xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quá bức xúc, dân chặn xe

Bài và ảnh: Xuân Hoàng

Cho đến ngày 30-1, ông Trần Dương Vũ - Phó Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - cho biết với sự vận động, giải thích của chính quyền địa phương, người dân 2 bên đường Đinh Quang Ân (đoạn qua ấp Hương Phước và ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP Biên Hòa) đã tự tháo hàng rào và cho xe lưu thông trở lại.

Đây là con đường duy nhất nối từ 7 mỏ đá ra Quốc lộ 51, được xem là một “điểm nóng” về giao thông. Vào khoảng 17 giờ ngày 26-1, người dân đã dùng đá, vỏ xe, thùng phuy... làm rào chắn khiến hàng chục xe tải, xe ben của doanh nghiệp phải dồn ứ 2 bên đường, các phương tiện khác cũng bị “vạ lây”. Không chỉ thế, người dân còn giăng cả băng-rôn với nội dung “Cương quyết đấu tranh với các mỏ đá để bảo vệ môi trường và sự sống...”.

Trước đó, cuối năm 2014, người dân đã từng nhiều lần dựng chướng ngại vật ngăn xe ben qua lại con đường này; chính quyền địa phương phải vận động, can thiệp nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết được dứt điểm. Sau những lần dân chặn xe, các doanh nghiệp đã chấp nhận bỏ ra hơn 5 tỉ đồng để sửa đường nhưng hiện vẫn chưa khắc phục xong. Theo người dân, lần này, họ lại ngăn xe lưu thông vì “chịu không nổi” việc sửa đường chậm trễ, xe ben tiếp tục phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

 

Người dân lập hàng rào chặn xe trên đường Đinh Quang Ân
Người dân lập hàng rào chặn xe trên đường Đinh Quang Ân

 

Xung quanh đường Đinh Quang Ân rất đông dân cư, công nhân và học sinh vào giờ cao điểm qua lại tấp nập. Những năm gần đây, các mỏ đá được mở, xe ben, xe tải chen nhau chạy ầm ầm. Đường bị phá nát, nhà cửa 2 bên bám đầy bụi, tai nạn chết người xảy ra liên tục. Chính trong buổi chiều dân chặn đường, tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ben và xe đạp điện khiến một người đàn ông chết tại chỗ. “Chúng tôi khổ quá rồi, yêu cầu chính quyền và doanh nghiệp cho sửa đường, các xe tải không được chở đầy, không hoạt động từ sau 20 giờ hằng ngày...” - một người dân nói.

Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Tân, xác nhận đã nhiều lần chính quyền địa phương động viên người dân nhưng đến nay vẫn chưa yên. Theo ông, nguyên nhân là do người dân bức xúc vì đường cứ bị phá nát, tài xế gây tai nạn và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong khi đó, theo ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, tình trạng lộn xộn ảnh hưởng đến người dân bên đường Đinh Quang Ân đã diễn ra vài năm nay. Nhiều lần, lãnh đạo TP Biên Hòa, Ban An toàn giao thông tỉnh cùng các doanh nghiệp đã họp bàn tìm cách giải quyết nhưng tình hình chưa được cải thiện. “Các doanh nghiệp chấp nhận bỏ tiền ra để sửa đường nhưng đến nay có đơn vị vẫn chưa chịu chi kinh phí khiến dự án chậm trễ. Sắp tới, chúng tôi sẽ có biện pháp chế tài, kiểm soát chặt. Bên cạnh đó, một dự án mở đường chuyên dụng tránh khu dân cư cũng đang được lên kế hoạch thực hiện” - ông Dũng nói.

Đại diện các doanh nghiệp, mỏ đá trong vùng cam kết sẽ hoàn thành thi công sửa chữa đường vào ngày 12-2. Ngoài ra, các mỏ đá cũng cam kết cho xe chạy tốc độ 20 km/giờ và rửa đường để giảm bụi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo