xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quảng Ninh: Ngao chết bất thường hàng loạt

Trọng Đức

(NLĐO)- Chiều 28-4, tỉnh Quảng Ninh đã công bố nguyên nhân gây ra tình trạng ngao, nghêu nuôi chết bất thường hàng loạt thời gian qua.

Chiều 28-4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Quảng Ninh và UBND huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức họp báo công bố nguyên nhân gây ra tình trạng ngao, nghêu nuôi chết bất thường hàng loạt tại 3 xã Quảng Minh, Quảng Điền, Phú Hải thuộc huyện Hải Hà.


Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Tại cuộc họp báo, đại diện Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh khẳng định tình trạng ngao, nghêu chết hàng loạt ở 3 xã của huyện Hải Hà là do tổng hợp mật độ thả nuôi dày. Hơn nữa, ngao, nghêu đã đạt kích cỡ thu hoạch nhưng chưa thu hoạch, dẫn đến tình trạng ngao chết tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường cục bộ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngao, nghêu chết hàng loạt là do thời tiết lạnh, thiếu thức ăn, vấn đề ô nhiễm môi trường…

Trước đó, từ tháng 12-2015 đến tháng 1-2016, theo thống kê, đã có 216/416 ha ngao nuôi của 90/162 hộ tại 3 xã này có ngao nuôi bị chết. Mức độ thiệt hại từ 20 - 30 %, cá biệt có hộ ngao chết đến trên 50%. Đến hết tháng 1-2016, đã không còn hiện tượng ngao chết trên địa bàn các xã nêu trên. Đầu tháng 4-2016, tại xã Quảng Minh có 13/81 hộ nuôi tiếp tục có hiện tượng ngao chết, diện tích khoảng 26 ha, tỉ lệ chết 20-25%; một số hộ tỉ lệ ngao, nghêu chết 50-60%, không phát hiện ngao nuôi chết tại các xã khác trong huyện.

Ngay sau khi nhận thông tin có hiện tượng ngao, nghêu nuôi chết tại huyện Hải Hà, theo chỉ đạo của tỉnh, Sở NN-PTNT đã phối hợp với huyện xác định nguyên nhân, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật cần thiết và hỗ trợ nông dân thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại.

Từ cuối tháng 12-2015 đến nay, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã nhiều lần lấy mẫu ngao tại các hộ nuôi đang có hiện tượng ngao chết gửi Cơ quan Thú y Vùng 2 xét nghiệm. Kết quả các lần xét nghiệm đều xác định nguyên nhân ngao chết không phải do bệnh ký sinh trùng Perkinsus thuộc danh mục bệnh.

Theo các chuyên gia Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, mật độ thả nuôi của người dân từ 400 - 600 con/m2 là quá cao, gấp 5 lần so với khuyến cáo nuôi thả 80 - 90 con/m2 của Tổng cục Thủy sản. Con giống nuôi thả được mua từ Trung Quốc và các tỉnh Nam Định, Thái Bình không được xét kiểm dịch và thường có kích cỡ khoảng 500 - 600 con/kg. Thậm chí, có nhiều hộ khi mua giống về, trước khi mang ra bãi thả đã chết đến 10% nhưng họ vẫn thả nuôi.

Theo Cơ quan Thú y Vùng 2, phải nhanh chóng khuyến cáo người dân ngừng thả nuôi và nhanh chóng thu gom vỏ ngao chết; thực hiện phun khử trùng vùng nuôi để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân nên tuân thủ kỹ thuật nuôi trồng theo cách được hướng dẫn. Ngoài ra, nên sử dụng con giống có nguồn gốc, có kiểm dịch và nên mua giống ở những nơi mà có trong danh mục mà Sở NN-PTNT thông báo, không nuôi thả ngao tại các vùng không có điều kiện, không quy hoạch, đối với vùng nuôi quy hoạch nên thực hiện nuôi thưa mật độ phù hợp...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo