xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan hệ Việt - Mỹ phát triển mạnh mẽ

Bài và ảnh: Dương Ngọc

Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này

Ngày 7-8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và hội đàm với Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tại các cuộc hội kiến, các nhà lãnh đạo cấp cao nước ta nhấn mạnh sự cần thiết của việc 2 bên duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó thúc đẩy triển khai quan hệ đối tác toàn diện giữa 2 nước đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả.

Hy vọng kết thúc đàm phán TPP cuối năm nay

Ngoại trưởng Mỹ cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm góp phần thực hiện những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam và Mỹ vừa đạt được trong chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khẳng định Mỹ xem trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong khu vực và sẽ nỗ lực thúc đẩy triển khai các cam kết với Việt Nam. Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ tin tưởng quan hệ 2 nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong cuộc hội đàm chiều 7-8 với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Mỹ linh hoạt, tính đến trình độ phát triển của Việt Nam trong xử lý một vài vấn đề còn lại nhằm sớm kết thúc đàm phán giữa hai nước về Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP); tích cực triển khai các dự án tẩy độc chất da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) sau khi hoàn thành việc tẩy độc ở sân bay Đà Nẵng; dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam để tăng cường xây dựng lòng tin giữa 2 nước.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

 

Nhấn mạnh quan hệ Việt - Mỹ là hình mẫu về việc 2 nước cựu thù vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ bạn bè, đối tác, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định quyết tâm của Mỹ sẽ thúc đẩy các bên sớm kết thúc đàm phán TPP mà ông “hy vọng là sẽ kết thúc vào cuối năm nay”. Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ đẩy mạnh triển khai các dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa; khẳng định ủng hộ việc mở cửa hơn nữa thị trường cho các mặt hàng của Việt Nam, trong đó có nông sản; khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu.

Không được áp đặt quyền nước lớn trong vấn đề biển Đông

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, trong đó có kết quả các hội nghị ASEAN mới đây tại Kuala Lumpur. Ngoại trưởng Kerry bày tỏ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp để ASEAN tăng cường đoàn kết.

Về vấn đề biển Đông, hai bên cho rằng các bên liên quan cần thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC), giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Sáng cùng ngày, phát biểu về vấn đề biển Đông tại hội thảo “Thúc đẩy thịnh vượng: Hợp tác phát triển Việt Nam - Mỹ”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Việt Nam và Mỹ chia sẻ một mối quan tâm về tự do lưu thông và giải quyết hòa bình các xung đột trên biển Đông. Mỹ không đứng về bất cứ bên nào trong tranh chấp chủ quyền trên biển Đông song ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, theo luật pháp quốc tế. “Luật pháp quốc tế coi tất cả các nước bình đẳng, không thừa nhận việc dùng quyền của nước lớn để áp đặt ý chí của mình lên những nước nhỏ hơn. Việc giải quyết xung đột phải dựa vào ai có lập luận tốt hơn chứ không phải ai có quân đội tốt hơn” - Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

 

ĐH Fulbright ở Việt Nam sẽ có tầm cỡ thế giới

Là người ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập ĐH Fulbright ở Việt Nam, bước tiếp theo của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright mà ông cũng chính là người đã sáng lập, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh ĐH Fulbright có quan hệ bền chặt với ĐH Harvard. Ông cam kết sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để trường ĐH này trở thành một cơ sở tầm cỡ thế giới, đưa giáo dục đại học Việt Nam lên tầm cao mới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo