình khám bệnh nhanh gọn hơn cũng là cách để giảm tải hiệu quả.

Theo GS-TS-BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, trong năm qua, TP đã đưa vào hoạt động BV Nhi Đồng TP, các khu KCB mới tại BV Nhi Đồng 2, BV Nhân dân Gia Định và một số BV khác. Trong thời gian tới, các dự án BV Ung Bướu 2, khu khám bệnh mới của BV Ung Bướu, BV Chấn thương Chỉnh hình trực thuộc BV Quân y 175… cũng được đẩy nhanh tiến độ với hy vọng giảm tải cho các BV hiện tại, đặc biệt là 3 khối nhi - chấn thương chỉnh hình - ung bướu thường quá tải nhất.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP HCM, lưu ý ngành y tế vẫn có nhiều điểm tồn tại: kiểm soát dịch bệnh, bệnh mới vẫn nhiều thách thức; việc phòng, chống tác hại của ô nhiễm môi trường chưa đạt như mong muốn; vấn đề quá tải của các cơ sở KCB còn nhức nhối; công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đồng bộ; cá biệt một số y bác sĩ còn vòi vĩnh thù lao… là những vấn đề cần giải quyết dứt điểm và không thể trì hoãn lâu hơn nữa nếu muốn cải thiện sâu sắc hình ảnh ngành y tế và người thầy thuốc trong mắt người dân. Các cấp, các ngành và các thầy thuốc cần chung tay đưa ra những giải pháp cụ thể.

Ông Đinh La Thăng cũng cho biết TP sẽ cùng các cấp, các ngành đồng hành với ngành y tế; cố gắng đáp ứng các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ KCB trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ, Thành ủy TP HCM gửi lời chúc mừng 4 thầy thuốc của TP vinh dự được tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” vào ngày 27-2, gồm: PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM; PGS-TS-BS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định; BS chuyên khoa II Lê Hoàng Minh, nguyên Giám đốc BV Ung Bướu, Chủ tịch Hội Ung thư TP HCM.

Tiếp tục vươn lên

Cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - đã dự lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam tại BV Hữu Nghị (Hà Nội).

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, hiện BV Hữu Nghị có hơn 840 giường bệnh, 32 khoa lâm sàng và cận lâm sàng, 10 phòng chức năng và hệ thống trang thiết bị tương đối đồng bộ, hiện đại. Đây là một trong ba BV đầu tiên của cả nước pha chế tập trung hóa chất điều trị ung thư bảo đảm kỹ thuật, chất lượng và độ an toàn cao; là BV đầu tiên được Bộ Y tế công nhận là BV không phim với hệ thống lưu trữ và chuyển tải hình ảnh nâng cao hiệu quả cho các bác sĩ theo dõi, hội chẩn, chẩn đoán bệnh, góp phần tiết kiệm và giảm ô nhiễm môi trường...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh BV này đã đạt những dấu ấn rất đáng tự hào trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; mong thời gian tới, BV tiếp tục vươn lên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng, nhà nước, xã hội. Nhân dịp này, ông Võ Văn Thưởng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhì cho PGS-TS Lê Văn Thạch, nguyên Giám đốc BV Hữu Nghị; 10 cá nhân của BV này cũng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

27 thầy thuốc trẻ nhận giải thưởng Phạm Ngọc Thạch

Tối 24-2, Thành đoàn TP HCM tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 5. Giải thưởng nhằm vinh danh các thầy thuốc trẻ tiêu biểu được đánh giá cao về y đức, sự tận tâm trong nghề nghiệp, có sáng kiến khoa học hiệu quả phục vụ công việc và tham gia tích cực công tác xã hội. Năm nay có 27 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đang công tác tại các BV trên địa bàn TP được tặng giải thưởng này và họ sẽ tham gia hành trình “Thầy thuốc trẻ đồng hành cùng người dân vùng biên giới” tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước do Thành đoàn TP tổ chức vào đầu tháng 3.

Trước đó, qua 4 đợt trao giải vào các năm 2009, 2011, 2013, 2015, giải thưởng Phạm Ngọc Thạch đã vinh danh 97 cá nhân khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo