xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện giàn khoan 981 không ổn định vị trí

Văn Duẩn

(NLĐO)- Hôm nay 1-6, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam phát hiện giàn khoan 981 Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam không ổn định vị trí.

 

Tàu KN-765 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm hư hỏng quanh khu vực giàn khoan 981
Tàu KN-765 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm hư hỏng quanh khu vực giàn khoan 981

 

Chiều nay 1-6, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết trong ngày 1-6, các lực lượng chấp pháp của Việt Nam phát hiện giàn khoan Hải Dương 981 Trung Quốc hạ đặt trái phép trên vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam không ổn định vị trí. Hiện lực lượng chấp pháp của chúng ta đang tiếp tục theo dõi động thái này.

Trước đó, ngày 27-5, Trung Quốc đã lần đầu tiên di dời vị trí giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam. Lần đó, Trung Quốc đã di dời giàn khoan 981 từ vị trí cũ hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam vào đầu tháng 5 sang vị trí mới cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam về hướng Đông Đông Nam 25 hải lý, cách vị trí cũ 23 hải lý theo hướng Đông Đông Bắc; cách đảo Lý Sơn khoảng 150 hải lý.

Trong ngày 1-6, lực lượng chấp pháp của Việt Nam vẫn duy trì các lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển bám trụ, tiếp tục tổ chức hoạt động đấu tranh cường độ cao, phản đối và yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan 981 khỏi vùng biển Việt Nam.

 

Các lực lượng chức năng của Việt Nam đang theo sát động thái mới của Trung Quốc với giàn khoan Hải Dương 981 (ảnh) hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: HOÀNG DŨNG
Các lực lượng chức năng của Việt Nam đang theo sát động thái mới của Trung Quốc với giàn khoan Hải Dương 981 (ảnh) hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam - Ảnh: HOÀNG DŨNG

 

Các tàu Kiểm ngư, Cảnh sát biển hoạt động cách giàn khoan 6-8 hải lý; các tàu cá đang hoạt động cách khoảng 25-30 hải lý về phía Tây và Nam của giàn khoan 981, tiếp tục đánh bắt cá, tổ chức đấu tranh đòi ngư trường truyền thống lâu đời, phản đối giàn khoan hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Theo lực lượng kiểm ngư, ngày 1-6, Trung Quốc vẫn đang duy trì từ 120-125 chiếc, trong đó có từ 38-40 tàu hải cảnh, 25-30 tàu vận tải và tàu kéo, 45-50 tàu cá, 4 tàu chiến.

Về máy bay, lực lượng kiểm ngư phát hiện Trung Quốc có 1 máy bay chiến đấu hoạt động ở khu vực giàn khoan 981 ở độ cao 1.000 m.

Về tàu cá vỏ gỗ ĐNa-90152-TS của ngư dân Đà Nẵng bị tàu vỏ sắt 11029 của Trung Quốc đâm chìm vào chiều ngày 26-5, hiện chi đội Kiểm ngư số 3 đã phối hợp với địa phương trục vớt và có phương án sửa chữa trong thời gian tới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo