xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ráo riết săn lùng "quái thú" ở Quảng Ngãi

Theo Vietnam+, Báo Quảng Ngãi

Trước thông tin một con thú lạ cắn chết hơn 20 chó nuôi ở làng biển Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, từ ngày 11-5, hàng chục cán bộ kiểm lâm, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã kiểm tra xung quanh khu vực núi Đình, nơi người dân cho rằng thú dữ ẩn nấp.

Trong 3 ngày qua (từ 9 đến 11-5), nhiều thông tin về một con mãnh thú xuất hiện ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi khiến người dân nơi đây hoang mang, lo sợ.
 
img
Lực lượng kiểm lâm Quảng Ngãi hỏi người dân thông tin "quái thú" tại làng biển Sơn Trà
 
Chiều 11-5, ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, cho biết sau gần một ngày phối hợp tìm kiếm, 20 cán bộ kiểm lâm huyện, tỉnh, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương cùng với chó nghiệp vụ tại khu vực núi Đình và gành cửa Kẽm (nơi người dân Sơn Trà cho rằng mãnh thú ẩn nấp) chưa phát hiện được dấu vết gì.
 
Cũng theo ông Hân, những vết chân trên cát mà người dân nói là của thú lạ không phải là chân gấu mà giống chân của một con chó hơn. Dấu chân này rất nhỏ, không thể là con vật to tới 40-50 kg. “Một lưu ý nữa là nếu là gấu thì sự di chuyển sẽ không thể nào nhanh hơn những con chó nên khó có thể là một con gấu mà giết được cả chục con chó, và việc con thú dữ này cắn đứt đầu và ăn hết bộ lòng thì càng vô lý hơn” - ông Hân nhận định.
 
img
Dấu chân lạ hằn trên cát được cho là của mãnh thú. Ảnh: Tuổi Trẻ
 
Còn ông Nguyễn Trung Công, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Bình Sơn, cho biết cán bộ của Hạt kiểm lâm huyện đã nhiều lần về thôn Sơn Trà để kiểm tra và xác minh việc mãnh thú xuất hiện nhưng thông tin người dân cung cấp quá mơ hồ nên không thể xác minh đó là con vật gì. Ông Công cho rằng có khả năng mãnh thú xuất hiện chỉ là tin đồn.
 
Theo ông Cao Tấn Sơn, Trưởng công an xã Bình Đông, 24 giờ qua, không có con chó nào của dân bị quái thú giết và cũng không nghe ai nói nghe thấy tiếng gầm của thú nữa. Tuy nhiên, do tin đồn lan nhanh nên một số người dân Sơn Trà cầm theo rựa, dao mỗi khi ra khỏi nhà để phòng bất ngờ gặp "quái thú".
 
Theo Báo Quảng Ngãi, từ khi xuất hiện tin mãnh thú giết hàng chục chó nuôi của người dân, đến nay, không ai thấy con thú trên hình thù thế nào, người dân cũng chỉ đoán qua lời kể một em học sinh lớp 7 nhưng em này cũng không thấy rõ. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo