Chiếc xe khách tháo hết ghế ngồi để bày bàn ghế bên trong bán hàng cho khách - Ảnh: Ng. D.
Đang trong thời điểm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, lực lượng chức năng Hà Nội liên tục xử lý những vi phạm của hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những hình ảnh về quán bún chả trên xe khách ở đường Phạm Sư Mạnh (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) được nhiều sự quan tâm của xã hội.
Đáng chú ý, chiếc xe ô tô khách 24 chỗ được tháo bỏ ghế, thay vào đó là bàn ghế nhựa tựa như một quán ăn, lại đỗ ở điểm cho phép đỗ xe. Do vậy, nhiều người cho rằng đây là một ý tưởng kinh doanh sáng tạo trong không gian chật hẹp lại không vi phạm giao thông, thu hút rất đông các vị khách hiếu kỳ. Tuy nhiên, một số người cho rằng quán vẫn ảnh hưởng đến trật tự giao thông trong khu vực.
Ngày 17-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hoàng Xuân Dư - Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông vận tải (TTGT) quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết 15 giờ chiều ngày 16-3, đơn vị đã phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh tiến hành kiểm tra quán bún chả nói trên và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ quán với số tiền 2,5 triệu đồng vì hành vi lợi dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh trái phép.
Theo ông Dư, qua kiểm tra, chủ quán xuất trình được đầy đủ giấy tờ chiếc xe và thời hạn đăng kiểm còn được phép được lưu hành. Tại thời điểm kiểm tra, chủ quán có đưa ra lý do là chiếc xe đang sửa chữa toàn bộ hệ thống ghế, do trời mưa nên cho khách lên đó ngồi tạm để ăn bún chả.
“Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu, xe sửa chữa thì phải di chuyển về xưởng và chủ quán đã chấp hành. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày 16-3, chiếc xe đã được chủ phương tiện di dời đi nơi khác”- ông Dư nói.
Lực lượng chức năng cho rằng quán bún trả trên xe khách là hoạt động kinh doanh trái phép - Ảnh: Ng. D.
Trước ý kiến nhiều người cho rằng chiếc xe khách đã đỗ đúng luật, theo ông Dư khi lực lượng chức năng liên hệ, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cho biết chiếc xe khách đã cố tình đỗ ở lòng đường (vị trí được phép đỗ xe ô tô, có gắn biển chữ P - PV), công ty này không thu tiền.
“Đây là hành vi gian dối chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh trái phép. Bên cạnh đó, quán ăn làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông”- ông Dư nói
Trước sự việc trên, luật sư Trần Tuấn Anh (Công ty Luật Minh Bạch), cho rằng theo Điều 12 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định rõ những hành vi “Họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, sửa chữa xe, rửa xe, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo, làm mái che trên lòng đường đô thị, hè phố hoặc thực hiện các hoạt động, dịch vụ khác trái phép trên lòng đường đô thị, hè phố gây cản trở giao thông”, sẽ bị xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức.
“Theo tôi, Đội TTGT quận Hoàn Kiếm xử phạt 2,5 triệu đồng như vậy là hợp lý. Bởi nếu chỉ đỗ thôi không sao, nhưng đã kinh doanh trên vỉa hè là dịch vụ trái phép ảnh hưởng gây cản trở giao thông đô thị”- luật sư Tuấn Anh nói.
Bình luận (0)